Muốn giàu sớm đừng dại sắm bồn tắm và 4 thiết bị này

Huyền Giang
21/02/2023 - 18:28
Muốn giàu sớm đừng dại sắm bồn tắm và 4 thiết bị này
Bồn tắm nước nóng, thiết bị tập thể dục… chính là những vật dụng tiêu tốn nhiều năng lượng và khiến bạn tốn kha khá tiền.

Trong ngôi nhà của bạn có không ít thiết bị siêu ngốn năng lượng mà bạn không hề để ý. Chính những thiết bị này làm bạn tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ mỗi tháng, mỗi năm và được coi là thứ đồ xa xỉ. Vậy nên nếu như muốn tiết kiệm tiền dành cho các mục tiêu xa hơn, bạn có thể cân nhắc xem có nên sử dụng các vật tiêu hao nhiều năng lượng này hay không, cùng tham khảo nhé:

1. Bồn tắm nước nóng

Khi mua nhà hay xây dựng nhà, bên cạnh ngoại thất nội thất cũng là điều bạn quan tâm tới. Các thiết bị thân thuộc trong mỗi gia đình như bàn ghế, tivi, tủ lạnh, bếp nấu tới bồn tắm nước nóng… đều phục vụ cuộc sống của bạn để thuận tiện, hiện đại, tiện nghi hơn. Tuy nhiên ít ai để ý rằng bồn tắm nước nóng là một trong những vật dụng ngốn rất nhiều điện.

Bản chất bồn tắm nước nóng là phải giữ nhiệt độ trung bình khoảng 38 độ C nên chắc chắn chúng cần năng lượng để hoạt động. Vì chúng cần năng lượng kể cả khi chúng ta không sử dụng nên cần tốn kha khá chi phí để vận hành và duy trì. Theo số liệu từ trang Uswitch, cần khoảng 28.000 đồng mỗi ngày để bồn tắm nước nóng có thể vận hành ổn định và hiện tại con số này còn tăng lên nhiều hơn.

Muốn giàu sớm đừng dại sắm bồn tắm và 4 thiết bị này, vật thứ 2 đáng bỏ đi nhất - Ảnh 1.

Đây là một trong những thứ đồ được coi là xa xỉ trong nhà. Ảnh: ST

Khi sử dụng bồn tắm nước nóng đều đặn, chắc chắn bạn sẽ tiêu tốn khoảng 12,6 triệu đến 74,5 triệu mỗi năm. Đây không phải là một số tiền nhỏ, nhất là đối với những người có thu nhập trung bình và phải tiết kiệm để trang trải cuộc sống.

2. Thiết bị tập thể dục

Đối với những người đam mê thể dục thể thao và có điều kiện kinh tế, việc mua các thiết bị tập thể dục có lẽ không phải quá khó. Thế nhưng với những người thu nhập trung bình hoặc có nhiều mục tiêu cần tiền trong tương lai gần, việc sử dụng thiết bị tập thể dục hao hụt khá nhiều tiền của bạn mỗi năm. Nếu như muốn tiết kiệm chi phí mua cũng như vận hành, bạn hãy tới các trung tâm tập luyện hoặc khu vui chơi, luyện tập thể thao ngoài trời.

Muốn giàu sớm đừng dại sắm bồn tắm và 4 thiết bị này, vật thứ 2 đáng bỏ đi nhất - Ảnh 2.

Bỏ qua thiết bị tập thể dục nếu còn hạn hẹp về tài chính. Ảnh: ST

3. Bể bơi

Để vận hành một bể bơi số tiền bạn bỏ ra là không hề nhỏ. Theo giám đốc điều hành công ty bảo trì Poolstore - Peter Joyce, mỗi bể bơi chứa khoảng 40.000 lít nước và kích thước là 3,6m x 7,3m. Thường thì chúng ta sẽ mất khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng chỉ để vận hành bể bơi.

Nhiều người không nghĩ rằng chi phí sử dụng bể bơi nhiều đến thế cho tới khi kêu trời vì chúng quá ngốn năng lượng.

4. Hệ thống sưởi ấm dưới sàn

Thời tiết lạnh nhiều gia đình tìm tới các vận dụng giúp sưởi ấm căn nhà. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu rằng chúng tốn rất nhiều năng lượng và hao hụt không ít tiền của bạn mỗi năm.

Tùy vào diện tích bạn muốn sưởi ấm mà số tiền bạn bỏ ra nhiều hay ít. Nhưng nếu diện tích phòng tắm của bạn khoảng 8m2, 1,4 triệu đồng một tháng là số tiền bạn cần chi trả.

5. Lò nướng bằng gang

Nếu như đang sử dụng loại lò nướng bằng gang trong gian bếp bạn cũng đừng bất ngờ với việc nó tiêu hao nhiều năng lượng. Vì liên tục tạo ra nhiệt nên lò nướng ngốn nhiều năng lượng, “rút hầu bao” của bạn. Theo thông tin từ trang web lò nướng, chúng tốn khoảng từ 516.000 đến 1,4 triệu đồng mỗi tuần.

Muốn giàu sớm đừng dại sắm bồn tắm và 4 thiết bị này, vật thứ 2 đáng bỏ đi nhất - Ảnh 3.

Lò sưởi bằng gang hoạt động liên tục có thể làm ấm các vật xung quanh. Ảnh: ST


Nguồn: Theo Telegraph
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm