Nạn nhân bị vứt ngoài đường tử vong do phù phổi cấp

Hưng Long
21/04/2020 - 08:10
Nạn nhân bị vứt ngoài đường tử vong do phù phổi cấp

Hiện trường vụ việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TPHCM) bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân bị vứt thi thể ven đường Phan Văn Trị là do phù phổi cấp.

Ngày 20/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp và Tân Bình đã triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Đinh Phú Cường (SN 1972, ngụ quận Tân Bình).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Cường thiệt mạng do phù phổi cấp và không phát hiện các vết thương do vật sắc, nhọn gây ra trên cơ thể.  

Thông tin ban đầu, ông Cường đến nhà của một đối tượng chơi thì bị điện giật thiệt mạng. Do hoảng hốt nên những người này đã bỏ thi thể ông Cường vào bao rồi mang đến đặt ven đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp). Lời khai của các đối tượng vẫn còn bất nhất nên cơ quan chức năng vẫn tiếp tục làm rõ.

Vụ việc cũng được Công an quận Gò Vấp chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an quận Tân Bình thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Báo PNVN đã có bài phản ánh: "Người mẹ góa nuốt nước mắt khi biết tin thi thể con trai trong bao tải bên vệ đường".  

Nội dung vụ việc

Khoảng 23h30 tối 13/4, nhóm 4 nhân viên vệ sinh môi trường thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp đi thu gom rác đến gần địa chỉ 2A Phan Văn Trị (phường 10, quận Gò Vấp) thì thấy một bao tải màu xanh trên lề đường.

Nhóm nhân viên vệ sinh kéo một góc của bao tải để xử lý rác thì lộ ra một chân người. Sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận tin, Công an quận Gò Vấp phối hợp Phòng cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TPHCM có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, giám định pháp y và làm rõ lai lịch cũng như nguyên nhân tử vong.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm