Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 6: Tạo tâm lý thoải mái cho trẻ

Bài, ảnh: N.Minh
06/04/2022 - 15:50
Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 6: Tạo tâm lý thoải mái cho trẻ

Hôm nay (6/4) là ngày đến trường đầu tiên của học sinh lớp 6 Hà Nội

Cũng giống như học sinh lớp 1, hôm nay (6/4) đánh dấu ngày đến trường đầu tiên của học sinh lớp 6 ở Hà Nội. Bên cạnh việc tổ chức đón các em đến trường tưng bừng như ngày khai giảng, một số trường còn quan tâm đến sức khoẻ tâm thần của các em sau thời gian học online kéo dài.

Ngày đầu tiên được đến trường THCS, Bùi Phương Thảo My (lớp 6D, trường THCS Huy Văn, Q.Đống Đa, Hà Nội) cảm thấy rất háo hức. Học gần một năm nhưng hôm nay em mới được gặp cô giáo và bạn bè của mình. 

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 6: Tạo tâm lý thoải mái cho trẻ  - Ảnh 1.

Thảo My (đứng) mong được đến trường để có thể nói chuyện, vui đùa trực tiếp với các bạn

Thảo My cho biết, các bạn trong lớp đều quen nhau qua màn hình máy tính nên hôm nay gặp mặt trực tiếp đều cảm thấy hơi ngại ngùng. "Học online, nói chuyện với bạn bè cũng online, ngồi máy tính trong thời gian dài khiến em dễ bị mệt. Được đến trường, được nói chuyện, vui đùa, chạy nhảy với các bạn, em cảm thấy rất thích thú", Thảo My chia sẻ.

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 6: Quan tâm đến sức khoẻ tâm thần của các em - Ảnh 2.

Ngày đầu tiên đến trường, các em nhận được sự ân cần, ấm áp của giáo viên

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 6: Tạo tâm lý thoải mái cho trẻ  - Ảnh 3.

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 6: Tạo tâm lý thoải mái cho trẻ  - Ảnh 4.

Học sinh sát khuẩn tay trước khi vào học

Con được đến trường là niềm vui, sự mong chờ của nhiều phụ huynh. Chị Minh Nhật (phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội) cho biết, chị cảm thấy rất sốt ruột khi con phải học online quá lâu. Điều khiến chị lo lắng là con không có bạn, con ngồi máy tính nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm thần của con. Thế nên, khi con được đi học, chị cảm thấy rất vui và yên tâm.

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 6: Tạo tâm lý thoải mái cho trẻ  - Ảnh 5.

Thời điểm này, các lớp ở trường THCS Huy Văn vẫn tổ chức dạy on-off để những học sinh nào là F0 hoặc những học sinh chưa đến lớp (do bố mẹ chưa yên tâm) có thể học theo chương trình của lớp mình.

Đón học sinh lớp 6 ngày đầu tiên đến trường, trường THCS Huy Văn (Q.Đống Đa, Hà Nội) tổ chức trang trọng để các con có những ấn tượng thật đẹp, thật vui. Cô giáo Nguyễn Hải Yến, hiệu trưởng nhà trường cho biết, bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang bị tối đa các thiết bị dạy học thì nhà trường còn chú trọng với giáo viên quan tâm đến những vấn đề phát sinh sau việc học trực tuyến kéo dài của học sinh. 

"Suốt gần một năm học online, chắc chắn sẽ có những vấn đề xảy ra với các con. Có con nghiện game, có con kiến thức bị hổng, hay việc tâm lý của bố mẹ bất ổn vì gánh nặng kinh tế do dịch Covid-19 cũng tác động đến các con… Các giáo viên sẽ nắm bắt những vấn đề này để có những hỗ trợ kịp thời đến học sinh. Nhà trường đã quán triệt với các giáo viên cần thực sự quan tâm đến sức khoẻ tâm thần của các con trong giai đoạn này", Hiệu trưởng trường THCS Huy Văn chia sẻ.

Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 6: Quan tâm đến sức khoẻ tâm thần của các em - Ảnh 4.

Các lớp tổ chức chụp ảnh đánh dấu ngày đầu tiên đến trường thật ấn tượng

Theo cô Nguyễn Hải Yến, buổi đầu tiên đến trường của học sinh lớp 6 sẽ không nặng nề về kiến thức mà là buổi gặp mặt, làm quen giữa cô trò trong lớp. Các giáo viên sẽ sẽ tổ chức các trò chơi để qua đấy thăm dò tâm lý của các con, xem thái  độ của các con như thế nào với việc học, việc đến trường, quan sát các con giao lưu với các bạn bên cạnh như thế nào, qua đấy các thầy cô sẽ có giải pháp riêng cho  học sinh lớp mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm