Nâng cao năng lực cho phụ nữ tiếp cận các giá trị mới

29/09/2016 - 12:00
Trước thềm Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016-2021), bà Phạm Thị Mỹ Huyền, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, đã trao đổi với PNVN về những kết quả trong phong trào phụ nữ và công tác Hội của tỉnh 5 năm qua.
pham-thi-my-huyen.jpg
Bà Phạm Thị Mỹ Huyền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

Theo bà Phạm Thị Mỹ Huyền, nhìn lại 5 năm triển khai thực hiện phong trào phụ nữ và công tác Hội, có thể khẳng định rằng, phong trào phụ nữ Lâm Đồng đã có nhiều khởi sắc. Thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cấp Hội trong tỉnh đã cụ thể hóa, tổ chức nhiều hoạt động nhằm huy động sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nổi bật là phong trào “Phụ nữ Lâm Đồng cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, tập trung hướng chị em phụ nữ vào các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thực hiện giảm nghèo nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường...

Đặc biệt, hoạt động tuyên truyền nâng cao năng lực tiếp cận các giá trị mới trong phát triển cho phụ nữ dân tộc thiểu số chính là việc khơi thông được điểm yếu nhất của phong trào trong thời gian qua. Với cách tiếp cận mới, nhiều mô hình phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo phụ nữ đã được xây dựng, duy trì và nhân rộng như: Mô hình “Mẹ nói và dạy tiếng Việt cho con” (huyện Di Linh); “Phụ nữ dân tộc làm nông nghiệp công nghệ cao” (huyện Lạc Dương); “Nói không với thách cưới” (huyện Đam Rông)...

lam-dong-pn.jpg

PV: Để chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IX, Lâm Đồng đã thực hiện các công trình thi đua như thế nào, thưa bà?

Bà Phạm Thị Mỹ Huyền: Nhằm thiết thực thi đua chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp, tại kỳ họp  Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh lần thứ 14 đã phát động phong trào mỗi cán bộ, hội viên là nòng cốt phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua, đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII với chủ đề “Phụ nữ Lâm Đồng đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016”. Cụ thể, Hội LHPN tỉnh đã phát động công trình “Phổ cập máy tính cho tổ chức cơ sở Hội”. Kết quả có 90% trở lên hội viên phụ nữ hưởng ứng. Ngoài ra, Hội còn phát động mỗi cơ sở Hội có ít nhất một hoạt động chào mừng Đại hội.

PV: Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Lâm Đồng sẽ tập trung vào các nội dung gì?

Bà Phạm Thị Mỹ Huyền: Trong 5 năm tới, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chủ động phát triển các mô hình, câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, trong đó chú trọng nâng cao năng lực chuyển đổi hình thức sản xuất đối với phụ nữ nông thôn; hỗ trợ lao động nữ trẻ tham gia chương trình khởi nghiệp. Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng đề án trình UBND tỉnh về việc thu hút lao động nữ về địa phương, trọng điểm là dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...

Lâm Đồng hiện có 167.879 hội viên trong tổng số 210.000 phụ nữ của tỉnh, chiếm 79,94%

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm