Lời khai của nghi phạm tạt axit vào người phụ nữ ngay trước cửa nhà

Nguyên Khôi
13/04/2021 - 14:54
Lời khai của nghi phạm tạt axit vào người phụ nữ ngay trước cửa nhà
Ngày 13/10, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối với bà Đặng Thanh T. (SN 1972), trú xóm 12, xã Nghi Kim, TP Vinh, về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bà N.T.H.V (SN 1973), trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh.

T. là nghi can gây ra vụ tạt chất lỏng (nghi là axit) vào người bà V. xảy ra ngày 9/4 gây xôn xao dư luận.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, T. khai nhận, giữa bà và ông V.S.H (SN 1972, chồng bà V.) có quan hệ tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021, ông H. không còn dành tình cảm cho bà T. nữa dù người phụ nữ này đã nhắn tin níu kéo. Thấy ấm ức vì ông H. bỏ rơi mình, T. nghĩ cách hủy hoại nhan sắc vợ ông này để trả thù.

Nghệ An: Lời khai của nghi phạm tạt axit vào người phụ nữ ngay trước cửa nhà - Ảnh 1.

Ngôi nhà của chị V., nơi xảy ra sự việc

Ngày 9/4, người phụ nữ này đến một cơ sở sửa chữa ô tô gần nhà xin hóa chất, đựng vào ca nhựa, bọc trong túi ni lông. Trưa cùng ngày, bà T. thuê xe ôm chở đến gần nhà ông H. rồi đi bộ đến cổng nhà ông H. tại khối 16, phường Lê Lợi, TP Vinh. Còn bà V. (vợ ông H.) sau khi nghe tiếng gọi cổng, ra mở thì bị bà T. tạt chất lỏng vào người. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ trốn. Còn bà V. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương ở vùng mặt, đầu và cổ.

Nghệ An: Lời khai của nghi phạm tạt axit vào người phụ nữ ngay trước cửa nhà - Ảnh 2.

Đặng Thanh T. tại cơ quan điều tra

Theo các bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, bà V. bị bỏng ở mặt, cổ, ngực, bụng, chân, tay với khoảng 20% cơ thể. Nhiều nơi trên cơ thể bà V. bị bỏng nặng độ 2, 3 và sâu độ 4. Đặc biệt là vùng mặt và vùng ngực của bà V. bị bỏng rất nặng. Ngoài ra, mắt phải của bà V. do bị hóa chất vào nên bị bỏng và có nguy cơ hỏng chỉ còn khoảng 2/10 so với mắt bình thường.

Nghệ An: Lời khai của nghi phạm tạt axit vào người phụ nữ ngay trước cửa nhà - Ảnh 3.

Tang vật T. dùng để gây án

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã bắt được bà T. khi đang trên xe ô tô chạy hướng Nghệ An - Hà Nội vào tối 11/4 vừa qua.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm