Nam công nhân sốt cao nhiều ngày âm tính với SARS-CoV-2, Hà Nội phong tỏa 600 hộ dân ở thôn Kiêu Kỵ

Trường Hùng
02/05/2020 - 15:09
Nam công nhân sốt cao nhiều ngày âm tính với SARS-CoV-2, Hà Nội phong tỏa 600 hộ dân ở thôn Kiêu Kỵ

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa khu vực ra vào xóm 3 (thôn Kiêu Kỵ), nơi có công nhân bị sốt cao

Sáng 2/5, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khoảng 600 hộ dân tại xóm 3, thôn Kiêu Kỵ (xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) sau khi phát hiện một trường hợp sốt cao. Hiện trường hợp này đã được chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm Covid-19.

Theo một nguồn tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, trường hợp này là một nam công nhân (quê Nghệ An), ngày 20/4 đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội, đi làm công nhân xây dựng ở xã Kiêu Kỵ (Gia Lâm). Đến ngày 22/4, nam công nhân này có triệu chứng sốt và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Ngày 30/4, nam công nhân này sốt 40 độ, ngất, tiểu tiện không tự chủ. Ban đầu test Covid-19 nhanh tại cơ quan y tế cho kết quả dương tính. 

Hiện công nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, xét nghiệm ban đầu cho kết quả âm tính.

Phong tỏa một xóm 450 hộ dân ở Hưng Yên sau khi có một trường hợp sốt cao - Ảnh 1.

Bên trong khu vực bị phong tỏa.

Phong tỏa một xóm 450 hộ dân ở Hưng Yên sau khi có một trường hợp sốt cao - Ảnh 1.

Đường vào xóm 3 (thôn Kiêu Kỵ), nơi có công nhân trọ được lực lượng chức năng dựng rào chắn barie.

Chia sẻ về vụ việc, ông Đinh Văn Giảng, Chủ tịch UBND xã Kiêu Kỵ cho biết, "Chúng tôi hiện đang nghi một trường hợp ốm sốt, nên đang thực hiện biện pháp phong tỏa".

Cụ thể, trong khu vực bị phong tỏa có một trường hợp là công nhân thuê trọ bị sốt cao nhiều ngày, tức ngực. Sau khi phát hiện, khu vực xung quanh nơi ở của công nhân này đã bị phong tỏa.

Theo đó, vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng với các ban ngành đã tiến hành phong tỏa, dựng rào chắn barie các lối ra vào khu vực có công nhân bị ốm sốt.

Có mặt tại chốt phong tỏa chính trên đường Kiêu Kỵ, bà Vũ Thị Thanh Huyền, Chi Hội trưởng Hội Nông dân thôn Kiêu Kỵ, thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thôn cho biết, "Hiện trường hợp công nhân trên vẫn đang nghi ngờ, chưa có thông tin chính thức. Chúng tôi vẫn đang chờ sự chỉ đạo của huyện".

Xe cảnh sát và nhân viên y tế tại chốt trực. 

"Tôi biết tin khu vực mình trọ vào khoảng 9 giờ sáng, qua một người đồng nghiệp làm cùng. Cho nên, sau khi làm xong tôi tính về lấy quần áo để chuyển trọ nhưng vì khu vực đang bị phong tỏa nên không vào được".

Anh Mai Văn Quân (44 tuổi, quê tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình), công nhân thuê trọ tại Kiêu Kỵ

Ngoài bà Huyền, tại các chốt phong tỏa còn có sự có mặt của lực lượng công an, cảnh sát và nhân viên y tế... để kiểm soát và yêu cầu người dân không được ra vào.

Được biết, ở khu vực phong tỏa có nhiều công nhân làm việc trên địa bàn thuê trọ, là một trong những trường hợp này, anh Mai Văn Quân (44 tuổi, quê tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình), công nhân xây dựng.

Cùng trọ với anh Quân ở khu vực này, anh Nguyễn Đức Thanh (39 tuổi, quê tại TP Vinh, Nghệ An), công nhân xây dựng cho biết, cuộc sống sinh hoạt của anh hiện đang bị thay đổi khi không có nơi ở. "Tôi đang tính xin vào khu kỹ thuật của công ty để ở nhờ, nhưng nếu bị phong tỏa lâu dài thì tôi phải thuê trọ ở khu vực khác".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm