"Mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Kbiz" Han Hyo Joo bị phạt 1,2 tỷ đồng

Minh Hồng
13/06/2023 - 14:52
"Mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Kbiz" Han Hyo Joo bị phạt 1,2 tỷ đồng
Phía Han Hyo Joo lập luận rằng đây không phải hành động có chủ đích trốn thuế.

Vào ngày 13/6, Aju Economy đưa tin độc quyền nữ diễn viên Han Hyo Joo bị phạt khoảng 50.000 USD (1,2 tỷ đồng) sau khi kiểm toán công bố kết quả cho thấy cô khai báo thiếu thuế. Han Hyo Joo bị điều tra từ cuối năm 2022 với cáo buộc báo cáo sai thuế.

Trước đó, Han Hyo Joo mua 1 tòa nhà ở quận Eunpyeong, Seoul vào năm 2018 dưới danh nghĩa của 1 tập đoàn, và người đại diện tập đoàn này chính là cha cô. Tuy nhiên, không hề có công ty nào đang hoạt động tại tòa nhà này. Ngoài ra, Han Hyo Joo cũng mua 1 tòa nhà ở khu Hannam, Seoul vào năm 2017 với giá 5,5 tỷ won (101 tỷ đồng) và bán vào năm 2021 với giá 8 tỷ won (147 tỷ đồng), thu lãi đến 46 tỷ đồng.

Từng nhận được bằng khen nhưng Han Hyo Joo giờ đây bị phạt 1,2 tỷ đồng vì trốn thuế - Ảnh 1.

Han Hyo Joo phải nộp phạt 1,2 tỷ đồng...

Từng nhận được bằng khen nhưng Han Hyo Joo giờ đây bị phạt 1,2 tỷ đồng vì trốn thuế - Ảnh 2.

... vì mua 1 tòa nhà dưới danh nghĩa công ty

Công ty quản lý BH Entertainment lập luận rằng cách kế toán kê khai chi phí hoạt động đã gây ra sai lệch trên báo cáo thuế, chứ không phải là hành động trốn thuế có chủ đích. Han Hyo Joo đã trải qua 1 cuộc kiểm toán thuế bình thường, không phải cuộc điều tra cáo buộc trốn thuế nghiêm trọng.

Từ năm 2020, Dịch vụ Thuế Quốc gia đã bắt đầu điều tra những người nổi tiếng mua tòa nhà dưới danh nghĩa công ty thay vì cá nhân. Các cá nhân giàu có khác cũng làm điều này để tránh các khoản thuế bất động sản áp dụng cho cá nhân. Kim Tae Hee, Lee Byung Hun và Kwon Sang Woo là 3 diễn viên bị Dịch vụ Thuế Quốc gia công khai tên sau cuộc điều tra. Tài tử Lee Byung Hun cũng bị phạt 100 triệu won (1,84 tỷ đồng) với lỗi tương tự, sau cuộc điều tra vào tháng 9/2020.

Từng nhận được bằng khen nhưng Han Hyo Joo giờ đây bị phạt 1,2 tỷ đồng vì trốn thuế - Ảnh 3.

Kim Tae Hee, Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo và Han Hyo Joo đều mua tòa nhà dưới danh nghĩa công ty, để né nhiều loại thuế liên quan

Trở lại với Han Hyo Joo, Aju Economy nhận xét rằng điều này thật mỉa mai vì nữ diễn viên từng nhận được bằng khen của Chính phủ cho công dân nộp thuế gương mẫu từ năm 2011. Cô còn trở thành đại sứ của Dịch vụ Thuế Quốc gia trong 2 năm và tham dự nhiều sự kiện quảng bá cho đơn vị này.

Từng nhận được bằng khen nhưng Han Hyo Joo giờ đây bị phạt 1,2 tỷ đồng vì trốn thuế - Ảnh 4.

Han Hyo Joo từng là công dân nộp thuế gương mẫu

Nguồn: Aju Economy
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm