Mỹ cho phép lưu hành thuốc ‘Viagra dành cho phụ nữ’

25/06/2019 - 15:02
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa phê duyệt một loại thuốc giúp tăng ham muốn tình dục dành cho phụ nữ với tên gọi Vyleesi của hãng dược phẩm AMAG. Cụ bà 81 tuổi lập kỷ lục thế giới khi đạp xe hơn 1.500km; Nữ nghiên cứu sinh người Mỹ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về những cái tên không phổ biến là những tin giới nổi bật ngày 25/6.
1. Thuốc Vyleesi là loại thuốc tăng ham muốn tình dục ở phụ nữ được các hãng dược nung nấu kể từ khi viên thần dược Viagra cho nam giới xuất hiện cuối thập niên 1990. Thay vì uống như thuốc Viagra của cánh mày râu, những chị em không còn hứng thú chuyện gối chăn chỉ cần tiêm một mũi thuốc vào cơ thể khoảng 45 phút trước khi “lâm trận”.
 
Các chuyên gia cho biết loại thuốc này có thể dùng chữa chứng lãnh cảm ở những phụ nữ tiền mãn kinh bị rối loạn ham muốn tình dục.
 
 
vyleesi-viagra-cho-phu-nu-1.jpg
Vyleesi là Viagra dành cho phái đẹp

  

Bloomberg dẫn lời giáo sư Sharon Parish, chuyên ngành tâm thần học lâm sàng thuộc Đại học Cornell (Mỹ), cho biết, khoảng 6-10% phụ nữ ở độ tuổi sinh con được chẩn đoán mắc chứng rối loạn ham muốn tình dục. Bác sĩ Julie Krop, Giám đốc y tế của AMAG, cho biết tác dụng của thuốc nhắm đến mục tiêu chất lượng của quan hệ tình dục, chứ không phải tăng số lần quan hệ. Văn phòng AMAG có trụ sở tại Massachusetts đã lên kế hoạch cung cấp thuốc Vyleesi cho người tiêu dùng thông qua truyền thông xã hội, bao gồm một trang web có tên unblush.com (không xấu hổ), nói với phụ nữ rằng suy giảm tình dục không có gì phải xấu hổ.
 
2. Bà Mavis Paterson (81 tuổi) trở thành người lớn tuổi nhất thế giới hoàn thành hành trình đạp xe dọc nước Anh trên tổng chiều dài 1.545 km trong 23 ngày. Bà bắt đầu hành trình từ Land's End ở Cornwall, điểm cực ở Tây Nam Anh ngày 30/5 và đạp xe cùng người bạn Heather Curley.
 
Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận Paterson trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất đạp xe xuyên nước Anh khi hoàn thành hành trình này.
 
mavis-paterson-2.jpg
Bà Mavis Paterson

  

Bà Paterson cho biết bà tự đặt ra mục tiêu và thách thức bản thân nhằm quên đi nỗi đau 3 người con lần lượt qua đời ở độ tuổi 40. Hành trình đạp xe còn giúp Paterson gây quỹ 64.000 USD để ủng hộ Tổ chức Hỗ trợ Ung thư Macmillan.
 
3. Cô Marijuana Pepsi Vandyck đã nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Cardinal Stritch ở tiểu bang Wisconsin (Mỹ) sau khi bảo vệ xuất sắc luận án mang tên “Những cái tên người da màu trong lớp học da trắng: Hành vi của giáo viên và nhận thức của học sinh”.
 
marijuana-pepsi-vandyck.jpg
Cô Marijuana Pepsi Vandyck

  

Vandyck chia sẻ rằng, cô có cảm hứng chọn đề tài luận án về những cái tên “độc” của người da màu sau những trải nghiệm của bản thân về chính cái tên mình đang mang. Cô cho biết một số học sinh mà cô phỏng vấn từng chia sẻ về cách đối xử của giáo viên đối với họ. Một trải nghiệm cô cũng như các sinh viên khác chia sẻ là họ thường bị giáo viên “nhấn mạnh” khi điểm danh trong giờ học.
 
Vandyck nhớ lại cô từng bị một giáo viên “bêu danh” trước lớp. Marijuana nhớ lại cô đã trả lời vị giáo sư: “Em xin lỗi, thầy đã không hỏi ai khác như vậy, sao thầy lại hỏi em. Tên em là Cần sa, cám ơn thầy”. Mặc dù là người mang tên “độc” Marijuana Pepsi, Vandyck không bao giờ sử dụng cần sa và cô hầu như không uống các loại nước giải khát có ga.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm