Nghệ An: Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND

Đình Nguyên
15/03/2021 - 13:47
Nghệ An: Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND
Sáng 15/3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với TƯ Hội LHPNVN và Quỹ châu Á tổ chức chương trình tập huấn thực hành kỹ năng vận động bầu cử cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp.

Tham dự có đại diện lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam, Quỹ châu Á, Hội LHPN tỉnh cùng 35 học viên là nữ ứng cử viên ĐBQH, HĐND các cấp và một số cán bộ Hội phụ nữ.

Cuộc bầu cử cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt. Tại Nghệ An, kết quả hiệp thương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026, đối với đại biểu Quốc hội: Số đại biểu được bầu là 13 người, số người được giới thiệu ứng cử là 37 người, trong đó nữ 11 người, chiếm 31%; Đối với đại biểu HĐND tỉnh: Số đại biểu được bầu là 83 người, số người được giới thiệu ứng cử là 251 người, trong đó nữ 88 người, chiếm 35%; Đại biểu HĐND huyện: Số đại biểu được bầu là 737 người, số người được giới thiệu ứng cử là 1.693 người, trong đó nữ 581 người, chiếm 34,3%; Đại biểu HĐND xã: số đại biểu được bầu là 11.025 người, số người được giới thiệu ứng cử là 24.398 người, trong đó nữ 8.324 người, chiếm 34,1%.

Nghệ An: Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND - Ảnh 2.

Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Quỹ châu Á, Hội LHPN tỉnh Nghệ An cùng tham dự lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, thực hiện Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với vai trò và trách nhiệm của mình, tổ chức Hội LHPN các cấp đã và đang tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền, giám sát về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, đồng thời tích cực tham gia giới thiệu cán bộ Hội, cán bộ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Nghệ An: Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc

Theo đó, lớp tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác vận động bầu cử cho ứng cử viên nữ, ứng cử viên trẻ tuổi lần đầu tham gia ứng cử. Đồng thời, phát huy tính xung kích, xung phong, vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ hội, các cấp bộ đoàn trong tham gia xây dựng chính quyền. Cùng với đó, góp phần nâng cao năng lực cho các ứng cử viên và đảm bảo tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ tuổi trúng cử đại biểu HĐND các cấp, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử tại địa phương, đơn vị.

Do đó, tại hội nghị tập huấn, các ứng cử viên đã được giới thiệu những kiến thức cơ bản về HĐND và đại biểu HĐND; vai trò của phụ nữ được tham gia các cơ quan dân cử; vai trò của thanh niên khi tham gia các cơ quan dân cử và trách nhiệm của đại biểu HĐND trẻ đối với thanh niên. Các ứng cử viên cũng được hướng dẫn đầy đủ đề cương chương trình hành động.

Nghệ An: Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND - Ảnh 4.

Giảng viên Nguyễn Thị Mai Hoa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - hướng dẫn các kỹ năng vận động bầu cử cho ứng cử viên

Dưới sự dẫn dắt của giảng viên là bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, các học viên tham gia chương trình tập huấn được giới thiệu tóm tắt và thực hành các kỹ năng vận động bầu cử cho các nữ ứng viên, bao gồm xây dựng, trình bày Chương trình hành động, trả lời câu hỏi cử tri; kỹ năng tiếp xúc truyền thông đại chúng, kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân... Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Mai Hoa cũng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn thực hành rút kinh nghiệm cho các ứng cử viên để có cơ hội, điều kiện tốt hơn khi thực hiện trình bày chương trình hành động vận động tranh cử tại các buổi tiếp xúc cử tri.

Trước khi tham gia học trực tiếp, các học viên đã tự nghiên cứu các bài giảng điện tử được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam và tự xây dựng dự thảo Chương trình hành động của cá nhân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm