15 năng lực cần rèn luyện để trở thành người thông minh

PHAN
11/07/2022 - 07:28
Không gửi gắm hy vọng vào người khác, vì người thông minh biết rõ chỉ có bản thân mới đáng tin tưởng và dựa dẫm. Ước mơ của mình mà không tự thực hiện thì còn trông cậy vào ai?

Bạn quan niệm rằng người thông minh có những biểu hiện nào? Học hành giỏi giang, sở hữu nhiều thành công? Đó đều là những điều mà ai cũng biết.

Song, trong cuộc sống thường ngày, sự thông minh còn thể hiện qua những hành động nhỏ, cách đối nhân xử thế và lời nói từ cửa miệng.

Thông minh ở đây không chỉ là biết giải bài toán khó hay nảy ra cách giải quyết vấn đề cực nhanh, mà còn là cách hành xử giữa người có người, biết nhận ra những sự thật trong cuộc sống ít ai hiểu.

Hãy quan sát xung quanh, bạn sẽ phát hiện ra người thông minh có 15 biểu hiện sau đây:

Muốn trở thành người thông minh thì hãy rèn luyện 15 NĂNG LỰC này, sở hữu 5 điều cũng đủ sống tốt hơn bất kỳ ai - Ảnh 1.

1. Thường biết khen thưởng người khác. Có thể thấu hiểu từ góc độ của đối phương để đánh giá thành công của họ. Đối phương quan tâm cái gì thì sẽ khen họ cái đó.

2. Thẩu hiểu bản thân. Biết rõ mình muốn gì và cần gì. 

3. Thay đổi những điều bản thân có thể, chấp nhận những thứ mình không thể thay đổi.

4. Hiểu rõ một nguyên tắc trong xã hội của thế giới người trưởng thành: Trẻ nhỏ mới hơn thua chuyện đúng sai, còn người lớn chỉ quan tâm đến lợi và hại!

5. Có năng lực vạch ra những kế hoạch dài lâu, tầm nhìn xa trông rộng, không bị lợi ích của hiện tại làm mờ mắt. Quan trọng nhất là phải trì hoãn cảm giác thỏa mãn để không ngừng tìm đến thành công.

Muốn trở thành người thông minh thì hãy rèn luyện 15 NĂNG LỰC này, sở hữu 5 điều cũng đủ sống tốt hơn bất kỳ ai - Ảnh 2.

6. Không dễ dàng tranh cãi với người khác, vì người thông minh luôn hiểu rõ đã không cùng tầng lớp, không cùng quan điểm thì chẳng bao giờ có tiếng nói chung.

7. Thà rằng sống một mình còn hơn chấp nhận những mối quan hệ không có giá trị. Không thích giao tiếp nhưng không hề sợ hãi xã hội ngoài kia. Tự tin chính là một trong những biểu hiện quan trọng nhất của người thông minh.

8. Không tùy tiện đánh giá những thứ bản thân kém hiểu biết. Luôn có cái nhìn khách quan và mở rộng trái tim học hỏi đối với điều mình chưa trải qua.

9. Có năng lực học hỏi và tiếp thu cực mạnh. Có thể nắm nững kỹ năng mới trong thời gian ngắn. 

10. Không gửi gắm hy vọng vào người khác, vì người thông minh biết rõ chỉ có bản thân mới đáng tin tưởng và dựa dẫm. Ước mơ của mình mà không tự thực hiện thì còn trông cậy vào ai? 

Muốn trở thành người thông minh thì hãy rèn luyện 15 NĂNG LỰC này, sở hữu 5 điều cũng đủ sống tốt hơn bất kỳ ai - Ảnh 4.

11. Nhận thức được sự quan trọng của sinh mạng, sẽ không tùy tiện làm những điều gây tổn hại đến sức khỏe. Người thông minh phải biết sống có nguyên tắc, ngủ đúng giờ đúng giấc, vận động cơ thể, rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Không có cơ thể khỏe mạnh thì thông minh, tài giỏi đến mấy cũng vô dụng.

12. Biết khiêm tốn và thận trọng.

Người khiêm tốn có thể là kẻ yếu. Người thận trọng có thể nhút nhát. Nhưng người vừa khiêm tốn vừa thận trọng chính là đại trí. Mọi hành động, quyết định của họ đều được cân đo đong đếm từ trước, cân bằng giữa lợi và hại.

13. Sở hữu EQ cao. 

Một người có thông minh hay không một phần được quyết định bởi chỉ số IQ. Bên cạnh đó, EQ cũng rất quan trọng. Nó chính là chìa khóa mang đến thành công và thu phục lòng người. 

Nói ít hiểu nhiều. Không khoe khoang. Bản thân tài giỏi đến đâu cũng không xem thường người khác. Sẵn sàng học hỏi, đồng thời cũng biết cổ vũ đối phương cùng tiến bộ.

Muốn trở thành người thông minh thì hãy rèn luyện 15 NĂNG LỰC này, sở hữu 5 điều cũng đủ sống tốt hơn bất kỳ ai - Ảnh 5.

14. Không so đo bằng cái miệng.

Người thông minh không dùng lời ăn tiếng nói hay cái miệng làm vũ khí, mà phải là năng lực và kết quả.

Con người thường thích phân cao thấp, nói thì hay nhưng làm lại không tới nơi tới chốn. Nhiều người lại dùng câu từ để chèn ép người khác, cho rằng làm như vậy là hay ho. Người thông minh đều hiểu rằng tranh đấu bằng cái miệng là hành vi của kẻ ngu xuẩn.

15. Không kể khổ, than oán với người khác.

Thói quen thích kể khổ là hành vi của người ngu ngốc, đơn giản. Mặc dù không có ý đồ xấu xa, nhưng lắm lúc năng lượng tiêu cực lại ảnh hưởng đến người xung quanh. 

Người thông minh luôn có một giới hạn nhất định trong quản lý cảm xúc: Sự đau khổ của tôi không liên quan đến bất kỳ ai, không cần thiết kể lể cho người khác, gây phiền hà cho họ.

(Nguồn: Zhihu)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm