Mỹ chính thức rút khỏi cơ quan chống tham nhũng hàng đầu châu Âu
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà trắng. Nguồn: Reuter
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức gửi thông báo tới Hội đồng châu Âu về việc Mỹ rút lui khỏi Nhóm các quốc gia chống tham nhũng (GRECO). Quyết định này nối tiếp chuỗi động thái rời bỏ hoặc giảm thiểu sự tham gia của Mỹ tại các tổ chức quốc tế.
Hội đồng châu Âu xác nhận đã nhận được thông báo chính thức từ phía Mỹ về việc chấm dứt tư cách thành viên tại Nhóm các quốc gia chống tham nhũng (GRECO). Như vậy, Mỹ trở thành quốc gia tiếp theo rời bỏ cơ chế này, sau 2 trường hợp trước đó là Nga và Belarus.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận động thái này, đồng thời cho rằng việc tiếp tục chi trả khoản tiền đóng góp hàng năm cho một cơ chế giám sát đa phương là không cần thiết cho an ninh quốc gia Mỹ.
Theo đó, Washington cho biết sẽ chuyển trọng tâm sang những công cụ có tác động trực tiếp hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, bao gồm hạn chế cấp thị thực, áp đặt trừng phạt và hỗ trợ các cơ quan chức năng nước ngoài điều tra những vụ tham nhũng có thể đe dọa trực tiếp đến an ninh và lợi ích của Mỹ.
Quyết định rút khỏi GRECO không diễn ra riêng lẻ mà nằm trong chuỗi động thái gần đây của chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến vai trò của Mỹ trong các tổ chức quốc tế và đa phương.

Một phiên họp của Nhóm các quốc gia chống tham nhũng (GRECO) thuộc Hội đồng châu Âu. Nguồn: Council of Europe
Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết Mỹ đã từ chối mời các thành viên của tổ chức này tới quan sát cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ vào tháng 11. Đây là sự thay đổi so với thông lệ trước đây trong việc cho phép các quan sát viên quốc tế theo dõi quá trình bầu cử tại Mỹ.
Washington trước đó cũng đã rút khỏi một số tổ chức và cơ chế đa phương, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Tháng 1/2026, Mỹ tiếp tục rút khỏi Ủy ban Venice, cơ quan tư vấn của Hội đồng châu Âu về các vấn đề liên quan đến luật hiến pháp.
Những động thái này phản ánh xu hướng chính quyền Trump xem xét lại mức độ tham gia của Mỹ trong các thiết chế đa phương, đặc biệt đối với những cơ chế mà Washington cho rằng không đáp ứng đầy đủ các ưu tiên hoặc lợi ích của Mỹ.
Mỹ chính thức gia nhập GRECO vào năm 2000. Đây là một trong những quốc gia ngoài châu Âu tích cực tham gia vào cơ chế đánh giá đồng đẳng của GRECO nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn minh bạch toàn cầu.