Ngăn học sinh vi phạm giao thông, Quảng Ninh “siết” bãi xe quanh cổng trường
Lực lượng chức năng tuyên truyền chủ cơ sở sở không tiếp tay, tạo điều kiện cho học sinh vi phạm pháp luật về giao thông. Ảnh Công an Quảng Ninh
Quảng Ninh tăng cường kiểm tra các bãi xe quanh trường học, yêu cầu chủ cơ sở không tiếp tay cho học sinh vi phạm giao thông. Từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 8, 480 học sinh vi phạm bị xử lý, 322 phương tiện bị tạm giữ.
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ ngày 1/6 đến 15/8, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh đã kiểm tra 12 điểm trông giữ xe quanh trường học. Tất cả các cơ sở được kiểm tra đều ký cam kết chấp hành quy định, không tạo điều kiện cho học sinh vi phạm giao thông.
Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cơ sở về trách nhiệm trong việc tiếp nhận, trông giữ phương tiện. 4 chủ cơ sở được nhắc nhở trực tiếp để chấn chỉnh những nội dung liên quan đến việc trông giữ xe cho học sinh.
Động thái này được thực hiện trong bối cảnh tình trạng học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện vẫn còn xảy ra. Những chiếc xe được gửi tại các điểm trông giữ gần trường học cũng là một trong những vấn đề được lực lượng chức năng lưu ý trong công tác phòng ngừa.

Lực lượng chức năng kiểm tra một điểm trông giữ xe cho học sinh. Ảnh Công an Quảng Ninh
Cùng thời gian trên, qua tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT đường bộ số 1 đã phát hiện, xử lý 480 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, phạt tiền 372,85 triệu đồng và tạm giữ 322 phương tiện.
Theo lực lượng CSGT, việc kiểm soát các điểm trông giữ xe là một trong những biện pháp nhằm ngăn vi phạm ngay từ đầu. Chủ cơ sở được yêu cầu chủ động nhắc nhở, từ chối trông giữ phương tiện trong những trường hợp có dấu hiệu học sinh sử dụng xe không đúng quy định.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đề nghị phụ huynh không giao phương tiện cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Nhà trường cần tăng cường giáo dục pháp luật về giao thông, đồng thời phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng trong quản lý học sinh.
Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục rà soát các điểm trông giữ phương tiện quanh trường học, kết hợp tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm, qua đó góp phần hạn chế tình trạng học sinh vi phạm và phòng ngừa tai nạn giao thông.