Ngân hàng – chứng khoán bùng nổ, VN-Index lập đỉnh mới dù “gánh” áp lực từ cổ phiếu vốn hóa lớn
Ảnh minh họa
Dòng tiền tiếp tục cho thấy trạng thái hưng phấn cao độ trong phiên đầu tuần khi nhóm ngân hàng và chứng khoán đồng loạt tăng kịch trần, kéo thanh khoản toàn thị trường lên mức cao nhất hơn hai tháng. Dù chịu sức ép đáng kể từ nhóm cổ phiếu Vingroup về cuối phiên, VN-Index vẫn thiết lập những mốc đỉnh lịch sử mới, trong bối cảnh khối ngoại mua ròng mạnh tay hơn 1.000 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 12/1 khép lại với diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index tăng 9,43 điểm, tương ứng 0,5%, lên 1.877,33 điểm. Đáng chú ý, trong phiên sáng, chỉ số từng vươn lên 1.887,92 điểm – mức cao nhất trong lịch sử – trước khi thu hẹp đà tăng do áp lực chốt lời và lực bán mạnh xuất hiện tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cuối phiên.
Ngay từ đầu ngày, thị trường đã thể hiện trạng thái "mở cửa hưng phấn", khi dòng tiền lan tỏa mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sang các mã trung bình và nhỏ. Thanh khoản riêng trong phiên sáng tăng hơn 50% so với phiên trước, phản ánh rõ nét tâm lý sẵn sàng giải ngân của nhà đầu tư trong bối cảnh xu hướng tăng vẫn được duy trì.

Sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán
Tính chung cả phiên, giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 41.600 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ cuối tháng 10/2025 đến nay. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang quay trở lại mạnh mẽ, đặc biệt trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt.
Ngân hàng "kéo trụ", loạt cổ phiếu lập đỉnh lịch sử
Tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay thuộc về nhóm ngân hàng, khi toàn ngành tăng hơn 4,4% và không ghi nhận bất kỳ mã nào điều chỉnh giảm. Đáng chú ý nhất là hai "ông lớn" ngân hàng quốc doanh VCB và BID đồng loạt tăng kịch trần, nối dài chuỗi tăng giá mạnh trong nhiều phiên gần đây.
Ngay từ đầu phiên, lực mua áp đảo đã đẩy VCB và BID lên giá trần với lượng dư mua lớn. Trong bối cảnh nhà đầu tư có xu hướng nắm giữ cổ phiếu chờ mức giá cao hơn, thanh khoản tại hai mã này không quá đột biến, thậm chí chỉ bằng khoảng 1/2 – 1/3 so với các phiên trước. Chuỗi tăng liên tiếp đã nhanh chóng đưa VCB và BID lên vùng đỉnh cao nhất trong lịch sử niêm yết, đóng góp đáng kể vào đà tăng của chỉ số.
Bên cạnh đó, VPB cũng tăng kịch trần, trong khi có tới 12 cổ phiếu ngân hàng khác tăng trên 3%. Sự đồng thuận trên toàn ngành cho thấy dòng tiền đang tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu được xem là "xương sống" của thị trường, trong bối cảnh kỳ vọng kết quả kinh doanh tích cực và triển vọng tăng trưởng tín dụng năm 2026.
Chứng khoán thăng hoa, sắc tím lan rộng
Nếu ngân hàng đóng vai trò "kéo trụ", thì nhóm chứng khoán lại trở thành tâm điểm về mức độ hưng phấn. Toàn ngành tăng tới 5,2%, với sắc tím phủ rộng trên bảng điện. SSI dẫn dắt đà tăng ngay từ đầu phiên, sau đó là sự bùng nổ đồng loạt tại VIX, VND, VDS, VCI, SHS, ORS, HCM, FTS, CTS, BSI, DSE và AGR.

Bức tranh ngành chứng khoán còn sôi động hơn khi sắc tím tràn ngập
Tổng cộng có 13 mã chứng khoán tăng kịch trần, phản ánh kỳ vọng rõ nét của thị trường vào sự hồi phục mạnh mẽ của thanh khoản và hoạt động môi giới, tự doanh trong bối cảnh xu hướng tăng của chỉ số được củng cố. Với lợi thế vốn hóa lớn, SSI và TCX cũng góp mặt trong nhóm cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index trong phiên hôm nay.
Áp lực từ Vingroup và sự "đỡ nhịp" của dòng tiền
Trái ngược với bức tranh sôi động của phần lớn thị trường, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là điểm trừ lớn. Càng về cuối phiên, áp lực bán càng gia tăng mạnh, đặc biệt trong đợt ATC khi VIC và VHM bị ép bán sàn, còn VRE giảm sâu tới 6,86%. Đây là nguyên nhân chính khiến đà tăng của VN-Index bị thu hẹp đáng kể so với mức đỉnh trong phiên sáng.
Tuy nhiên, nhờ sự lan tỏa tích cực của dòng tiền ở các nhóm ngành khác, tác động tiêu cực từ Vingroup đã được "triệt tiêu" phần nào. Toàn sàn HoSE ghi nhận 240 mã tăng giá, trong đó có 24 mã tăng trần. Ở chiều ngược lại, chỉ khoảng 27% cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ – cho thấy độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía bên mua.
Đáng chú ý, có tới 11 cổ phiếu đạt giá trị giao dịch trên 1.000 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở nhóm ngân hàng và chứng khoán. Điều này phản ánh rõ ràng trạng thái dòng tiền đang rất khỏe và sẵn sàng hấp thụ áp lực bán từ các cổ phiếu vốn hóa lớn điều chỉnh.
Khối ngoại mua ròng mạnh tay hơn 1.000 tỷ đồng
Một điểm sáng khác của phiên giao dịch là hoạt động của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1.083 tỷ đồng trên HoSE, đánh dấu phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp. Trong đó, VCB được mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 420 tỷ đồng, tiếp đến là VPB hơn 270 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền ngoại cũng chảy vào các mã vốn hóa lớn như HPG, MWG, TCX…
Việc khối ngoại gia tăng mua ròng, đặc biệt tại các cổ phiếu ngân hàng đầu ngành, được xem là yếu tố củng cố thêm niềm tin cho xu hướng tích cực của thị trường trong ngắn hạn, nhất là khi chỉ số đang vận động ở vùng đỉnh lịch sử.