"Thiên nga đen" Natalie Portman: Làm mẹ là vai diễn quan trọng nhất trong cuộc đời

Biệt Sa (Dịch)
20/03/2022 - 09:32
"Thiên nga đen" Natalie Portman: Làm mẹ là vai diễn quan trọng nhất trong cuộc đời

Natalie Portman ra phố cùng các con

Gặp nhau khi hợp tác trong phim “Black Swan” (Thiên nga đen), 3 năm sau, Natalie Portman kết hôn với biên đạo múa Benjamin Millepied. Gần 10 năm là vợ chồng, cặp đôi này vẫn giữ được tình yêu bền chặt, thắm thiết.

Có thể nói, giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Oscar lần thứ 83 của Natalie Portman có sự góp công rất lớn của bạn diễn và sau này là bạn đời của cô - biên đạo múa Benjamin Millepied. Năm đó, trên bục nhận giải thưởng, nữ diễn viên đã thốt lên: "Tình yêu của em, Benjamin, anh là người đã giúp em có được vai diễn quan trọng nhất trong cuộc đời".

Cặp đôi có 2 con là Aleph (11 tuổi) và Amalia (5 tuổi). Cậu con trai đầu lòng ra đời gần một năm trước lễ cưới bí mật của bố mẹ. Những bức ảnh cưới chỉ được người đẹp tiết lộ vào dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Sau khi kết hôn ít lâu, dù đang có sự nghiệp đỉnh cao, Natalie Portman đưa con theo chồng đến Pháp sống để thuận lợi cho công việc mới - Giám đốc Nhà hát Paris Opera Ballet - của anh. Những năm sau đó, "bông hồng người Israel" này vẫn hạnh phúc công nhận "vai diễn quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là làm mẹ".

Hạnh phúc có thực từ vai diễn để đời - Ảnh 1.

Kể từ khi về chung nhà, Benjamin Millepied trở thành người chồng, người cha ân cần, đầy trách nhiệm và luôn đồng hành với sự nghiệp của bà xã

Sau thành công của phim "Thiên nga đen", Natalie Portman và Benjamin Millepied còn hợp tác trong bộ phim Vox Lux (2018) và nữ diễn viên thú nhận, cô rất thích làm việc với ông xã. Cô hết sức thần tượng anh. Tài năng của Benjamin Millepied đã được công nhận ở tầm quốc tế. Còn Natalie Portman cũng nổi tiếng vì sự thông minh, tài năng hiếm thấy.

Giờ đây ở tuổi 41, Natalie Portman đã lộ những dấu hiệu tuổi tác, cơ thể thiếu săn chắc khi diện bikini trên bãi biển hồi tháng 2 năm nay. Thế nhưng, nụ cười của cô vẫn tươi tắn như ngày nào. Dù là trên bãi biển hay trong một bữa tiệc sinh nhật trong công viên ở Sydney, Portman và ông xã không ngại trao nhau nụ hôn như những cặp đôi bình thường khác bất chấp ống kính của giới săn ảnh. Sau ánh hào quang của sự nổi tiếng, họ vẫn gìn giữ và tận hưởng hạnh phúc gia đình bình dị.

10 năm hôn nhân có thể khiến tình yêu của nhiều cặp đôi "bay màu" ít nhiều nhưng với Natalie Portman, ông xã vẫn là bạn nhảy tuyệt vời nhất. Về phần Benjamin Millepied, ưu tiên của anh vẫn là gia đình và sự nghiệp biên đạo.

* Natalie Portman sinh năm 1981, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 12 tuổi và hiện sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ cùng nhiều đề cử, giải thưởng danh giá, trong đó có 2 giải Quả Cầu Vàng và 1 giải Oscar. Một trong những bộ phim được chờ đợi nhất của Natalie Portman là "Thor: Love And Thunder" dự kiến được Marvel xuất xưởng năm nay.

* Benjamin Millepied sinh năm 1977, sinh trưởng trong một gia đình khá giả ở thành phố Bordeaux (Pháp). Benjamin Millepied từ nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ người mẹ, vốn là một giáo sư dạy múa ballet đương đại. Nhờ có năng khiếu nên năm 13 tuổi Benjamin thi đỗ vào trường Cao đẳng nghệ thuật thành phố Lyon, theo học khoa múa ballet cổ điển và đương đại. Năm 17 tuổi, anh đoạt giải Nhất trong kỳ thi quốc tế tổ chức tại thành phố Lausan, Thụy Sĩ. Năm 2010, anh được đạo diễn Darren Aronofsky mời hợp tác trong bộ phim "Black Swan". Ngoài việc biên đạo múa, Benjamin Millepied còn là người tư vấn và huấn luyện các diễn viên, giúp họ vào vai múa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm