Nghệ An kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Các đại biểu trao đổi đổi bên lề Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam
Sáng 16/10, hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025), Hội LHPN tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và gặp mặt các Ủy viên Ban Chấp hành Hội qua các thời kỳ.
Dự lễ có bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Về phía tỉnh Nghệ An có bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đại diện đông đảo hội viên phụ nữ tiêu biểu trong toàn tỉnh.
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang của phong trào phụ nữ Việt Nam. Từ những năm tháng chiến đấu gian khổ đến thời kỳ hòa bình, dựng xây đất nước, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam luôn tỏa sáng qua những phong trào tiêu biểu: "Ba đảm đang", "Phụ nữ 5 tốt", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"…

Bà Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An - phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Cùng chung nhịp bước với phụ nữ cả nước, 95 năm qua, phụ nữ Nghệ An đã viết nên những trang rực rỡ của truyền thống "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang". Dưới mái nhà chung của Hội LHPN, hàng triệu hội viên đã và đang nỗ lực khẳng định vai trò, trí tuệ, bản lĩnh của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
Chỉ tính riêng giai đoạn 2020 - 2025, các cấp Hội của tỉnh đã triển khai gần 3.955 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ thực hiện 1.096 ý tưởng khởi nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 41.000 lao động nữ.
Từ sự hỗ trợ của Hội, 19 hợp tác xã và 125 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ đã được thành lập; 3.403 trẻ mồ côi được đỡ đầu thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương"; 410 mái ấm tình thương được xây dựng, sửa chữa; hơn 138.000 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo được giúp đỡ thoát nghèo bền vững.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Bên cạnh đó, các phong trào thi đua như "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", hay cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang" đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ cho phụ nữ vươn lên trong cuộc sống.
Cùng với hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, các cấp Hội còn đi đầu trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần tham mưu, đề xuất nhiều chính sách quan trọng về bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Nhiều mô hình, chương trình sáng tạo được triển khai hiệu quả ở cơ sở, giúp phụ nữ yếu thế, đơn thân, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi có thêm niềm tin và động lực vươn lên.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Những đóng góp không ngừng nghỉ ấy đã được Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội ghi nhận. Hội LHPN tỉnh Nghệ An vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; cùng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ, Trung ương Hội và UBND tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận những đóng góp to lớn của tổ chức Hội, của các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ Nghệ An trong suốt chặng đường 95 năm qua.
"Phụ nữ Nghệ An hôm nay cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực để tự tin khẳng định mình trong mọi lĩnh vực. Mỗi hội viên cần trở thành hạt nhân trong phong trào sản xuất - kinh doanh, tích cực tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế nông nghiệp, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP địa phương", bà Võ Thị Minh Sinh nhẫn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - phát biểu tại buổi lễ.
Cũng theo bà Võ Thị Minh Sinh, các cấp Hội cần quan tâm gìn giữ, phát huy phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam; xây dựng hình ảnh người phụ nữ Nghệ An thời đại mới – tự tin, nhân ái, trí tuệ và sáng tạo. Hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới; bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chăm lo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.
Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Hội LHPN tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống, giải quyết việc làm và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.
Từ truyền thống "Trung hậu - Đảm đang" của bao thế hệ, phụ nữ Nghệ An hôm nay đang viết tiếp khúc ca của niềm tin, trí tuệ và khát vọng vươn lên. Họ là những người mẹ, người chị, người vợ giữ lửa trong mỗi mái nhà; là những người lao động cần cù, sáng tạo trong công việc; là những công dân bản lĩnh, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.