Nâng cao vị thế của phụ nữ Học viện An ninh nhân dân

Trần Lê
01/07/2021 - 20:38
Nâng cao vị thế của phụ nữ Học viện An ninh nhân dân

Nâng cao vị thế của phụ nữ Học viện An ninh nhân dân

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Học viện An ninh nhân dân có nhiều đổi mới, sáng tạo, thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị và kịp thời cụ thể hóa các chương trình trọng tâm của TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Học viện An ninh nhân dân (Học viện ANND) vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ Học viện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016-2021; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2016-2021; thảo luận đóng góp vào các Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; bầu BCH Hội phụ nữ Học viện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bám sát các chương trình hoạt động của TƯ Hội LHPN Việt Nam

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác Hội và phong trào phụ nữ Học viện ANND từng bước được kiện toàn về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Phát biểu tại Đại hội, đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, nhấn mạnh: Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ của đơn vị có nhiều đổi mới, hoạt động tích cực, hiệu quả, thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của học viện; kịp thời cụ thể hóa các chương trình trọng tâm của TƯ Hội LHPN Việt Nam; thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ. Qua đó, vai trò, vị thế của phụ nữ từng bước được khẳng định, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ Học viện ANND.

Nâng cao vị thế của phụ nữ Học viện An ninh nhân dân  - Ảnh 2.

Thiếu tướng, TS. Trần Kim Hải (thứ 3 từ trái sang), Phó giám đốc Học viện, tặng hoa 5 đồng chí không tái cử nhiệm kỳ mới

Thiếu tướng Lê Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện ANND đánh giá cao những cố gắng của Hội Phụ nữ Học viện trong nhiệm kỳ 2016-2021. Hội phụ nữ đã có bước phát triển mạnh mẽ về chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, sáng tạo tổ chức các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi trong phụ nữ toàn Học viện. Hội Phụ nữ cũng đã làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ; quan tâm, động viên, hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc…

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Phụ nữ Học viện cần khẩn trương xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, chú trọng tổ chức các phong trào thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng khối hội viên; tiếp tục đổi mới, sáng tạo các hình thức hoạt động, sinh hoạt của Hội phụ nữ phù hợp với đặc điểm của Học viện.

Nâng cao vị thế của phụ nữ Học viện An ninh nhân dân  - Ảnh 3.

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Học viện ANND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại hội nghị, Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân đã bầu 11 đồng chí vào BCH hội phụ nữ Học viện, nhiệm kỳ 2021-2026 và đề ra các định hướng phát triển của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Trưng bày pano ảnh chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện ANND và chào mừng 75 ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Phụ nữ Học viện ANND đã được lãnh đạo các cấp và tổ chức Hội Phụ nữ cấp trên biểu dương khen thưởng. Trong đó nổi bật là 02 Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công an, 04 Bằng khen của TƯ Hội LHPN Việt Nam và là điểm sáng trong công tác Hội và phong trào phụ nữ khối các Học viện, trường Công an nhân dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm