Mỹ nhân Việt lên giảng đường dạy học: Người ăn mặc giản đơn, người diện hẳn đồ hiệu

Uyên Hoàng
08/08/2020 - 09:30
Mỹ nhân Việt lên giảng đường dạy học: Người ăn mặc giản đơn, người diện hẳn đồ hiệu
Bạn yêu thích phong cách thời trang giảng đường của cô giáo nổi tiếng nào?

Đằng sau ánh hào quang showbiz, nhiều sao Việt đều chọn cho mình những lối đi riêng trong sự nghiệp. Trong đó, có không ít người đều chọn trở thành giảng viên. Chính sự khác biệt giữa tính chất công việc mà hình ảnh của họ thay đổi hẳn so với lúc xuất hiện trước công chúng. Và nói về những mỹ nhân Việt chọn theo đuổi công việc dạy học,  sở hữu dung mạo xinh đẹp và phong cách thời trang ấn tượng, không thể bỏ qua 3 cái tên: Phạm Hương, Midu, Lê Âu Ngân Anh. 

Đều chọn trở thành giảng viên, nhưng gout ăn mặc của bộ ba mỹ nhân Vbiz đều có sự khác biệt.

Phạm Hương kết thân cùng tà áo dài

Trước khi trở thành Hoa hậu Quốc dân, Phạm Hương đã từng có thời gian là giảng của trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn khi độ tuổi mới 23. Tuy nhiên, khi phải chinh chiến tại Miss Universe để theo đuổi ước mơ trở thành một biểu tượng nhan sắc Việt tỏa sáng tại đấu trường quốc tế, mỹ nhân Hải Phòng quyết định tạm ngưng hoạt động giảng dạy. 

Trong suốt thời gian công tác với vai trò giảng viên, Phạm Hương luôn là niềm tự hào của sinh viên trường vì có cô giáo sở hữu nhan sắc vô cùng lung linh, không quá khác lạ so với khi xuất hiện tại các thảm đỏ sự kiện. Chỉ có một điều, Phạm Hương trong vai trò Hoa hậu lúc nào cũng váy áo lộng lẫy, nhưng khi đến lớp, cô lại chọn kết thân cùng tà áo dài tinh khôi, dịu dàng. 

Để phù hợp hơn với môi trường học đường, Phạm Hương từ bỏ váy áo điệu đà, lộng lẫy và khoác lên mình những bộ áo dài truyền thống bình dị, gần gũi. 

Với vóc dáng chuẩn chỉnh, dù diện áo dài có kiểu dáng kín đáo và đơn giản thế nào đi chăng nữa, Phạm Hương vẫn nổi bần bật. 

Trong các sự kiện của trường, Phạm Hương luôn xuất hiện với áo dài trắng truyền thống. Phong cách thời trang này giúp cô tạo được sự thân thiện, gần gũi với sinh viên nhưng cũng không hề làm cho vẻ ngoài trở nên kém thu hút.

Kết hợp với kiểu tóc thắt bím trẻ trung, cô giáo Phạm Hương trong tà áo dài trắng đã làm bao học trò ngắm mãi không rời.

Midu lên lớp với gout ăn mặc thanh lịch, ngọt ngào

Không chỉ là hotgirl đời đầu được ca ngợi có tài sắc vẹn toàn của làng giải trí Việt hay một tay chơi bất động sản nổi cộm, Midu còn nổi tiếng với vai trò là giảng viên đại học. Dấn thân vào nghề nhà giáo từ cách đây 3 năm, Midu hiện đang giảng dạy cho sinh viên thuộc ngành Thiết kế Thời trang tại Đại học Công Nghệ TP.HCM. Xuất hiện tại các lớp học, mỹ nhân gốc Sài Thành lúc nào cũng thu hút sinh viên nhờ vào vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào cùng phong cách thời trang dịu dàng, nữ tính.

So với khi xuất hiện tại các sự kiện truyền hình có phần gợi cảm hơn, cô giáo Midu ở trường dù vẫn ưa chuộng váy đầm điệu đà nhưng chú trọng đến kiểu dáng suông rộng, kín đáo. 

Trang phục mang những tông màu cơ bản và tươi sáng như tông trắng giúp Midu hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch và trang nhã trong mắt sinh viên. Dù diện váy ren đến lớp, người đẹp sinh năm 1989 cũng tinh tế may lớp lót váy cho thêm kín đáo để tránh xảy ra các sự cố trang phục không mong muốn. 

Thường thấy, những bộ váy đầm dáng chữ A có chiều dài quá gối rất thường được Midu trưng dụng từ trong lớp dạy ra đến ngoài phố. Kiểu váy liền này tuy đơn giản nhưng lại giúp nữ giáo viên 8X khoe được vóc dáng mảnh mai, vòng eo con kiến nổi bật. 

Với nhan sắc ngọt ngào cộng hưởng cùng phong cách thời trang giảng dạy tinh tế, trang nhã nhưng vẫn điệu đà, Midu được cho là cô giáo xinh đẹp nhất nhì làng giải trí Việt. 

Lê Âu Ngân Anh kín đáo chuẩn soái tỷ với vest

Được biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017 và trở thành Á hậu Miss Intercontinental  2018, nhưng Lê Âu Ngân Anh không theo đuổi con đường hoạt động showbiz chuyên nghiệp. Thay vào đó, cô chọn tiếp tục quay lại trường học để trở thành Thạc sĩ. Một năm trước, Ngân Anh chính thức tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị sự kiện quốc tế, tại trường đại học danh giá Salford (Manchester, Anh) với tấm bằng Thạc sĩ ưu tú. Trải qua thời gian làm giảng viên tập sự tại trường Đại học Hoa Sen, mới đây, nàng Hậu đã chính thức là giảng viên ít tuổi nhất của trường. 

Khác hẳn so với một Ngân Anh thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với váy đầm điệu đà, cô giảng viên Ngân Anh ở trường lại theo đuổi phong cách ăn mặc kín đáo và lịch thiệp. Tuy nhiên, dù là ở môi trường nào, nàng Hậu vẫn chú trọng đến yếu tố sang chảnh, đắt tiền của trang phục. 

Với lợi thế vóc dáng nổi bật của mình, Ngân Anh luôn khéo léo trong cách lựa chọn phục trang sao cho tôn được body một cách tinh tế nhất thông qua kiểu dáng, phom váy. 

Chia sẻ về việc định hình phong cách thời trang của bản thân khi xuất hiện tại trường lớp, Ngân Anh cho biết: "Khi đi dạy, tôi vẫn giữ phong cách hàng ngày là nữ tính, thanh lịch. Tôi vẫn mặc đầm, thậm chí đồ hiệu nhưng không quá ngắn, hở hang hay có hoạ tiết cầu kỳ để tránh làm các bạn sinh viên phân tâm. Nghiêm túc mà nói, đây là môi trường sư phạm chứ không phải thảm đỏ sự kiện."

Từ lời chia sẻ của Ngân Anh, có thể thấy được cô nàng sẽ "đóng khung" với gout ăn mặc thanh lịch và sang chảnh ngút ngàn thường thấy. 

Tuy nhiên, việc tiết chế trong sự lựa chọn họa tiết và kiểu dáng, độ dài phù hợp sẽ giúp Ngân Anh giữ được vẻ ngoài chỉn chu và trang nhã hơn trong mắt học trò và đồng nghiệp.

Có thể nói, dù đều là những bóng hồng thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ với trang phục lộng lẫy nhưng khi đến trường, Phạm Hương - Midu - Ngân Anh đều thay đổi phong cách ăn mặc sao cho phù hợp với môi trường sư phạm. Bên cạnh đó, tuy mỗi người đẹp đều theo đuổi style "lên đồ" khác nhau, nhưng bộ ba mỹ nhân đều xinh đẹp và tỏa sáng khi trở thành giảng viên. Phong cách thời trang của họ chắc hẳn ít nhiều cũng trở thành những gợi ý mặc đẹp dành cho các giáo viên hiện đại ngày nay. 

Và ngoài áo dài truyền thống, dưới đây là những gợi ý trang phục phù hợp và thanh lịch nhất dành cho những cô giáo khi lên giảng đường:

- Suit nữ

Đối với trường học, suit là sự lựa chọn lý tưởng dành cho các giáo viên. Không chỉ mix match với áo sơmi, áo phông..., vest đi cùng quần tây hay chân váy bút chì đều phù hợp. Tuy nhiên, các nàng nên chọn diện những bộ suit với màu sắc nhã nhặn, không quá chói hoặc có hoạ tiết sặc sỡ.

- Chân váy dài áo blouse/ áo phông

Trên bục giảng, những kiểu chân váy midi có dáng suông, dập li hay xếp li... sẽ luôn là sự lựa chọn thích hợp để kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau. Giáo viên có thể phối cùng áo phông, áo sơmi hay áo blouse đều ổn nhưng nên lựa chọn các kiểu áo có tay hay tay dài để tăng sự chỉn chu.

- Đầm chữ A/ dáng sơmi

Những kiểu đầm váy đảm bảo cho chị em vẻ ngoài chỉn chu và trang trọng khi đến lớp có thể gọi tên kiểu đầm chữ A, đầm dáng sơmi. Khi chọn diện đầm, hãy ưu tiên các tông màu trang nhã và nhẹ nhàng, tránh mặc đầm quá sặc sỡ khi lên giảng đường. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm