Ngắm đất nước, con người Việt Nam qua Triển lãm Hành trình Di sản 2017

21/12/2017 - 15:19
Triển lãm Hành trình Di sản 2017 là dịp để những người yêu nhiếp ảnh thăm quan, chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp, ấn tượng của đất nước, cuộc sống con người Việt Nam, đặc biệt là các di sản thế giới tại Việt Nam.
Triển lãm Hành trình Di sản 2017 trưng bày 18 bộ ảnh phóng sự, và 19 bức ảnh đã xuất sắc lọt vào vòng Chung kết cuộc thi “Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình di sản 2017.
15hn-yn-khng-ch-l-danh-thng-dip-bo-tn-nht-t-5-gii-c-bit-chung-kt.jpg
Bộ ảnh “Hòn Yến không chỉ là danh thắng” của tác giả Diệp Bảo Tân giành Giải Đặc biệt


Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của các tay máy chuyên nghiệp là hội viên của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, phóng viên ảnh của các cơ quan thông tấn báo chí và các nhiếp ảnh tự do, ở nhiều địa phương khai thác các đề tài sáng tác thú vị và mới lạ.

1tt-ca-ngi-hmng-mc-chu-nguyn-tn-khoa-nht-t-1.jpg
“Tết của người H’Mông ở Mộc Châu” được ghi lại qua bộ ảnh của tác giả Nguyễn Tấn Khoa
 
Các tác giả đã tập trung khai thác những góc máy độc đáo, ấn tượng để tái hiện lại hình ảnh đất nước, cuộc sống con người Việt Nam, đặc biệt là các di sản thế giới tại Việt Nam trong từng bức ảnh.
7-24h-bin-bnh-thun-giang-sn-ngnht-t-3.jpg
Bộ ảnh "24h ở Bình Thuận"" của tác giả Giang Sơn Đông

11sng-lt-phm-huy-trungnht-t-4.jpg

“Sương Đà Lạt” qua góc nhìn của tác giả Phạm Huy Trung
 
Cũng trong khuôn khổ triển lãm, người xem có dịp thưởng thức 25 tác phẩm là tập hợp các sáng tác trong các chuyến chụp ảnh thực địa khám phá Hành trình di sản Việt Nam trong suốt 3 năm 2015-2016-2017 do tạp chí Heritage phối hợp cùng CLB các khu di tích văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tổ chức.

Triển lãm được tổ chức tại Nhà triển lãm thông tin, 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Tham dự tự do.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm