Nghệ An: Điều tra án mạng 2 người tử vong ở 1 xã

12/05/2019 - 22:04
Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra 2 vụ án mạng xẩy ra trên địa bàn xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu.
 
Hiện trường nơi thi thể ông Hội được phát hiện
Tối 12/5, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) Hồ Nghĩa Dũng cho biết, khoảng 9h30 sáng cùng ngày, người dân xóm Văn Học phát hiện ông Hồ Đăng Huội (SN 1969) tử vong trong ngõ gần nhà. Tại hiện trường, nạn nhân cùng xe máy nằm dưới một tấm bạt được phủ nhiều cây ngô.
 
Cùng thời điểm, người dân hoảng hốt phát hiện bà Hồ Thị Hảo (45 tuổi, trú ở xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng) bị một đối tượng lạ mặt cứa dao vào cổ. Ngay sau đó, bà Hảo được người dân đưa đi cấp cứu. 
 
Sau khi có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng, Công an xác định nghi phạm là Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội). Vị trí nạn nhân Hội tử vong cách nhà nạn nhân Hảo tầm hơn 1km. Sự việc ngay sau đó được công an xã Quỳnh Bảng báo cáo lên Công an huyện Quỳnh Lưu.
 
Được biết, ông Kế quê xã Quỳnh Bảng nhưng ra sống ở Hà Nội từ lâu. Ông mới trở về quê nhà với nhiều dấu hiệu nghi vấn mâu thuẫn với một số người ở quê.
 
Theo thông tin từ người dân, giữa đối tượng Kế và 2 nạn nhân là anh em họ hàng với nhau. Ông Kế ra sống ở Hà Nội từ lâu, thời gian gần đây ông mới trở về quê nhà nhưng có thể xẩy ra mâu thuẫn với một số người ở quê.
 
Hiện cơ quan pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm