Nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý cho phụ nữ

Xuân Quỳnh
07/12/2023 - 16:28
Nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý cho phụ nữ

Hội thảo khoa học “Kỹ năng lãnh đạo quản lý” do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức

Sáng 7/12, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Kỹ năng lãnh đạo quản lý” và ra mắt Bộ tài liệu “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, xã”.

Hội thảo nhằm khơi dậy tiềm năng, khát vọng vươn lên của thanh niên, sinh viên dân tộc thiểu số và miền núi, tạo diễn đàn trao đổi về lãnh đạo, quản lý, về các rào cản giới mà phụ nữ gặp phải.

Tham dự Hội thảo khoa học có PGS.TS. Bùi Thị An, Chủ tịch hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội; TS. Dương Kim Anh, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam; ThS. Nguyễn Thị Kỳ, nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử của Quốc hội cùng lãnh đạo, giảng viên của khoa Giới và Phát triển.

Hội thảo khoa học "Kỹ năng lãnh đạo quản lý" và ra mắt "Bộ tài liệu Kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, xã" là một phần của hoạt động Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý cho phụ nữ- Ảnh 1.

PGS.TS. Bùi Thị An phát biểu tại Hội thảo

Tham luận tại hội thảo, PGS.TS. Bùi Thị An đã đưa ra phương hướng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới từ lý luận đến thực tiễn. "Kỹ năng lãnh đạo quản lý của nữ phải thể hiện được bình đẳng giới là vấn đề của xã hội (không phải của riêng nữ), phải thuyết phục ban lãnh đạo, vận động thêm các đồng chí có uy tín, quyết liệt, đeo bám đạt mục tiêu từng vụ việc, từng giai đoạn, từng năm, từng nhiệm kỳ. Đặc biệt, phải đưa ra các kiến nghị cụ thể, khả thi và không có liên quan đến quyền lợi của cá nhân mình", PGS.TS Bùi Thị An chia sẻ.

Nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý cho phụ nữ- Ảnh 2.

Hội thảo tạo diễn đàn trao đổi về lãnh đạo, quản lý, về các rào cản giới mà phụ nữ gặp phải

Tại Hội thảo, Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng ra mắt "Bộ tài liệu Kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, xã". Bộ tài liệu được thiết kế theo 6 chuyên đề: Khái quát về hoạt động lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện và cấp xã; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo, quản lý; Quy trình, kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng tuyên truyền, vận động ở cấp huyện và cấp xã; Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện và cấp xã; Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, chương trình hành động, kế hoạch công tác ở cấp huyện và cấp xã.

Sau khi xây dựng và xuất bản tài liệu đầy đủ, nhóm tác giả đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam giao và thực hiện thành công hơn 10 lớp tập huấn TOT (đào tạo giảng viên) về kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện ở nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Quảng Bình, Điện Biên, và Thanh Hoá.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm