Ngày mai, xử phúc thẩm vụ Number One có ruồi

07/09/2016 - 17:10
Ngày mai, xử phúc thẩm vụ Number One có ruồi; Bắt giữ 500 viên thuốc lắc chuẩn bị tuồn vào các tụ điểm "bay"; 'Yêu râu xanh' bị bắt sau 12 năm cưỡng bức bé gái… là những tin tức nổi bật trong bản tin pháp luật hôm nay, 7/9.

#Bắt giữ 500 viên thuốc lắc chuẩn bị tuồn vào các tụ điểm "bay"

Ngày 7/9, thông tin từ CA TP. Hải Phòng cho biết, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CA Hải Phòng vừa bắt quả tang Lê Anh Tuấn (SN 1984, trú tại khu Phú Hải 3, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) tàng trữ một lượng lớn các chất ma túy, chuyên cung cấp cho các vũ trường, quán bar, khách sạn, karaoke... trên địa bàn Hải Phòng.

Theo đó, vào lúc 19h30 ngày 6/9, lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng Lê Anh Tuấn và Nguyễn Ngọc Mai (SN 1997, trú tại tổ 19 khu 4, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng) đang tàng trữ ma túy tại phòng 307, khách sạn Nam Phong (địa chỉ thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương). Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được: 50g ma túy đá, 20g ketamin, 500 viên thuốc lắc (tổng trọng lượng ma túy tổng hợp là 238,02g), 3 điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Qua đấu tranh khai thác, Tuấn và Mai khai nhận thường xuyên thuê các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố làm nơi "trú đóng". Khách hàng chủ yếu của 2 đối tượng là các "dân chơi" tại các quán bar, karaoke, nhà nghỉ Hải Phòng.

Được biết, Tuấn đã từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Mai từng là nhân viên phục vụ tại một số quán karaoke tại Hải Phòng. Cả hai sống chung với nhau như vợ chồng hơn một năm nay và đã có 1 con chung.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

#'Yêu râu xanh' bị bắt sau 12 năm cưỡng bức bé gái

Ngày 7/9, Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ Phan Văn Sơn (30 tuổi, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi) để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em theo lệnh truy nã 12 năm trước.

Theo hồ sơ, đầu tháng 6/2004, Sơn được cho là dụ dỗ bé gái 10 tuổi ở cùng xóm để quan hệ tình dục. Khi vụ việc bị phát hiện, kẻ này đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã.

"Anh ta khai trong thời gian bỏ trốn đã đến nhiều nơi làm thuê kiếm sống, đợi đến khi nạn nhân đủ tuổi mới quay về, vì nghĩ mình không còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự", cảnh sát cho biết.

Theo chính quyền địa phương, Sơn là thanh niên ăn chơi lêu lổng, từ ngày bỏ trốn cho đến khi bị bắt, anh ta chưa một lần quay về thăm gia đình.

# của Tân Hiệp Phát

Ngày mai (8/9), dự kiến TAND Cấp cao tại TP. HCM sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Võ Văn Minh (SN 1980, Tiền Giang) về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, phiên tòa ngày 30/6 đã bị hoãn lại vì phía Công ty TNHH Tân Hiệp Phát vắng mặt tại tòa nhưng không có lý do. Ngoài ra, 2 trong số 5 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Minh cũng có đơn xin hoãn vì có việc bận không thể đến tòa.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận với phán quyết 7 năm tù đối với Võ Văn Minh được TAND tỉnh Tiền Giang đưa ra vào hồi giữa tháng 12 năm ngoái.

20160630-080944-1467250809.jpg
 Bị cáo Võ Văn Minh được đưa đến tòa

Bản án cho rằng căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, có đủ căn cứ xác định: ngày 3/12/2014, trong lúc lấy chai Number 1 loại 350ml (là sản phẩm của Công ty TNHH TM – DV Tân Hiệp Phát) ra bán cho khách, anh Võ Văn Minh phát hiện trong chai nước có con ruồi.

Sau đó, anh Minh đã điện thoại cho công ty Tân Hiệp Phát đề nghị mua lại chai nước trên với giá 1 tỷ đồng, sau đó hạ xuống 500 triệu đồng để đổi lấy chai nước và sự im lặng. Nếu không thông tin trên sẽ được phát tán.

Lo sợ trước sự đe dọa của anh Minh, bà Trần Ngọc Bích - Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát - đã thực hiện yêu cầu, xuất chi 500 triệu đồng giao cho nhân viên đem xuống giao cho bị cáo Minh ở một quán cà phê ở Tiền Giang.

Sau khi vừa viết giấy biên nhận và nhận tiền đem bỏ vào cốp xe, Minh bị công an ập vào bắt giữ.

Phiên tòa sơ thẩm hồi năm ngoái tiếp tục "nóng" khi các luật sư bào chữa cho Võ Văn Minh liên tục đưa ra các tranh luận cho rằng Võ Văn Minh là người tiêu dùng, được pháp luật bảo vệ theo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, người đại diện cơ quan công tố tỉnh Tiền Giang tại tòa nói anh Minh không phải người tiêu dùng và giữ nguyên quan điểm truy tố.

Ngoài ra, các luật sư còn cho rằng cơ quan điều tra đã vi phạm nghiêm trọng quy định về thủ tục tố tụng, có hay không sự thiên vị" của cơ quan điều tra khi đã cho người đại diện Tân Hiệp Phát tham dự buổi hỏi cung Võ Văn Minh? Việc làm trên có dấu hiệu thông cung, gây bất lợi cho bị cáo...

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Tiền Giang chấp nhận quan điểm của Viện kiểm sát, bác bỏ nhiều lời bào chữa của luật sư và tuyên phạt Võ Văn Minh mức án 7 năm tù. Sau phiên tòa, Võ Văn Minh làm đơn kháng cáo kêu oan, đề nghị tòa phúc thẩm xem xét.

#Chở thuê ma tuý, chủ quán karaoke lĩnh án tử hình

Theo bản án sơ thẩm ngày 6/9 của TAND TP. Hà Nội, sáng 18/1, Lê Tiến Thành (44 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) lên Mộc Châu (Sơn La) tìm địa điểm thuê cửa hàng mở bán quần áo.

Hai ngày ở huyện miền núi không tìm được chỗ thuê, trưa 20/1, Thành lên ôtô, rời Mộc Châu được 10 km thì dừng xe mua cành đào của một người dân tộc thiểu sốven đường. Tại đây, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đến làm quen và thuê Thành vận chuyển 4 bánh heroin về Hà Nội với giá 10 triệu đồng.

Thành đồng ý để người đàn ông lạ giấu ma túy vào cốp xe. Khi lái xe đến khu vực cây xăng An Phú (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Thành bị lực lượng liên ngành kiểm tra, bắt quả tang trên ôtô có 4 bánh heroin.

Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi kinh doanh quán karaoke của Thành thì thu giữ một cân điện tử trên mặt có dính ma tuý đá và hai túi ni lông cũng dính loại ma tuý này.

Do không có manh mối về địa chỉ, tên tuổi của người thuê Thành vận chuyển ma tuý nên cơ quan điều tra không xử lý được người này.

Toà đã tuyên phạt Thành tử hình tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý. Nhận xong mức án phạt cao nhất, Thành cố giữ bình tĩnh, trong khi vợ và con cùng nhiều người thân anh ta khóc ngất. Người vợ lịm ngay giữa sân toà, trong lúc chiếc xe thùng chở Thành về trại tạm giam.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm