Ngày 1/3: Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc tăng lên 3.526

Nhu Thụy
01/03/2020 - 09:16
Ngày 1/3: Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc tăng lên 3.526
Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng mạnh khi nước này ghi nhận thêm 813 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 3.526.
Tiến hành khử khuẩn ở thành phố Daegu, nơi có nhiều ca nhiễm nhất ở Hàn Quốc

Tiến hành khử khuẩn ở thành phố Daegu, nơi có nhiều ca nhiễm nhất ở Hàn Quốc

Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến, hiện ở mức 3.526 trường hợp và 17 ca tử vong. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, trong số các ca nhiễm mới có tới 675 ca tại Daegu, cách thủ đô Seoul 300 km và 79 ca tại tỉnh lân cận Bắc Gyeongsang. Số bệnh nhân Covid-19 tại Daegu đã vượt quá 2.200 người.

78 quốc gia và vùng lãnh thổ đang áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh và quy trình kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với người đến từ Hàn Quốc do tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng tại nước này.

Theo thống kê của Worldometers, hiện trên toàn thế giới có 2.977 ca tử vong và 86.602 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Số ca nhiễm virus gây bệnh Covid-19 đã được ghi nhận ở 64 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các điểm nóng về dịch Covid-19 vẫn là Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy và Iran.

Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) của Trung Quốc cho biết, có 35 trường hợp tử vong và 575 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong lên đến 2.870 và số ca nhiễm lên đến 79.826. Đây là mức tăng cao nhất tại Trung Quốc trong vòng một tuần qua. Trong số 35 ca tử vong, 34 trường hợp được ghi nhận tại tỉnh Hồ Bắc, ca tử vong còn lại nằm ở tỉnh Hà Nam láng giềng.

Tình hình dịch bệnh tại Iran cũng diễn biến rất nghiêm trọng khi nước này ghi nhận 205 ca nhiễm nhưng đã có tới 43 người trong số đó chết vì Covid-19.

Kiểm tra thân nhiệt ở sân bay Italy

Kiểm tra thân nhiệt ở sân bay Italy

Italy có 239 ca nhiễm mới và thêm 8 trường hợp tử vong. Tính đến sáng 1/3, số ca nhiễm tại quốc gia này là 1.128 và số ca tử vong là 29. Đứng trước tình hình này, các trường học ở 3 vùng bị ảnh hưởng nặng nhất là Lombardy, Veneto và Emilio-Romagna sẽ tiếp tục đóng cửa đến ít nhất là ngày 8/3.

Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Pháp là 100 ca, tăng gần gấp 2 lần so với ngày 29/2 (57 ca). Đa số các ca nhiễm mới được phát hiện vẫn tập trung ở 2 ổ dịch trước đó là tỉnh Oise nằm ngay cạnh Thủ đô Paris và vùng Haute-Savoie ở miền Đông. Đáng chú ý, đã có ít nhất 3 y bác sĩ tại bệnh viện Tenon ở Thủ đô Paris nhiễm bệnh và 56 người khác đang phải cách ly để tiếp tục theo dõi. Đây là các y bác sĩ đã khám chữa cho một bệnh nhân nhiễm virus Sars-CoV2 ở tỉnh Oise vào tuần trước mà không hề biết bệnh nhân này nhiễm bệnh.

Ngày 1/3: Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc tăng lên 3.150  - Ảnh 3.

Pháp lo ngại dịch Covid-19 lan rộng

Đứng trước tình hình lây lan nguy hiểm hiện nay của dịch bệnh, ngày 29/2, chính phủ Pháp đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Quốc phòng và Hội đồng Bộ trưởng, để ra một loạt quyết định nhằm chặn dịch. Theo đó, tất cả các cuộc tụ tập trên 5.000 người tại các không gian kín sẽ bị cấm trên toàn nước Pháp. 102 trường học, từ cấp tiểu học đến trung học ở tỉnh Oise với tổng số 26.000 học sinh cũng sẽ đóng cửa từ nay cho đến khi có lệnh mới.

Mỹ cũng ghi nhận tới 68 ca nhiễm và 1 trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2. Đây là công dân Mỹ thứ 2 tử vong vì Covid-19. Số ca nhiễm tiếp tục tăng, trong đó có trường hợp chưa từng đến khu vực đã bùng phát dịch. Bang Washington vừa phát hiện một ổ dịch tiềm năng ở nhà dưỡng lão, với hơn 50 người có triệu chứng và đang chờ xét nghiệm. Thống đốc bang Washington Jay Inslee ngày 29/2 tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi một bệnh nhân ở địa phương tử vong vì nhiễm SARS-CoV-2. Thống đốc yêu cầu huy động mọi nguồn lực cần thiết chuẩn bị và đối phó với đợt bùng phát dịch. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp cũng cho phép chính quyền bang sử dụng lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức họp báo kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. "Chúng tôi đã thực hiện những biện pháp quyết liệt nhất để đối phó Covid-19. Đất nước đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Không có lý do gì để hoảng loạn", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức họp báo chống dịch

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức họp báo chống dịch

Trong một phản ứng khác trước tình hình dịch bệnh, Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc đóng cửa biên giới với Mexico để kiểm soát lây lan virus. Ông nhấn mạnh chính phủ Mỹ đang xem xét "mọi biên giới" nhưng hy vọng tình hình không nghiêm trọng đến mức phải đóng cửa. Chính phủ Mỹ cũng bổ sung các giới hạn mới cho những người từng ghé Iran, ra khuyến cáo cho công dân hạn chế đến những vùng bùng phát dịch nghiêm trọng ở Italy và Hàn Quốc. Chính phủ cũng dự kiến sử dụng một luật phòng thủ liên bang để thúc đẩy sản xuất khẩu trang y tế và đồ bảo hộ ứng phó dịch bệnh.

Nguồn: Worldometers, Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm