Nam giới hợp tác vì an toàn và công lý cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực

24/11/2017 - 14:15
Bữa sáng Ruy băng Trắng do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển – Hội LHPNVN và UN Woman phối hợp tổ chức sáng nay, 24/11, tại Hà Nội với thông điệp nam giới hợp tác đảm bảo an toàn và công lý cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực trên cơ sở giới.
Hưởng ứng Chiến dịch 16 Ngày Hành động Chấm dứt Bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới (25/11 - 10/12) và Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017, sự kiện Bữa ăn sáng Ruy băng trắng năm nay được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức và thúc đẩy tăng cường hành động của nam giới trong việc hợp tác bảo vệ sự an toàn và công lý của phụ nữ, trẻ em bị bạo lực giới. Đây là lần thứ 3 sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam, các đại sứ quán, lãnh đạo bộ ban ngành, các tổ chức tài trợ song phương và đa phương, các tổ chức Phi chính phủ và cơ quan truyền thống báo chí.
Hưởng ứng Chiến dịch 16 Ngày Hành động Chấm dứt Bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới (25/11 - 10/12) và Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017, sự kiện Bữa ăn sáng Ruy băng trắng năm nay được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức và thúc đẩy tăng cường hành động của nam giới trong việc hợp tác bảo vệ sự an toàn và công lý của phụ nữ, trẻ em bị bạo lực giới. Đây là lần thứ 3 sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam, các đại sứ quán, lãnh đạo bộ ban ngành, các tổ chức tài trợ song phương và đa phương, các tổ chức Phi chính phủ và cơ quan truyền thống báo chí.
Tại sự kiện, bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN, đã có những chia sẻ về việc duy trì hoạt động Bữa sáng Ruy băng Trắng hàng năm đồng thời kêu gọi việc đảm bảo an toàn và công lý cho phụ nữ là ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động can thiệp, bảo vệ nạn nhân và giải quyết bạo lực giới.
Tại sự kiện, bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN, đã có những chia sẻ về việc duy trì hoạt động Bữa sáng Ruy băng Trắng hàng năm đồng thời kêu gọi việc đảm bảo an toàn và công lý cho phụ nữ là ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động can thiệp, bảo vệ nạn nhân và giải quyết bạo lực giới.
Trong lần thứ hai góp mặt tại sự kiện, Đại sứ Úc Craig Chittick đã chia sẻ về hệ thống bảo vệ ứng phó kịp thời với bạo lực giới của Úc.
Trong lần thứ hai góp mặt tại sự kiện, Đại sứ Úc Craig Chittick đã chia sẻ về hệ thống bảo vệ ứng phó kịp thời với bạo lực giới của Úc.
Ông Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp, cũng đã có chia sẻ thiết thực về những hỗ trợ pháp luật và bảo vệ nạn nhân bị bạo lực giới trong quá trình tố tụng.
Ông Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp, cũng đã có chia sẻ thiết thực về những hỗ trợ pháp luật và bảo vệ nạn nhân bị bạo lực giới trong quá trình tố tụng.
Về phía cơ quan Liên Hợp Quốc, bà Elisa Fernandez Saen, trưởng văn phòng Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (thứ 5, từ trái sang) đặc biệt nhấn mạnh sự quan trọng trong việc tiếp cận pháp lý của phụ nữ cũng như tính nhạy cảm giới trong quá trình hỗ trợ pháp lý để đảm bảo sự an toàn của phụ nữ.
Về phía cơ quan Liên Hợp Quốc, bà Elisa Fernandez Saen, trưởng văn phòng Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (thứ 5, từ trái sang) đặc biệt nhấn mạnh sự quan trọng trong việc tiếp cận pháp lý của phụ nữ cũng như tính nhạy cảm giới trong quá trình hỗ trợ pháp lý để đảm bảo sự an toàn của phụ nữ.
Ca sĩ-nhạc sĩ Hoàng Bách cùng các bạn trẻ kêu gọi cộng đồng chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Ca sĩ-nhạc sĩ Hoàng Bách cùng các bạn trẻ kêu gọi cộng đồng chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Các đại biểu cam kết chung tay xóa bỏ bạo lực giới và hợp tác đảm bảo an toàn và công lý của phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới
Các đại biểu cam kết chung tay xóa bỏ bạo lực giới và hợp tác đảm bảo an toàn và công lý của phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới

Theo thống kê của Vụ Gia đình – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tính từ năm 2011-2015, cứ mỗi ngày ở Việt Nam lại có 64 phụ nữ, 10 trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình (BLGĐ). Trong tổng 157.859 vụ BLGĐ được phát hiện từ năm 2011 tới 2015, nạn nhân là phụ nữ (từ 16-59 tuổi) chiếm tới 74,24%. Trước đó, theo báo cáo Điều tra quốc gia về BLGĐ năm 2010, 58% phụ nữ Việt Nam đã từng kết hôn nói rằng họ đã trải qua ít nhất một hình thức bạo lực về thể chất, tình dục và tinh thần từ người thân tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên 87% nạn nhân không tìm đến sự giúp đỡ do việc thiếu các dịch vụ hỗ trợ có sẵn. Nhiều người không dám lên tiếng do sợ bị kỳ thị, phân biệt đối xử và bị quấy rối nhiều hơn. Không chỉ phụ nữ đã kết hôn, rất nhiều phụ nữ trẻ và chưa kết hôn cũng là đối tượng bị bạo lực. Theo một nghiên cứu của tổ chức Action Aid, 87% phụ nữ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tham gia phỏng vấn cho biết họ đã từng bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng. Phụ nữ và trẻ em gái không được an toàn tại nhà, nơi công cộng và cả nơi làm việc.


Bữa sáng Ruy băng trắng bắt đầu được thực hiện ở Úc năm 2003, đến năm 2007, Tổ chức Ruy băng trắng được thành lập chính thức và được lãnh đạo bởi nam giới.

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển – Hội LHPNVN học tập mô hình Bữa ăn sáng Ruy băng trắng của Úc với mong muốn nam giới Việt Nam khẳng định vai trò mạnh mẽ trong thúc đẩy bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực.

Ngay tiếp sau sự kiện “Bữa ăn sáng Ruy băng trắng – Nam giới hợp tác đảm bảo an toàn và công lý của phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới”, Trung tâm phụ nữ và Phát triển đã tiến hành ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Tư vấn Pháp luật – Liên đoàn Luật sư Việt Nam về tư vấn/hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực trên cơ sở giới. Thỏa thuận này là một hành động cụ thể, kiên quyết thể hiện rõ ràng nỗ lực tăng cường mối quan hệ hợp tác và huy động vai trò của các bên liên quan tham gia trong việc đảm bảo sự an toàn và công lý của phụ nữ, trẻ em bị bạo lực giới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm