Muốn có không gian riêng, người trẻ sẵn sàng chi 30% thu nhập để thuê nhà

Tô Diệp - Ảnh: NVCC
24/10/2023 - 12:11
Để kiểm soát tài chính tốt hơn, một số người trẻ cho rằng chỉ nên chi 30% cho khoản mục nhà thuê.

Nguyên tắc chi 30% thu nhập đi thuê nhà

Misoa Kim Anh (32 tuổi) hiện đang làm trong lĩnh vực MC và beauty influencer. Hiện tại cô đang thuê 1 căn hộ 65m2 tại Thủ Thiêm Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Misoa cho rằng nên chi khoảng 30% thu nhập cho nhà cửa. Một phần vì thu nhập hàng tháng không cố định, cô cần trừ hao cho những lúc có rủi ro trong công việc và kinh doanh.

Chỉ nên chi 30% thu nhập để thuê nhà, tại sao vậy? - Ảnh 1.

Misoa Kim Anh (32 tuổi)

Hiện nay, Misoa đang thuê nhà một mình. “Bởi vì tính cách, sở thích và lối sống cá nhân khá khó chịu, khó chiều nên mình không cảm thấy thoải mái khi ở chung không gian sống với ai, kể cả là bố mẹ hay thậm chí là người yêu. Do vậy, dù chi phí sẽ đắt tiền hơn, mình vẫn quyết định sống 1 mình. Bên cạnh đó, mình đã tính toán và cân nhắc tài chính kỹ càng trước khi đưa ra quyết định này nên không có áp lực nào”.

Mặt khác, Misoa cho rằng ở thời điểm này sở hữu 1 căn nhà riêng khá áp lực. Đầu tiên, cô không có nhiều thông tin về thị trường BĐS, không nắm bắt được liệu mua nhà thời điểm này có sinh ra lợi nhuận hay không. Thứ 2 là Misoa đang cần phải chi khá nhiều cho các khoản đầu tư kinh doanh. Do vậy, giữa việc mua nhà để ở và chi tiền để đầu tư, cô lựa chọn vế thứ 2 vì nó phù hợp với mục tiêu tài chính hiện tại, giúp “tiền đẻ ra tiền”. Bên cạnh đó, nhà chỉ là một nhu cầu. Do vậy, thuê nhà sẽ phù hợp với cô hơn ở thời điểm hiện tại. 

Không gian sống nhà Misoa Kim Anh

Còn đối với Vân Trang (27 tuổi, kinh doanh tự do), cô bạn cho rằng khi đi thuê nhà nên nhớ đến nguyên tắc 30%. Tức là chi phí cho nhà ở mỗi tháng không nên vượt quá ngưỡng 30% thu nhập. Điều này giúp bạn dễ dàng cân đối chi tiêu sinh hoạt mà vẫn có được không gian sống phù hợp. Hiện tại, cô bạn đang thuê căn hộ 100m2 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Căn nhà gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách đã đầy đủ nội thất với chi phí thuê khoảng 12 triệu đồng/ tháng.

Chỉ nên chi 30% thu nhập để thuê nhà, tại sao vậy? - Ảnh 3.

Vân Trang

Lựa chọn căn hộ đầy đủ nội thất cơ bản 

Vân Trang lựa chọn căn hộ đã có đủ nội thất như sofa, giường, tủ lạnh, tivi,... để tiết kiệm chi phí mua sắm cũng như công sức khi chuyển nhà. Bởi vì cấu trúc mỗi căn nhà khác nhau, món đồ này có thể rất phù hợp khi trưng bày trong căn nhà này nhưng chưa chắc đã phù hợp khi đặt vào không gian khác, nên cô bạn không muốn đầu tư quá nhiều vào những món đồ như vậy. Tuy nhiên, điều này khiến việc lựa chọn nhà trở nên khá khó khăn, vì cô bạn cần tìm một căn nhà mà nội thất cũng phải phù hợp ngay từ đầu.

Căn hộ Vân Trang đang ở có nhiều ánh sáng tự nhiên, màu tường là màu kem, giường và tủ màu trắng, không có những vật dụng có hoạ tiết màu mè. Cô bạn đổi màu rèm cửa và trang trí thêm bàn học, bàn tròn, giá sách, bát đĩa, lọ hoa… theo ý thích. Vân Trang chỉ mua những món đồ có giá trị sử dụng lâu dài và có thể phù hợp ở mọi không gian để tiết kiệm tiền và thuận tiện hơn khi chuyển nhà.

“Hiện tại, mình đang làm việc tự do, vì vậy không gian sống đóng vai quan trò rất quan trọng, đem lại sự sáng tạo trong công việc. Hiện nay, một số bạn trẻ có xu hướng ra ngoài quán cà phê để tìm cảm hứng và tập trung học tập hay làm việc, còn mình muốn biến không gian sống thành quán cà phê riêng. Mỗi ngày làm việc, giải trí trong không gian do bản thân tạo ra giúp mình có động lực duy trì lối sống tích cực và hiệu quả”.

Căn hộ Vân Trang đi thuê

Giống Vân Trang, Misoa Kim Anh cũng thuê nhà có nội thất cơ bản để tiện lợi hơn khi dọn vào sinh sống. Cô bạn không cần nội thất quá cầu kỳ, chủ yếu căn nhà vẫn phải có nhiều khoảng trống để tạo sự thoáng đãng, thoải mái, rộng rãi. Về nội thất, cô bạn mua thêm khi cần những đồ vật mới và thanh lý luôn đồ cũ để tránh không gian nhà trở nên chật chội.

Đối với Misoa, nhà là nơi để sinh hoạt cũng như giúp ích cho công việc cá nhân. Trước đây khi ở cùng gia đình, mỗi lần muốn quay vlog hay chụp hình cũng khá khó khăn trong việc setup, hoặc tốn thêm chi phí đi thuê studio. Khi chuyển ra ở riêng, cô bạn đã được phần khoản tiền này rất nhiều. Cô bạn cũng tiết kiệm được khoản tiền ôm laptop ra quán cafe nào đó ngồi làm việc. “Cộng thêm là khu chung cư mình có nhiều tiện ích, nhiều mảng xanh, khi họp team, tất cả mọi người cứ kéo nhau vào phòng cộng đồng, vừa có view đẹp, nhiều cây xanh, lại riêng tư yên tĩnh. Còn mình cũng đỡ đi di chuyển xa”.

Theo Misoa, nơi bản thân sinh sống, ăn ngủ nghỉ rất quan trọng. Cô bạn không quá tiết kiệm trong khoản này. Misoa thường chọn nhà gần sông, view sông, không bị nhìn thẳng sang nhà khác vì đây là điều tối kị với bản thân. Không gian nhà cần có ánh sáng chan hoà, gió lùa đem lại cảm giác dễ chịu.



 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm