Mỹ Linh lục lại phim 16 năm trước, ngỡ ngàng nhất là lời thoại "tiên tri" tương lai Hà Hồ

Yến Nguyễn
10/11/2021 - 18:00
Mỹ Linh lục lại phim 16 năm trước, ngỡ ngàng nhất là lời thoại "tiên tri" tương lai Hà Hồ
Clip phim "39 Độ Yêu" đóng cùng Hồ Ngọc Hà cách đây 16 năm được ca sĩ Mỹ Linh đăng tải lại gây thích thú cho khán giả.

Là 1 trong số những nữ diva làng nhạc Việt, từ khi ra mắt công chúng tới nay ca sĩ Mỹ Linh đã đạt được vô số thành tựu đáng nể trong con đường sự nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên điều không nhiều người biết rằng, diva còn từng thử sức đóng phim. Ngay cả Mỹ Linh cũng không nhớ tới kỷ niệm "dạo chơi" này cho tới khi cô vô tình xem lại clip phim cũ của chính mình. 

Mới đây, nữ ca sĩ đã chia sẻ 1 đoạn clip mà mình diễn vai khách mời trong tác phẩm 39 Độ Yêu cách đây gần 20 năm. Cùng với đó, cô hài hước viết: "Hoá ra ta từng đóng phim cơ đấy, hẳn là hơn một phút với Hồ Ngọc Hà cơ. Vậy mà không nhớ tí nào cho đến khi xem lại cái clip này." Không những vậy, cô còn vui vẻ đùa: "Chết cười với thoại" và cho rằng bản thân 16 năm trước "khá ưa nhìn", khác với bây giờ. 

Trong 39 Độ Yêu, giọng ca Tóc Ngắn đóng vai của bản thân ngoài đời, là một cô ca sĩ nổi tiếng nên là thần tượng của rất nhiều người. Sau khi xem Mỹ Linh biểu diễn trong một đêm nhạc, Hồ Ngọc Hà (vai Trang) đã xin vào hậu trường để gặp gỡ và xin kinh nghiệm làm ca sĩ của đàn chị. Với tư cách tiền bối, Mỹ Linh đã có cuộc trò chuyện "truyền lửa" ca hát cho nhân vật mà Hồ Ngọc Hà thủ vai:

"Không phải nói để em nản chí nhưng vào nghề này, chúng ta phải hy sinh nhiều lắm. Để đạt được gì đó, chúng ta phải phấn đấu tới tận cùng. Chị chúc em thành công. Chị mong một ngày nào chị em mình đứng chung sân khấu".

Sau khi thưởng thức lại phân cảnh mang tính kinh điển này giữa 2 ngôi sao lớn, nhiều cư dân mạng không khỏi cảm thán bởi lời thoại của Mỹ Linh ngày nào có phần đã vận vào đời thực của Hà Hồ.

Cho đến thời điểm hiện tại, Hồ Ngọc Hà vẫn là một trong số những ca sĩ tên tuổi sở hữu rất nhiều sản phẩm triệu view, có sức ảnh hưởng không hề nhỏ với làng nhạc Việt. Cô thường xuyên góp mặt trong những chương trình thực tế lớn với cương vị giám khảo và phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình. Hà Hồ cũng được nhiều khán giả nhớ đến với danh xưng "nữ hoàng giải trí".

Đặc biệt câu thoại "mong một một ngày nào chị em mình đứng chung sân khấu" trên thực tế cũng suýt thành hiện thực. Tại chương trình âm nhạc thường niên The Master of Symphony năm nay, Hồ Ngọc Hà lẽ ra đã có dịp chung sân khấu với diva Mỹ Linh.

Tại họp báo công bố sự kiện, bà xã Kim Lý nói: "Tôi ngưỡng mộ Mỹ Linh ở giọng hát nội lực. Khi tôi chập chững vào làng giải trí, chị đã nổi tiếng. 16 năm trước, chúng tôi từng hợp tác đóng phân cảnh nhỏ trong phim 39 Độ Yêu. Đến nay, cả hai mới có dịp chung sân khấu". Tiếc rằng vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên đến phút chót, chương trình đành phải hoãn lại. 

39 Độ Yêu là một bộ phim truyền hình 16 tập do Hãng phim Việt Nam sản xuất, sau đó được rút gọn và chuyển thành phim điện ảnh 90 phút, ra mắt khán giả vào năm 2005. Đây cũng là bộ phim thứ hai trong sự nghiệp diễn xuất của Hồ Ngọc Hà, cô tham gia dự án này khi đã có những bước tiến nhất định trong sự nghiệp ca hát của mình.

Nhân vật Trang trong 39 Độ Yêu có khá nhiều điểm tương đồng với Hồ Ngọc Hà, cũng vào Nam tìm kiếm cơ hội khẳng định, cũng là người mẫu và theo đuổi sự nghiệp ca hát. Cùng với con đường theo đuổi đam mê, khẳng định tài năng, Trang do Hà Hồ thể hiện còn rơi vào chuyện tình tay ba khó gỡ với 2 anh chàng điển trai do Bình Minh và Huy Khánh đóng.

Steven (Huy Khánh đóng ) là chàng trai người Singapore, sinh ra trong một gia đình giàu có. Trong chuyến du lịch về Việt Nam, Steven bị vẻ xinh đẹp, cá tính và đam mê tuổi trẻ của Trang chinh phục. Steven yêu Trang mãnh liệt, nhưng rồi những bất đồng trong quan điểm sống khiến cả hai khó hòa hợp và dần có nhiều khoảng cách. Cuối cùng, Trang chọn Long (Bình Minh đóng) bởi tình yêu thầm lặng, không tranh giành mà anh dành cho cô.

Hồ Ngọc Hà từng cho biết, thể hiện nhân vật Trang không dễ vì cô gái này gặp quá nhiều may mắn và cuộc đời không phải trải qua sóng gió. Trang là một cô gái mong manh. Sự mỏng manh ấy dễ khiến nhân vật bị nhạt nhòa, do đó Hồ Ngọc Hà phải cố gắng để diễn tả đa dạng hơn màu sắc tâm lý nhân vật. Cùng với đó, việc rơi vào mối tình tay ba với Huy Khánh và Bình Minh giúp vai diễn của người đẹp có thêm nhiều màu sắc hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm