Năm Sửu trở thành năm chia tay của nhiều cặp đôi Cbiz

Giang Nguyễn
29/01/2022 - 14:30
Năm Sửu trở thành năm chia tay của nhiều cặp đôi Cbiz
Vương Lực Hoành, Triệu Lệ Dĩnh, Đại S và hàng loạt sao Hoa ngữ khiến nhiều người bất ngờ khi lên tiếng công khai chuyện ly hôn.

Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi

Cbiz đón "biến" thiên vương Châu Á Vương Lực Hoành chính thức ly hôn với người vợ tào khang Lý Tịnh Lôi sau 8 năm chung sống vào đúng những ngày cuối cùng của năm 2021. Vương Lực Hoành xác nhận mình và vợ đã đường ai nấy đi vào chiều ngày 15/12: "Giờ đây, 2 chúng tôi có những suy nghĩ và kế hoạch khác nhau cho tương lai. Mặc dù đã nộp đơn ly hôn nhưng chúng tôi mãi mãi là 1 gia đình".

Năm Sửu trở thành năm chia tay của nhiều cặp đôi Cbiz - Ảnh 1.

Vợ chồng Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi chính thức "toang".

Kết hôn năm 2013, thời điểm Vương Lực Hoành và người vợ họ Lý chào đón đứa con thứ 2 ra đời năm 2016, mối quan hệ của đôi vợ chồng bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, căng thẳng đến mức "báo động đỏ". Lúc Lý Tịnh Lôi và Vương Lực Hoành quyết định muốn chia tay nhau thì cô lại mang thai đứa con thứ 3, kế hoạch ly hôn của 2 người đành tạm gác lại. Sau đó, dường như không thể chịu nổi nữa, cho đến vừa rồi Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi quyết định cho nhau lối đi riêng. Được biết, 2 vợ chồng có 2 bé gái và 1 bé trai.

Năm Sửu trở thành năm chia tay của nhiều cặp đôi Cbiz - Ảnh 2.

Vương Lực Hoành không chia sẻ về vợ trên mạng xã hội từ năm 2019.

Suốt nhiều năm qua, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của Lý Tịnh Lôi được cho là luôn căng thẳng, mới dẫn đến cái kết không êm ấm của 2 vợ chồng. Chuyện tình cảm của 2 người phát sinh thêm nhiều vấn đề khi Lý Tịnh Lôi luôn muốn can thiệp vào sự nghiệp của chồng. Ngoài ra, Vương Lực Hoành còn bị vợ cũ bóc phốt ngoại tình, quan hệ với gái mại dâm. Sau này, cặp đôi liên tục đấu tố nhau trên mạng khiến hình ảnh của Thiên vương Châu Á xấu đi trong mắt công chúng.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ tuyên bố đã ly hôn vào ngày 23/4/2021, sự việc này đã gây chấn động cả làng giải trí Hoa ngữ suốt một thời gian khá dài. Công chúng được cho là không quá tin tưởng vào nguyên nhân họ chia tay vì lý do "gần ít xa nhiều".

Năm Sửu trở thành năm chia tay của nhiều cặp đôi Cbiz - Ảnh 3.

Phùng Thiệu Phong vướng hàng loạt tin đồn xung quanh việc ngoại tình sau lưng vợ, còn bạo hành Triệu Lệ Dĩnh đến mức phải nhập viện.

Lượng người follow tài khoản Weibo của Triệu Lệ Dĩnh đã tăng lên gần 1 triệu sau khi thông báo ly hôn, có thể thấy không ít netizen ủng hộ việc nữ diễn viên Hữu phỉ ly hôn. Phùng Thiệu Phong từng bị chê bai là không xứng với Triệu Lệ Dĩnh ở thời điểm công khai việc kết hôn vì tình sử quá rắc rối, trước đó nam diễn viên 43 tuổi này cũng từng vướng nghi vấn ngoại tình khi còn đang hẹn hò với Nghê Ni. Có thể thấy, Phùng Thiệu Phong vướng quá nhiều thị phi từ lúc kết hôn cho đến khi ly dị, điều này đã khiến hình ảnh của anh trong mắt công chúng bị ảnh hưởng nặng nề.

Năm Sửu trở thành năm chia tay của nhiều cặp đôi Cbiz - Ảnh 4.

Nhiều người hâm mộ vẫn tiếc nuối khi Phong - Dĩnh bất ngờ ly hôn.

Đại S và Uông Tiểu Phi

Hàng loạt các tờ báo hàng đầu xứ Đài đưa tin nóng vào sáng ngày 22/11/2021, Đại S (Từ Hy Viên) chính thức đệ đơn ly hôn lên tòa án, chấm dứt mối quan hệ hôn nhân kéo dài 11 năm với ông xã thiếu gia Bắc Kinh Uông Tiểu Phi sau nhiều sóng gió, thị phi. Khi tin đồn hôn nhân trục trặc vào tháng 6 trước đó, chính Uông Tiểu Phi nhiều lần lên tiếng phủ nhận nên thông tin này khiến rất nhiều người ngạc nhiên.

Năm Sửu trở thành năm chia tay của nhiều cặp đôi Cbiz - Ảnh 5.

Thuở còn mặn nồng của vợ chồng Đại S.

Hồi đầu tháng 11, Đại S đã nộp đơn ly hôn. Màn phân chia tài sản giữa 2 vợ chồng cũng đã được hé lộ chi tiết. S Hotel trị giá 350 triệu tệ (1.241 tỷ đồng) thuộc về Uông Tiểu Phi, khu nhà cao cấp 600 triệu tệ (2.120 tỷ đồng) do Đại S đứng tên vẫn thuộc về cô, ngoài ra vài tài sản khác cũng sẽ được xem xét và cân nhắc.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi nên duyên vợ chồng chỉ sau 48 ngày ngỏ lời yêu và kết hôn vào năm 2010. Cả hai đối mặt với vô vàn sóng gió trong 11 năm hôn nhân, từ việc Đại S bị mẹ chồng hắt hủi cho đến nghi vấn bị bạo hành gia đình, chồng "tòm tem" bên ngoài.

Năm Sửu trở thành năm chia tay của nhiều cặp đôi Cbiz - Ảnh 6.

S Hotel - khách sạn đặt theo tên vợ của Uông Tiểu Phi giờ đây trở thành tài sản hậu ly hôn.

Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành

Tiểu hoa đán Hoa ngữ Đồng Lệ Á "Cung tỏa tâm ngọc" thông báo ly hôn ông xã là tài tử Trần Tư Thành sau 7 năm bên nhau vào tháng 5/2021. Không có tranh chấp tài sản nên cặp đôi chấm dứt mối quan hệ vợ chồng trong "hòa bình". Con trai sống cùng Đồng Lệ Á. Để lo cho con khôn lớn, cặp sao thỏa thuận cả hai đều có trách nhiệm.

Năm Sửu trở thành năm chia tay của nhiều cặp đôi Cbiz - Ảnh 7.

Ảnh cưới ngọt ngào, lãng mạn của Đồng Lệ Á và chồng.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối sau khi Đồng Lệ Á thông báo ly hôn. Nhưng từ nhiều năm trước, Trần Tư Thành đã dính nhiều ồn ào tình ái nên không ít người cho rằng, việc cặp đôi ly hôn là sớm muộn. Vì dính scandal qua đêm với hai cô gái, anh đã bị chỉ trích suốt một thời gian dài.

Lý Tương và Vương Nhạc Luân

Lý Tương và Vương Nhạc Luân vốn dĩ đã có thể im hơi lặng tiếng chia tay nhau nếu không phải bị paparazzi vạch trần. Vương Nhạc Luân một lần nữa bị chụp ảnh qua đêm với gái lạ vào tháng 11/2021, khác với những lần trước, lần này Lý Tương không lên tiếng bênh vực chồng, khiến mọi người cảm thấy có sự khác thường.

Năm Sửu trở thành năm chia tay của nhiều cặp đôi Cbiz - Ảnh 8.

Vợ chồng Vương Nhạc Luân và Lý Tương.

Vương Nhạc Luân sau đó thông báo trên weibo anh và Lý Tương đã sớm ly hôn do tính cách không hợp, cuối bài viết anh còn không quên ẩn ý vợ cũ đã có tình mới, tuy bài viết nhanh chóng bị xóa đi, nhưng đã kịp lan truyền trên mạng. Thật lạ là Lý Tương vẫn vui vẻ đăng tải những tấm ảnh đẹp của mình, dường như việc này có vẻ không ảnh hưởng gì đến cô. Trong ảnh là hình một đĩa rau xanh, dân mạng nghi ngờ nữ MC đang "đá xéo" Vương Nhạc Luân, hàm ý cô là người bị phản bội.

Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc

Nam diễn viên Đài Loan Tiêu Ân Tuấn thông qua công ty quản lý xác nhận việc đã cắt dứt tình cảm với vợ - diễn viên Lâm Thiên Ngọc vào hôm 1/4/2021. Cặp đôi không còn là vợ chồng về mặt pháp lý, cũng không có bất cứ liên hệ nào khi đã hoàn thành thủ tục ly hôn vào tháng 8 năm ngoái.

Năm Sửu trở thành năm chia tay của nhiều cặp đôi Cbiz - Ảnh 9.

Đám cưới năm 2014 của Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc.

Tiêu Ân Tuấn trả lời báo chí rằng cả hai chia tay trong hòa bình. Anh sẽ không bận tâm gì nếu vợ cũ có phàn nàn hay trách móc, chỉ mong cô hạnh phúc, bình an. Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc được cho là đã ly thân từ năm 2018, mỗi người sống một nhà, sau đó thậm chí không nhìn mặt nhau, hủy kết bạn trên Weibo. Sau gần hai năm "chiến tranh lạnh", họ quyết định đâm đơn ra tòa ly hôn. Tiêu Ân Tuấn phủ nhận cặp đôi chia tay vì có kẻ thứ ba.

Hai người từng có 20 năm gắn bó bạn bè, mối quan hệ là từ bạn thành yêu, sau đó khi Tiêu Ân Tuấn ly dị người vợ đầu tiên, họ mới kết hôn. Khi đó, đám cưới được tổ chức tại Canada của họ nhận được sự quan tâm từ truyền thông. Tiêu Ân Tuấn từng nói ở thời điểm mới cưới rằng việc lấy Lâm Thiên Ngọc là "cơ duyên". Nhưng khi tham gia một show truyền hình vào năm 2020, Lâm Thiên Ngọc khi được hỏi về Tiêu Ân Tuấn đã gọi anh là "nghiệp chướng", cho thấy sự mâu thuẫn sâu sắc giữa hai phía.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm