Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Ngân hàng Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030

An Nhi
Ngân hàng Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030

Ông Phạm Gia Túc (thứ 5 từ phải sang), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và ông Phạm Đức Ấn (bìa trái), Ủy viên TƯ Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tặng hoa chúc mừng các nữ lãnh đạo nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 và kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên TƯ Đảng: Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hải Trâm; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam; cùng đông đảo lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị trực thuộc, đại diện các tổ chức tín dụng và cán bộ các cấp Hội Phụ nữ. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước và kết nối trực tuyến tới 33 điểm cầu trên khắp cả nước.

Lễ ký kết đánh dấu một dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường hợp tác sâu rộng hơn nhằm thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về thúc đẩy bình đẳng giới, tài chính toàn diện và phát triển kinh tế bền vững. Trong những năm qua, hai bên đã thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đưa các nguồn vốn tín dụng chính thức và tín dụng chính sách đến phụ nữ thông qua mạng lưới hàng chục nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở. Kênh dẫn vốn này đã hỗ trợ hàng triệu phụ nữ tiếp cận dòng tài chính an toàn, nâng cao kiến thức kinh tế, vươn lên thoát nghèo và khởi nghiệp thành công.

Ngân hàng Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 - Ảnh 1.

Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhắc lại truyền thống kiên cường và tôn vinh trí tuệ, năng lực thích ứng của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phụ nữ ngày càng khẳng định vị thế to lớn khi lao động nữ chiếm gần một nửa lực lượng lao động xã hội, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30% và tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thuộc nhóm cao trên thế giới. Thực tiễn đó khẳng định phụ nữ chính là chủ thể, nguồn lực, mục tiêu và động lực quan trọng của công cuộc phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực nhiệt liệt biểu dương những kết quả phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam trong việc đưa dòng vốn tín dụng an toàn tới từng cơ sở thôn, bản.

Trước những yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để chương trình phối hợp đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thực chất.

Thứ nhất, hai bên cần tạo nền tảng tài chính vững chắc nhằm thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế tập thể. Vốn tín dụng phải đi liền với tư vấn quản trị, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng thiết kế sản phẩm tài chính chuyên biệt, phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của cơ sở do phụ nữ làm chủ. Đồng thời, các cấp Hội phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối thông qua diễn đàn ngân hàng – doanh nghiệp để thực hiện thắng lợi Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035" và Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030".

Thứ hai, đa dạng hóa các kênh tiếp cận tài chính và thúc đẩy tài chính toàn diện gắn với chuyển đổi số. Chương trình cần phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống ngân hàng thương mại và các định chế tài chính vi mô. Cùng với cấp vốn, các bên phải chú trọng phổ cập kỹ năng thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ ngân hàng số, đặc biệt nâng cao nhận thức bảo vệ dữ liệu cá nhân và năng lực phòng ngừa rủi ro lừa đảo trên không gian mạng cho hội viên.

Ngân hàng Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 - Ảnh 2.

Ông Phạm Gia Túc (thứ 4 từ trái qua), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đại biểu tham dự buổi lễ

Ngân hàng Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 - Ảnh 3.

Từ phải qua trái, các Ủy viên TƯ Đảng: Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn tham dự buổi lễ

Thứ ba, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội theo nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau. Dòng tín dụng chính sách cần tiếp tục ưu tiên cho phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Song song với đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân văn qua các hoạt động an sinh thiết thực như chương trình "Kết nối yêu thương" và "Mẹ đỡ đầu".

Thứ tư, đổi mới phương thức thực hiện, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo tối thượng. Kế hoạch phối hợp phải phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và kết quả. Thước đo thành công không dừng lại ở quy mô nguồn vốn giải ngân mà là sự phát triển vững chắc của các mô hình kinh tế, mức độ nâng cao năng lực tự chủ và chất lượng đời sống của người phụ nữ. Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn phụ nữ cả nước tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tự tin sử dụng đồng vốn hiệu quả để khẳng định vị thế trên thương trường và trong xã hội.

Ngân hàng Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 - Ảnh 4.

Ông Phạm Đức Ấn, Ủy viên TƯ Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Ấn, Ủy viên TƯ Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, điểm lại những dấu ấn nổi bật trong quan hệ đồng hành giữa hai ngành. Theo ông Phạm Đức Ấn, mạng lưới Hội Phụ nữ các cấp đã trở thành cầu nối đắc lực đưa dòng vốn tín dụng, đặc biệt là tín dụng chính sách, đến tận tay hội viên. Tính đến hết năm 2025, dư nợ ủy thác qua các cấp Hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội đã đạt trên 153.000 tỷ đồng với gần 2,5 triệu khách hàng; cùng với đó là gần 10.000 tổ vay vốn Agribank do Hội quản lý với dư nợ trên 30.000 tỷ đồng, góp phần đẩy lùi tín dụng đen và nâng cao chất lượng tín dụng an toàn. 

Bước vào giai đoạn 2026-2030, Thống đốc Phạm Đức Ấn khẳng định ngành Ngân hàng sẽ tập trung vào 4 định hướng trọng tâm: mở rộng tín dụng chính thức gắn với mục tiêu hỗ trợ 50.000 cơ sở kinh doanh, 1.500 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; phát huy mạng lưới kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nữ; thúc đẩy tài chính toàn diện gắn với chuyển đổi số, tài chính xanh; và đẩy mạnh an sinh xã hội, chăm lo thiết thực cho phụ nữ, trẻ em yếu thế.

Ngân hàng Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 - Ảnh 5.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, khẳng định việc hỗ trợ, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ là nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết chuyên đề số 09/NQ-BCH của Ban Chấp hành Trung ương Hội. Trong kỷ nguyên mới, tổ chức Hội sẽ đồng hành chặt chẽ cùng ngành Ngân hàng triển khai hiệu quả hai đề án của Chính phủ về hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. 

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị các cấp Hội quán triệt 3 nhiệm vụ trọng tâm: lấy nhu cầu chính đáng của hội viên làm trung tâm và lấy sản phẩm cụ thể làm thước đo thực chất; chủ động kết nối nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực tài chính, kỹ năng số và phòng ngừa các rủi ro tài chính trực tuyến; đổi mới phương thức phối hợp rõ việc, rõ kết quả, đồng hành chặt chẽ cùng các đề án của Chính phủ về phụ nữ khởi nghiệp và phát triển hợp tác xã.

Ngân hàng Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 - Ảnh 6.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo hai cơ quan là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo. Đồng thời, tại các điểm cầu, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực và Hội LHPN các tỉnh, thành phố cũng đồng loạt ký kết chương trình phối hợp hành động ở cấp địa phương.

Ngân hàng Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 - Ảnh 7.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vinh danh các ngân hàng hưởng ứng Chương trình "Kết nối yêu thương" hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, chương trình cũng ghi nhận nghĩa cử nhân văn sâu sắc qua hoạt động an sinh xã hội. Hưởng ứng Chương trình "Kết nối yêu thương" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 8 ngân hàng thương mại gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB, Techcombank, VPBank và Bắc Á đã trao tặng thêm 40 tỷ đồng (mỗi ngân hàng ủng hộ 5 tỷ đồng). Cùng với số tiền 14 tỷ đồng đã ủng hộ trong đêm nghệ thuật tối 5/10/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, đến nay 9 ngân hàng thương mại đã đóng góp tổng cộng 54 tỷ đồng cho chương trình ý nghĩa này.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, nhằm biểu dương các đóng góp tiêu biểu cho phong trào phụ nữ và ngành Ngân hàng, 19 lãnh đạo tiêu biểu thuộc TƯ Hội LHPN Việt Nam đã được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam" do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký quyết định. Đồng thời, Ban Thường vụ Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã quyết định trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" cho 20 cán bộ lãnh đạo ưu tú của ngành Ngân hàng. 

Ngân hàng Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 - Ảnh 8.

Ủy viên TƯ Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn trao Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam" cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy TƯ Hội LHPN Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 - Ảnh 9.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam" cho lãnh đạo Ban Công tác phụ nữ và lãnh đạo các đơn vị thuộc TƯ Hội LHPN Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 - Ảnh 10.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" cho lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 - Ảnh 11.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" cho các cán bộ ưu tú của ngành Ngân hàng.

Nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức phát động phong trào thi đua "Xây dựng Phụ nữ ngành Ngân hàng thời đại mới - Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chuyển đổi số".

Ý kiến của bạn
Bình luận