Tags:

mỹ phẩm giả

TPHCM: Phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm trị giá gần 2 tỉ đồng có dấu hiệu làm giả

TPHCM: Phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm trị giá gần 2 tỉ đồng có dấu hiệu làm giả

Phải mất rất nhiều thời gian để lực lượng Quản lý thị trường mới có thể tiếp cận và xử lý được lô hàng hoá trên bởi đối tượng thường xuyên đóng cửa gây khó khăn cho công tác xác minh.

Điểm tin thời sự ngày 2/11: Gần 2.000 sản phẩm nghi giả nhãn hiệu bị phát hiện tại Sài Gòn Square

Điểm tin thời sự ngày 2/11: Gần 2.000 sản phẩm nghi giả nhãn hiệu bị phát hiện tại Sài Gòn Square

Được gọi là Á hậu 3 Miss Universe 2018: H'Hen Niê chính thức lên tiếng; Tịch thu gần 2.000 sản phẩm nghi giả nhãn hiệu tại Sài Gòn Square; Hà Lan hồi hương 12 phụ nữ và 28 trẻ em có liên quan đến IS... là những tin tức nổi bật trong ngày 2/11.

Bí quyết tránh mua phải mỹ phẩm giả trên chợ mạng trong mùa dịch Covid-19

Bí quyết tránh mua phải mỹ phẩm giả trên chợ mạng trong mùa dịch Covid-19

"Đội lốt" hàng xịn, mỹ phẩm giả có bao bì đóng gói giống hàng thật, khó phân biệt khi quan sát bên ngoài. Những dấu hiệu nào để nhận biết mỹ phẩm giả bán tràn lan trên chợ điện tử?

Tóc Tiên và Quỳnh Anh Shyn liên tiếp gặp "tai nạn" khi chăm sóc da

Tóc Tiên và Quỳnh Anh Shyn liên tiếp gặp "tai nạn" khi chăm sóc da

Trong khi Tóc Tiên mặt "toang" do xài mỹ phẩm không đúng cách thì Quỳnh Anh Shyn cũng suýt gặp tình trạng tương tự như đàn chị vì mua phải đồ fake.

Kiểm tra, xử lý phản ánh về mỹ phẩm giả, nhái

Kiểm tra, xử lý phản ánh về mỹ phẩm giả, nhái

Bản tin kinh kế xã hội ngày 12/10/2020 trích dẫn thông tin báo Tuổi trẻ Online (ngày 11/10/2020) phản ánh về việc Việt Nam được đánh giá là thị trường tiêu thụ mỹ phẩm tiềm năng ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, theo đại diện các hãng mỹ phẩm, có tới 90% mỹ phẩm ẩn danh dưới dạng hàng "xách tay" và hàng giả, hàng nhái rất nhiều. Mặt hàng này liên quan mật thiết đến sức khỏe con người, cần phải đảm bảo chất lượng.

Sản xuất hàng nghìn chai sữa dưỡng thể giả rồi rao bán online

Sản xuất hàng nghìn chai sữa dưỡng thể giả rồi rao bán online

Chủ cơ sở bị bắt quả tang khi đang sản xuất rất nhiều mỹ phẩm giả thừa nhận đã sản xuất từ tháng 6/2018 với hàng nghìn chai sữa dưỡng thể làm trắng da rồi gắn mác hàng Thái Lan để rao bán trên mạng.

Bà bầu dùng mỹ phẩm giả có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 10 lần người thường

Bà bầu dùng mỹ phẩm giả có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 10 lần người thường

TSKH Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM, cho biết, những phụ nữ mang thai khi dùng phải mỹ phẩm kém chất lượng, hóa chất độc hại thì khả năng bị mắc ung thư cao gấp 10 lần so với người thường.

Phát hiện kho mỹ phẩm nghi giả tại chung cư ở Hà Đông

Phát hiện kho mỹ phẩm nghi giả tại chung cư ở Hà Đông

Kiểm tra căn hộ tại tầng 27 của một chung cư thuộc quận Hà Đông (Hà Nội), cơ quan chức năng phát hiện hơn 13.000 lọ mỹ phẩm nghi bị làm giả chuẩn bị đưa ra thị trường.

Dùng mỹ phẩm 'nhái', phụ nữ ngậm đắng đi điều trị da

Dùng mỹ phẩm 'nhái', phụ nữ ngậm đắng đi điều trị da

Thấy da có dấu hiệu bị lão hóa, bà Nguyễn Thị Hồng, mua hộp kem giá 55 ngàn đồng, nhằm giúp dưỡng da, làm trắng mịn và chống lão hóa cho da. Tuy nhiên, sau 3 tuần sử dụng, bà Hồng phải tìm đến BV vì da nổi mẩn đỏ, ngứa…

Bắt giữ 15.000 hộp mỹ phẩm không nguồn gốc

Bắt giữ 15.000 hộp mỹ phẩm không nguồn gốc

Số mỹ phẩm trên bị lực lượng chức năng Đồng Nai bắt giữ trên đường từ Bắc vào Nam. Các nhãn hàng ghi xuất xứ Thái Lan nhưng không xuất trình được nguồn gốc hàng hóa.