Nghệ An có Chủ tịch tỉnh mới là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

01/10/2018 - 10:03
Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021 sau khi ông Nguyễn Xuân Đường về nghỉ hưu theo chế độ.

Sáng nay 1/10, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) để thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, ôngí Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế vị trí của ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 được nghỉ hưu theo quyết định số 789-QĐNS/TW ngày 27/6/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng từ ngày 01/10/2018.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Thái Thanh Quý (bên trái)

 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đường với 100% đại biểu tán thành.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Đường gửi lời cảm ơn tới cử tri tỉnh nhà, các vị đại biểu HĐND tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các Bộ, Ban, Ngành trung ương, sự cộng sự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương; các cơ quan báo chí truyền thông đã giúp đỡ để ông Nguyễn Xuân Đường hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình của UBND tỉnh về việc giới thiệu ông Thái Thanh Quý -  Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 86/86 phiếu, đạt 100% số đại biểu có mặt, đạt 97,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Thái Thanh Quý sinh ngày 19/04/1976, tại xã Long Thành, huyện Yên Thành. Ông hiện là Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Ông Thái Thanh Quý, trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2003-2006. Tháng 10 năm 2010, ông Thái Thanh Quý trên cương vị Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An được bầu vào tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVII (Nhiệm kỳ 2010 - 2015). Tháng 8/2012, ông Quý được điều động đến công tác tại huyện Nam Đàn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí Thư Huyện ủy Nam Đàn, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông Thái Thanh Quý được bầu vào 1 trong số 20 ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Đến tháng 10/2016, ông Quý được điều động giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy nhưng chỉ đảm nhiệm chức danh này một năm. Ngày 9/9/2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động, phân công đồng chí Thái Thanh Quý đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh uỷ và giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ.

Tại kỳ họp, ông Thái Thanh Quý phát biểu lời cảm ơn đến các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Thái Thanh Quý cũng mong muốn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sự giám sát của Trung ương, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, sự quan tâm chia sẻ của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, sự ủng hộ của nhân dân tỉnh nhà để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm