Trục vớt thi thể người phụ nữ có vết cắt sâu ở tay

Nguyên Anh
10/08/2021 - 14:50
Trục vớt thi thể người phụ nữ có vết cắt sâu ở tay

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc

Sau khi trục vớt thi thể nạn nhân L. lên bờ, người thân phát hiện ở cổ tay nạn nhân có vết cắt sâu nên đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc khám nghiệm, điều tra làm rõ.

Ngày 10/8, Công an huyện Yên Thành đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị L. (SN 1973, trú xóm 2, xã Công Thành, Yên Thành), được phát hiện tử vong dưới sông Đào vào 1 ngày trước.

Theo đó, vào khoảng 14h chiều 9/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân đã tìm, vớt được thi thể bà NTL. (49 tuổi, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) dưới sông Đào. Lãnh đạo UBND xã Công Thành cho biết, khi kiểm tra trên cơ thể thì phát hiện ở cổ tay nạn nhân có 1 vết cắt sâu. Nghi ngờ có uẩn khúc, người nhà đã nhờ cơ quan chức năng, cơ quan công an vào cuộc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào sáng 9/8, người dân phát hiện một xe ô tô con để khá lâu bên đường, gần khu vực sông Đào, đoạn qua xã Công Thành nhưng không thấy người đâu. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã điện báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo vào lúc 13h, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 4 huy động 2 xe CC&CNCH, 14 cán bộ chiến sĩ cùng các thiết bị chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng cứu nạn và người dân tìm thấy thi thể người phụ nữ cách chỗ chiếc ô tô con bà điều khiển đỗ trên bờ sông Đào chừng 2km.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến bà L. tử vong.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm