Mỹ truy tặng huân chương cho 3 thiếu sinh quân trong vụ xả súng

21/02/2018 - 21:52
Lục quân Mỹ vừa trao huân chương anh dũng cho gia đình 3 thiếu sinh quân đã có hành động đặc biệt dũng cảm, bất chấp nguy hiểm bản thân để cứu bạn bè trong vụ xả súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas, Parkland, Florida.
Ngày 20/2, hơn 1.500 người đã vô cùng xúc động khi đến dự đám tang của nữ sinh 14 tuổi Alaina Petty, một trong 17 người bị thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas.
Ngày 20/2, hơn 1.500 người đã vô cùng xúc động khi đến dự đám tang của nữ sinh 14 tuổi Alaina Petty, một trong 17 người bị thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas.
Lục quân Mỹ đã truy tặng Huân chương Anh dũng cho nữ thiếu sinh quân Alaina Petty, thành viên của Lực lượng huấn luyện sĩ quan dự bị Mỹ ((JROTC). Cô tham gia vào đội bảo vệ của trường.
Lục quân Mỹ đã truy tặng Huân chương Anh dũng cho nữ thiếu sinh quân Alaina Petty, thành viên của Lực lượng huấn luyện sĩ quan dự bị Mỹ ((JROTC). Cô tham gia vào đội bảo vệ của trường.
Alaina được biết đến là một cô gái tự tin, yêu đời, tạo cảm hứng cho người khác khi tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ các nạn nhân trong cơn bão Irma tháng 9/2017.
Alaina được biết đến là một cô gái tự tin, yêu đời, tạo cảm hứng cho người khác khi tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ các nạn nhân trong cơn bão Irma tháng 9/2017.
Huân chương anh dũng là phần thưởng cao quý nhất của Bộ Lục quân Mỹ trao tặng cho các học viên sĩ quan có hành động đặc biệt dũng cảm, bất chấp nguy hiểm bản thân để cứu đồng đội hoặc người dân.
Huân chương anh dũng là phần thưởng cao quý nhất của Bộ Lục quân Mỹ trao tặng cho các học viên sĩ quan có hành động đặc biệt dũng cảm, bất chấp nguy hiểm bản thân để cứu đồng đội hoặc người dân.
Ngoài Alaina Petty, Lục quân Mỹ còn truy tặng Huân chương Anh dũng cho 2 thiếu sinh quân Peter Wang (giữa) và Martin Duque (ngoài cùng, bên trái). Các nhân chứng cho biết khi tên  Nikolaus Cruz xách súng vào trường học, Wang khi đó đang mặc quân phục của JROTC đã cố giữ cửa cho những bạn khác chạy trốn. Wang đã bị nghi phạm bắn nhiều phát vào người ngay sau đó. Gia đình Wang nhận huân chương ngày 20/2 khi học sinh này được chôn cất với bộ lễ phục JROTC. Học viện Quân Sự Mỹ ở West Point còn truy nhận Wang vào trường quân sự danh tiếng này.
Ngoài Alaina Petty, Lục quân Mỹ còn truy tặng Huân chương Anh dũng cho 2 thiếu sinh quân Peter Wang (giữa) và Martin Duque (ngoài cùng, bên trái). Các nhân chứng cho biết khi tên Nikolaus Cruz xách súng vào trường học, Wang khi đó đang mặc quân phục của JROTC đã cố giữ cửa cho những bạn khác chạy trốn. Wang đã bị nghi phạm bắn nhiều phát vào người ngay sau đó. Gia đình Wang nhận huân chương ngày 20/2 khi học sinh này được chôn cất với bộ lễ phục JROTC. Học viện Quân Sự Mỹ ở West Point còn truy nhận Wang vào trường quân sự danh tiếng này.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm