Mỹ nhân khiến Châu Tinh Trì quyết không kết hôn, khi cô qua đời, tóc vua hài bạc trắng

Tư Dạ
23/12/2021 - 14:30
Mỹ nhân khiến Châu Tinh Trì quyết không kết hôn, khi cô qua đời, tóc vua hài bạc trắng
Châu Tinh Trì nổi tiếng là người phong lưu nhưng ông lại dành tình cảm sâu sắc cho một người phụ nữ.

Nổi tiếng với danh hiệu là "vua hài", Châu Tinh Trì được khán giả yêu thích qua các tác phẩm đình đám Châu Á. Tuy nhiên, Tinh gia không chỉ có sự nghiệp hoành tráng mà còn là người đàn ông phong lưu đào hoa. Dù yêu rất nhiều nhưng "vua hài" cũng có một hình bóng trong đời không thể nào quên. Đó là La Huệ Quyên. Từng có thông tin vì người phụ nữ này mà Châu Tinh Trì đến giờ vẫn chưa chịu kết hôn dù tóc đã bạc trắng.

Châu Tinh Trì là "vua hài "nổi tiếng đào hoa.

La Huệ Quyên là cái tên nổi tiếng thập niên 80-90. Cô từng gây chú ý khi tham gia các dự án phim như Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Cái thế hào hiệp, Pháp ngoại anh hùng, Tân thiên tiên phối, Mạt đại hoàng tôn, Nhân tại biên duyên, Nhiên thiếu tuế nguyệt... Có nhan sắc, có diễn xuất, La Huệ Quyên từng là cái tên được khán giả yêu thích.

La Huệ Quyên là người phụ nữ mà Tinh gia nhớ cả đời.

Năm 1988, khi quay Cái thế hào hiệp, Châu Tinh Trì và La Huệ Quyên ngày ngày ở bên nhau. Từ đó, cả hai nảy sinh tình cảm. La Huệ Quyên chính là người bạn gái đầu tiên trong đời "vua hài" Châu Tinh Trì. Tuy nhiên, cuộc tình này diễn ra bí mật vì cả hai đều không muốn sự nghiệp bị ảnh hưởng. Nhưng sau đó khi đã có tên tuổi cặp đôi quyết định công khai tình yêu.

La Huệ Quyên là người con gái duy nhất mà "vua hài" thừa nhận tình cảm.

Thời điểm ngọt ngào bên nhau, La Huệ Quyên và Châu Tinh Trì khiến bạn bè đồng nghiệp cảm thán và trầm trồ. Được biết, "vua hài" rất yêu chiều bạn gái thậm chí đi khắp các trung tâm thương mại để mua quà tặng cho La Huệ Quyên.

Cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh từng trêu đùa khi nói về tình yêu của La Huệ Quyên và Châu Tinh Trì: "Anh thật sự là một người không có sự kiên nhẫn, kể cả khi quay phim cũng thế. Duy chỉ có La Huệ Quyên là sự kiên nhẫn duy nhất của anh".

Đối với La Huệ Quyên, Châu Tinh Trì luôn yêu chiều và quan tâm.

La Huệ Quyên trong một cuộc phỏng vấn từng được hỏi rằng kiểu người nào thích hợp để kết hôn và cô đã khẳng định đó là kiểu đàn ông như Châu Tinh Trì. Năm đó, cặp đôi nổi tiếng đã từng nghĩ đến chuyện về chung một nhà, xây một tổ ấm.

Điều đáng buồn là mẹ của Tinh gia lại không mấy yêu thích La Huệ Quyên. Sau này, nữ diễn viên từng tâm sự: "Tôi không hiểu tại sao mẹ anh lại ghét tôi như vậy"...

Mối tình của Tinh gia và La Huệ Quyên không được mẹ ông ủng hộ.

Sau này, cùng với nhiều yếu tố bên ngoài, La Huệ Quyên và Châu Tinh Trì chia tay. Cả hai được cho là có duyên không có phận. Dù không còn bên nhau nhưng đối với Châu Tinh Trì, La Huệ Quyên vẫn là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời "vua hài".

Cái chết của mỹ nhân duy nhất mà Châu Tinh Trì nói yêu

Chuyện tình yêu với Châu Tinh Trì không thành khiến cho La Huệ Quyên chịu tổn thương sâu sắc. Nhưng vượt qua tất cả, cô vẫn gặt hái được thành công bằng các tác phẩm phim ảnh. Hơn thế, người đẹp cũng tìm được tình yêu mới bên nam diễn viên Lý Chí Kỳ. Nhưng sau 1 năm bên nhau, họ cũng chính thức đường ai nấy đi.

Chia tay Châu Tinh Trì, La Huệ Quyên từng có thời gian dài đau khổ.

Năm 1999, La Huệ Quyên gặp tai nạn ở Papua New Guinea. Sau đó, cô bị điếc một bên tai. Châu Tinh Trì nghe nói đến việc này đã gửi lời hỏi thăm đến cô, mong cô mau bình phục. Ông vẫn rất quan tâm đến người cũ. Sự cố này khiến cho nữ nghệ sĩ có thời gian bị trầm cảm về tâm lý. Dần dần cô rút lui khỏi showbiz.

Năm 2008, La Huệ Quyên bất ngờ thông báo kết hôn với chuyên gia tài chính Lưu Chí Mẫn, người hơn cô gần 20 tuổi. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 2 năm vì cô phát hiện ra bản thân bị ung thư tuyến tụy giai đoạn 3.

La Huệ Quyên lên xe hoa với chuyên gia tài chính.

Sau thời gian chữa trị, đầu năm 2012 La Huệ Quyên từ bỏ để về Singapore tĩnh dưỡng. Chồng cô đã nghỉ việc để ở nhà chăm vợ. Thời điểm trước khi qua đời, La Huệ Quyên còn tổ chức tiệc chia tay người thân và bạn bè. Cô để lại di chúc tài sản cho người thân.

Tháng 6/2012, La Huệ Quyên qua đời tại nhà riêng. Ngày đám tang của cô diễn ra, Châu Tinh Trì không tới dự nhưng ông gửi vòng hoa. Trên vòng hoa, ông ghi: "Gửi Lưu phu nhân - La Huệ Quyên". Châu Tinh Trì gọi La Huệ Quyên là Lưu phu nhân với danh phận vợ của Lưu Chí Mẫn.

Qua đời vì ung thư tụy, La Huệ Quyên khiến cả làng giải trí đau lòng.

Châu Tinh Trì có gửi vòng hoa viếng tình cũ nhưng không có mặt.

Từng có người cho rằng "vua hài" lạnh lùng vì không đến viếng người cũ. Nhưng sự thật rằng Châu Tinh Trì luôn dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình. Cụ thể, trong các tác phẩm phim ảnh của ông luôn có bóng dáng của La Huệ Quyên mà nếu tinh ý khán giả mới phát hiện ra.

La Huệ Quyên lúc sinh thời rất thích lặn và cũng từng đóng vai nàng tiên cá. Cô từng hy vọng sẽ rải tro cốt của mình ở Vịnh Đại Bằng tại Thâm Quyến. Năm 2014, Châu Tinh Trì quay bộ phim Mỹ nhân ngư và cố tình chọn địa điểm quay ở đây.

Trong các tác phẩm của Châu Tinh Trì luôn có bóng dáng của La Huệ Quyên.

Ngô Mạnh Đạt - bạn thân một thời của Châu Tinh Trì cũng từng lên tiếng: "Lý do mà Châu Tinh Trì không kết hôn là vì La Huệ Quyên qua đời. Cô ấy là mối tình đầu của Châu Tinh Trì, kể từ sau khi cô ấy qua đời thì tóc của Châu Tinh Trì cũng bắt đầu bạc trắng".

Theo lời Ngô Mạnh Đạt, tóc Tinh gia bạc trắng cũng là vì La Huệ Quyên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm