Nghệ An: Cô giáo mầm non sống 1 mình bị sát hại với 11 nhát chém

03/07/2017 - 14:09
Vụ việc xảy ra tại xã Nghĩa Hợp (Tân Kỳ, Nghệ An). Lợi dụng cô giáo mầm non sống một mình, hung thủ đã vào nhà rồi dùng dao chém nhiều nhát khiến người này tử vong tại chỗ. Trước khi bỏ đi, kẻ thủ ác đã khóa chặt cửa.

Theo tin từ lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hợp (Tân Kỳ, Nghệ An) vào đêm 2 rạng sáng 3/7 tại xóm 1B xã Nghĩa Hợp đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một nữ giáo viên mầm non tử vong.

Nạn nhân là cô giáo Nguyễn Thị Ch. (SN 1969, trú tại xóm 1B xã Nghĩa Hợp). Chị Ch. là giáo viên mầm non tại một trường trên địa bàn huyện Tân Kỳ.

co-giao-mam-non-bi-giet.jpg
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc (ảnh báo Nghệ An). 

Những nhân chứng cho hay, rạng sáng 3/7 họ nghe tiếng ồn ào bên nhà chị Ch. nên đã sang xem sự tình thì thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Phía bên trong ngôi nhà, người phụ nữ chủ nhà đang nằm bất động trên vũng máu.

Theo ông Nguyễn Hữu Ngân, Trưởng công an xã Nghĩa Hợp, nghi phạm trong vụ sát hại cô giáo mầm non là Nguyễn Hữu Sơn (SN 1965, trú tại xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ). Sau khi gây án, Sơn đã khóa cửa nhà nạn nhân rồi đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình. Khi lực lượng chức năng có mặt tại nhà nạn nhân theo lời khai của nghi phạm thì nạn nhân đã tử vong trước đó. Trên người nạn nhân có 11 vết chém.

Được biết, nữ giáo viên mầm non đã ly hôn chồng và sống một mình tại căn nhà này từ lâu. Chị Ch. có 2 con trai nhưng cả hai đều đi làm ăn xa.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Tân Kỳ khẩn trương điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm