Nam giới uống sữa đậu nành hay bỏ điện thoại trong túi quần có gây vô sinh không?

Nắng Mai
06/07/2020 - 13:43
Nam giới uống sữa đậu nành hay bỏ điện thoại trong túi quần có gây vô sinh không?
Nhiều nghiên cứu và lập luận chỉ ra rằng đậu nành chứa hormone nữ, còn điện thoại lại có sóng điện từ gây ảnh hưởng đến tinh hoàn và liệu có gây vô sinh ở nam giới.

Có nhiều nguyên nhân khiến tỷ lệ nam giới bị vô sinh ngày càng tăng cao. Đặc biệt các số liệu thống kê cho kết quả rằng nam giới vô sinh tăng nhiều trong thời gian gần đây. Điều này khiến mọi người cần tìm lời giải đáp thỏa đáng cho tình trạng đáng báo động này.

Trong quá trình tìm lời giải đáp về nguyên nhân khiến tỷ lệ nam giới vô tinh tăng cao thì lại xuất hiện một số tin đồn như: Uống nhiều sữa đậu nành hay bỏ điện thoại trong túi quần có thể gây vô sinh ở nam giới. Giải đáp về thắc mắc ở trên qua bài viết dưới đây:

1. Uống nhiều sữa đậu nành có thể gây vô sinh không?

Trả lời câu hỏi ở trên BS. Nguyễn Bá Hưng thuộc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã đưa ra nhận định: "Trong thành phần của đậu nành cũng như các sản phẩm từ đậu nành như sữa, đậu phụ người ta tìm thấy chúng có chứa nhiều chất phyto estrogen (isoflavone) hay còn được gọi là estrogen thực vật".

Do đó, loại hormone có trong sữa đậu nành đem theo các đặc điểm tiêu biểu của nữ giới. Điều này khiến mọi người thường lo ngại rằng liệu nam giới khi bổ sung sản phẩm này vào cơ thể, cơ thể hấp thụ một lượng lớn chất phyto estrogen thì liệu có gây ra những ảnh hưởng tới khả năng sinh tinh hay không.

Trong khi đó thậm chí còn người còn xem xét lại lượng phyto estrogen từ động vật và thực vật gây nghi ngờ khả năng nam giới bị "nữ hóa".

BS Hưng cũng đưa ra lời giải thích rằng các loại thực phẩm khi đi vào đường tiêu hóa thì cơ thể sẽ tự phân cắt và tạo ra các cấu trúc phân. Từ đó, các cấu trúc đơn phân là những nguyên liệu thô rất hữu dụng có tác dụng tốt đối với cơ thể và khi tới tế bào chúng lại được tổng hợp lại để tiếp tục hình thành một dạng phức hợp cấu trúc sống đặc trưng như protein, lipid, các hormone,... giúp duy trì hoạt động xây dựng tế bào cho cơ thể.

Nam giới uống sữa đậu nành hay bỏ điện thoại trong túi quần có gây vô sinh không? - Ảnh 2.

Nam giới uống sữa đậu nành không gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản - Ảnh Internet

Vì vậy khi thực phẩm được đi vào cơ thể sẽ giúp cắt nhỏ và tạo ra các nguyên liệu thô như đường, acid amin hay các vi chất khác chứ không hấp thụ toàn bộ vào cơ thể. Những nguyên liệu này có thể khiến cơ thể chọn lọc số lượng để nạp vào cơ thể cần thiết và phù hợp cho tế bào.

Nguyên nhân này khiến khi uống sữa đậu nành, cơ thể cũng sẽ được nạp theo cơ chế chọn lọc số lượng để nạp vào cơ thể cần thiết cho tế bào.

Ngoài ra, để tạo ra hormone estrogen thì cơ thể cần trải qua rất nhiều chu trình chuyển hóa khác nhau từ cholesterol mới có thể hình thành và gây tác động tới cơ thể. Tượng tự với các cấu trúc khác như lipid hay protein cũng vậy.

Điều này cho kết quả rằng khi nam giới uống các sản phẩm từ sữa đậu nành gây vô sinh là quan niệm sai lầm. Thực tế việc nam giới uống các sản phẩm từ sữa đậu nành không gây ảnh hưởng đến khả năng tình dục và sinh sản.

2. Bỏ điện thoại trong túi quần có gây vô sinh?

Bản chất điện thoại hoạt động sẽ phát sinh các sóng điện từ, các sóng này có tác dụng đâm xuyên rất mạnh vào các mô, các cơ quan của cơ thể.

Nam giới uống sữa đậu nành hay bỏ điện thoại trong túi quần có gây vô sinh không? - Ảnh 3.

Bỏ điện thoại trong túi quần gây ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản của nam giới - Ảnh Internet

Nếu sử dụng điện thoại và bỏ điện thoại trong túi quần của nam giới sẽ khiến điện thoại tiếp xúc nhiều với bộ phận sinh sản như tinh hoàn, sóng điện từ có khả năng làm tăng nhiệt độ, tăng biến đổi cấu trúc từ đó làm tăng số lượng gốc tự do và biến đổu phân tử ADN, cấu trúc nhiễm sắc thể và làm sai lệch cấu trúng di truyền của tinh trùng.

Việc sử dụng điện thoại trong thời gian bao lâu, sử dụng như thế nào mới có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của nam giới vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp chính xác. Các nhà nghiên cứu cho rằng sóng điện từ có khả năng đâm xuyên gây ảnh hưởng tới vấn đề sinh sản của nam giới nhưng lại chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng.

Điện thoại di động đem lại nhiều công dụng cần thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên, lời cảnh báo về sử dụng điện thoại ở trên cũng giúp mọi người lưu ý hơn về hoạt động sử dụng điện thoại của bản thân và những người xung quanh để điện thoại không gây ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm