“Ngày Chủ nhật nông thôn mới” giúp diện mạo nông thôn Bến Tre thay đổi tích cực

Mộc Miên (thực hiện)
15/05/2023 - 15:03
“Ngày Chủ nhật nông thôn mới” giúp diện mạo nông thôn Bến Tre thay đổi tích cực

Hội viên phụ nữ triển khai thực hiện mô hình gây quỹ từ rác thải

Việc triển khai thực hiện "Ngày Chủ nhật nông thôn mới" của hội viên, phụ nữ giúp diện mạo nông thôn tỉnh Bến Tre thay đổi tích cực, góp phần giúp các địa phương trong tỉnh sớm hoàn thành tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre - cho biết, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện chương trình "Ngày Chủ nhật nông thôn mới" theo chủ trương của Tỉnh ủy đã được các cấp Hội LHPN và hội viên, phụ nữ trong tỉnh hưởng ứng tham gia tích cực.

Các cấp Hội đăng ký thực hiện trên 336 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được cấp ủy công nhận như: xây dựng cầu giao thông nông thôn, bê-tông các tuyến đường liên ấp, xã; xây dựng mái ấm tình thương, xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, tuyến đường hoa, tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thu gom xử lý rác thải, trang bị dụng cụ chứa nước sạch.

- Bà có thể chia sẻ rõ hơn về những kết quả cụ thể của các cấp Hội, hội viên phụ nữ trên địa bàn trong triển khai chương trình "Ngày Chủ nhật nông thôn mới"?

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa: Năm 2022 các cấp Hội đã vận động hiến 7.186m2 đất, 3.542 ngày công lao động, xây dựng 91 cầu giao thông nông thôn, bê-tông 43.865km đường liên ấp, nâng cấp 12,5 km lộ nông thôn, lắp đèn đường dài 43,88km… tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng.

“Ngày Chủ nhật nông thôn mới” giúp diện mạo nông thôn Bến Tre thay đổi tích cực  - Ảnh 1.

Công trình "Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh"

Vận động tặng 3.696 sọt rác, 5.000 giỏ sách; 35 bộ dụng cụ xử lý rác tại hộ gia đình, 231 kg túi tự hủy sinh học thân thiện với môi trường, xây dựng 3.633 xí tự hoại… góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tổ chức hơn 1.750 lượt hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường với gần 95.500 chị tham gia; 278 cuộc truyền thông về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu có hơn 10.300 chị tham gia. Đến nay, 100% cơ sở Hội có ít nhất một mô hình tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường/mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời các cấp Hội trong tỉnh cũng quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với gia đình chính sách và phụ nữ nghèo, đặc biệt là chăm lo về nhà ở.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh", "Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động; Hội LHPN tỉnh phát động trồng cây chủ đề "Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", đã có 210 công trình với trên 46.265 cây xanh (sao, dầu, bằng lăng, hoàng yến, hoa mười giờ, chiều tím..).

“Ngày Chủ nhật nông thôn mới” giúp diện mạo nông thôn Bến Tre thay đổi tích cực  - Ảnh 2.

Hội viên phụ nữ góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp

- Trong quá trình thực hiện, Hội đã có những cách làm hay, sáng tạo nào để Chương trình đạt được hiệu quả?

Từ phong trào thi đua "Phụ nữ Bến Tre thi đua Đồng khởi mới, xây dựng gia đình hạnh phúc tiến bộ", Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" đã xuất hiện nhiều mô hình hay góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo được dấu ấn và khẳng định vai trò của tổ chức Hội như công trình "tuyến đường hoa", "nhà sạch-vườn đẹp", mô hình "Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh"; "Biến rác thải thành tiền"; "Thu gom rác thải nhựa đổi lấy túi rác tự huỷ"… Các cấp Hội đã triển khai thực hiện thí điểm xây dựng mô hình "gia đình 5 có 3 sạch" (có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức và có nếp sống văn hóa; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ); duy trì nâng chất câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc".

100% Hội cơ sở đăng ký các phần việc tham gia xây dựng xã nông thôn mới và Cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch", thực hiện "Ngày Chủ Nhật nông thôn mới, đô thị văn minh". Qua đó huy động cán bộ, hội viên, phụ nữ dọn dẹp vệ sinh xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, thu gom rác thải, bóc gỡ các loại biển quảng cáo, rao vặt, tờ rơi sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị và trồng hoa các tuyến đường do phụ nữ tự quản có hàng nghìn chị tham gia.

“Ngày Chủ nhật nông thôn mới” giúp diện mạo nông thôn Bến Tre thay đổi tích cực  - Ảnh 3.

Hội viên phụ nữ đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả

Năm 2022 Hội LHPN TP. Bến Tre được Bộ Tài nguyên - Môi trường xét tặng Giải thưởng môi trường năm 2022 với sáng kiến "Cơ chế chính sách sản xuất và tiêu dùng nhựa phân hủy sinh học để bảo vệ môi trường".

- Bà đánh giá như thế nào về đóng góp của các cấp Hội trong việc triển khai chương trình "Ngày Chủ nhật nông thôn mới"?

Mục tiêu của "Ngày Chủ nhật nông thôn mới" của Bến Tre là nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân, nhất là người dân ở khu vực nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thay đổi tư duy và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

Nhận thức rõ vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào phụ nữ chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tuyên truyền đi đôi với vận động: đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động chị em thực hiện "Ngày chủ nhật nông thôn mới", Cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không-3 sạch", cán bộ, hội viên phụ nữ nêu gương thực hiện đông đảo…

Qua đó, diện mạo nông thôn tỉnh Bến Tre đã thay đổi tích cực, góp phần giúp các địa phương trong tỉnh sớm hoàn thành tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

- Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Bến Tre tiếp tục có giải pháp gì để triển khai thực hiện "Ngày Chủ nhật nông thôn mới" lan tỏa, hiệu quả hơn?

Tiếp tục quán triệt chuyển biến sâu sắc nhận thức trong hệ thống Hội tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, trong đó tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng "gia đình 5 không, 3 sạch", góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Bến Tre thi đua Đồng Khởi mới xây dựng gia đình hạnh phúc - tiến bộ".

Tích cực, chủ động huy động các nguồn lực từ bên ngoài, phát huy nội lực trong cán bộ, hội viên, phụ nữ đóng góp phát triển giao thông nông thôn bền vững, ưu tiên hỗ trợ cho các xã đạt 14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các địa bàn kinh tế khó khăn để có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục nhân rộng, duy trì mô hình, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả trong thực hiện Chương trình "Ngày chủ nhật nông thôn mới" có hiệu quả.

Đồng thời, lồng ghép tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường nông thôn, ngăn chặn và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng gia tăng thông qua việc xây dựng các mô hình xử lý rác thải, vận động xây dựng hố xí hợp vệ sinh, xóa cầu tiêu trên ao hồ; phát động dọn dẹp cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Trân trọng cảm ơn bà!


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm