Mỹ: Cô bé 14 tuổi bị ép quan hệ tình dục với hơn 2.000 người

16/03/2017 - 18:00
Một thiếu nữ 17 tuổi ở Roosevelt Inn (Philadelphia, Mỹ) vừa lên tiếng rằng cô bị ép quan hệ tình dục với hơn 2.000 người đàn ông trong 2 năm, từ 2013 tới 2015.
Theo báo cáo, những kẻ buôn người bắt cô phải mặc nhiều bộ quần áo hở hang và quan hệ tình dục với rất nhiiều người đàn ông, thậm chí có người còn đáng tuổi ông của cô.

Trang mạng Philly.com cho biết hình ảnh của cô được rao bán trên mạng.

Các cuộc ngã giá thảo thuận sẽ được tiến hành qua điện thoại, sau đó khách hàng sẽ tới một nhà nghỉ đã được sắp xếp.
buon_nguoi.jpg
 Căn phòng nơi nạn nhân bị bạo hành. (Nguồn: Mirror) 
Thông tin từ vụ kiện cũng cho biết căn phòng nơi nạn nhân bị đưa ra mua bán chứa đầy bao cao su và vỏ bao. Căn phòng cũng thường xuyên có mùi thuốc phiện.

Không chỉ vậy, chủ nhà nghỉ Yagna Patel còn bị tình nghi là biết rõ điều gì xảy ra trong căn phòng nhưng không báo cảnh sát vì nhận được tiền hoa hồng từ những kẻ buôn người. Tuy nhiên, ông Patel đã lên tiếng phủ nhận cáo trạng này.

Tom Kline, luật sư của nguyên đơn, khẳng định: “Vụ kiện này sẽ là vụ kiện đầu tiên làm hồi chuông cảnh tỉnh cho các chủ khách sạn nhà nghỉ dám tiếp tay, làm hại những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.”

Thiếu nữ này đang đòi 50.000 USD (hơn 1 tỷ VND) tiền bồi thường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm