Khỏe

Ngày Quốc tế Yoga 2021: Lan tỏa thông điệp "Ở nhà tập Yoga vì sức khỏe"

Vân Anh Theo Đại sứ quán Ấn Độ 20/06/2021 - 04:02 PM
Thông điệp của Ngày Quốc tế Yoga 2021: "Yoga For Wellness - Yoga vì Sức khỏe"; "Be With Yoga, Be At Home - Cùng tập Yoga, Cùng ở nhà" được Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma, các giảng viên và những người thực hành Yoga lan tỏa đến cộng đồng.

Đại sứ Pranay Verma nhấn mạnh chủ đề của lễ kỷ niệm năm nay - "Yoga vì sức khỏe". Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi mọi người trên thế giới đang phải thay đổi cuộc sống của mình để phòng dịch Covid-19, Yoga được coi như một bài thuốc chữa lành phù hợp.

Để chào đón Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động lan tỏa, quảng bá Yoga qua nền tảng trực tuyến và khuyến khích mọi người tham gia các sự kiện tại nhà để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Sự kiện khởi động Ngày Quốc tế Yoga tại Việt Nam bắt đầu vào ngày 20/6/2021 tại khuôn viên Đại sứ quán Ấn Độ với số lượng người tham gia hạn chế, phù hợp với các quy định phòng chống Covid-19.

Ngày Quốc tế Yoga 2021: Lan tỏa thông điệp "Ở nhà tập Yoga vì sức khỏe" - Ảnh 2.

Ngày Quốc tế Yoga 2021 được tổ chức trong khuôn viên của Đại sứ quán Ấn Độ với số lượng người tham gia hạn chế, phù hợp với các quy định phòng chống Covid-19.

Đồng thời, Đại sứ quán và Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda tại Hà Nội đã triển khai một loạt các buổi học trực tuyến về Giao thức Yoga phổ biến với một số tổ chức uy tín của địa phương.

Nằm trong chuỗi sự kiện này, hai phiên trực tuyến riêng biệt đã được tổ chức vào ngày 19 và 20/6 với sự tham gia của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, với hơn 200 người tham gia trực tuyến.

Chuỗi sự kiện trực tuyến trong 2 ngày 19 và 20/6.

Trong tuần tới, 3 buổi tập Yoga trực tuyến với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và Phòng Thương mại và Doanh nghiệp Ấn Độ, cũng được tổ chức để tiếp cận với nhiều đối tượng hơn ở cả Việt Nam và Ấn Độ trên nền tảng trực tuyến.

Vào năm 2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố kỷ niệm ngày 21/6 hàng năm là Ngày Quốc tế Yoga (IDY). Tuyên bố này được đưa ra sau lời kêu gọi chọn ngày 21/6 là Ngày Quốc tế Yoga của Thủ tướng Ấn Độ, Ngài Narendra Modi trong bài phát biểu của ông trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 27/9/2014.

Từ năm 2015, hàng năm, Đại sứ quán Ấn Độ vẫn phối hợp chặt chẽ với chính quyền các tỉnh và các tổ chức văn hóa xã hội khác nhau để tổ chức các sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga tại Việt Nam.

Năm 2020, nhờ tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam được kiểm soát, các sự kiện IDY quy mô nhỏ vẫn có thể tổ chức và do đó, Đại sứ quán đã hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh tổ chức một sự kiện Ngày Quốc tế Yoga ấn tượng tại Vịnh Hạ Long, Di sản văn hóa UNESCO. Các sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga năm 2020 cũng được tổ chức tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Thuận, Phú Yên, Thanh Hóa và thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2021, do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội sẽ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 qua nền tảng trực tuyến. Chủ đề của Ngày Quốc tế Yoga năm nay là "Yoga For Wellness" (tạm dịch: "Yoga vì Sức khỏe"). Đại sứ quán khuyến khích mọi người tham gia các sự kiện Ngày Quốc tế Yoga trực tuyến này tại nhà. Thông điệp này cũng đang được quảng bá bằng khẩu hiệu "Be With Yoga, Be At Home" (tạm dịch: "Cùng tập Yoga, Cùng ở nhà").

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn