Cuộc đời chìm nổi của nữ nghệ sĩ gia nhập showbiz Hong Kong khi đã 60 tuổi

Hải Lâm
30/04/2022 - 14:30
Cuộc đời chìm nổi của nữ nghệ sĩ gia nhập showbiz Hong Kong khi đã 60 tuổi
Nghệ sĩ Hứa Bích Cơ gia nhập showbiz khi đã ở tuổi 60 nhưng bà lại có niềm đam mê sâu sắc với diễn xuất dù giờ đã 90 tuổi.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video trong đó cựu Hoa hậu Viên Vịnh Nghi đã chia sẻ trải nghiệm khá đau lòng khi thử thụ tinh nhân tạo. Video này khiến khán giả tò mò tìm kiếm. Hóa ra đây là trích đoạn từ trong chương trình tạp kỹ của Hong Kong được ghi hình vào năm ngoái.

Trong chương trình, các bà mẹ là diễn viên nổi tiếng nhưng đằng sau sự hào nhoáng của một nghệ sĩ là cuộc sống khó khăn không phải ai cũng có thể tưởng tượng nổi. Ngoài Viên Vịnh Nghi, câu chuyện của nữ nghệ sĩ Hứa Bích Cơ cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Câu chuyện về nghệ sĩ Hứa Bích Cơ khiến khán giả đau lòng.

Ở tuổi ngoài 90 giờ bà sống một mình không có ai bên cạnh.

Nếu như ở tuổi 65, nhiều người trút bỏ gánh nặng con cái để tận hưởng tuổi già thì đúng lúc này con gái của Hứa Bích Cơ bị tai biến khi đã 36 tuổi. Vì con mất khả năng vận động, Hứa Bích Cơ phải tự mình chăm sóc người con này.

Tình cờ thấy trên báo đăng quảng cáo tuyển diễn viên, Hứa Bích Cơ quyết định đăng ký để tham gia. Bà chính thức ký hợp đồng với nhà đài và trở thành diễn viên khi đã 60 tuổi. Vì đã lớn tuổi, nữ nghệ sĩ chỉ đóng các vai rất bình thường như bán hàng rong, đẩy xe thu gom rác chỉ với một vài câu thoại.

Hứa Bích Cơ gia nhập giới phim ảnh khi đã 60 tuổi và chuyên đóng vai thu gom rác.

Dù chỉ là vai phụ làm phông nền cho nhân vật chính nhưng Hứa Bích Cơ vẫn cống hiến hết mình cho phim ảnh. Bà đã có 30 năm hoạt động trong giới giải trí và hiện tại có hơn 60 bộ phim lớn nhỏ. Nhiều người đi xe bus hoặc tàu điện ngầm vẫn nhận ra bà.

Khi con gái mắc bệnh, bà nghỉ đóng phim 2 năm để chăm con. Vì tình hình tài chính khó khăn, bà quyết định đưa con gái về nhà chăm sóc và tiếp tục công việc. Biết con gái thích xem phim, thần tượng những người nổi tiếng, bà thường mang ảnh chụp chung với Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì, Mai Diễm Phương về khoe với con gái.

Hứa Bích Cơ từng hợp tác với Lưu Đức Hoa.

Bà có rất nhiều ảnh chụp với các nghệ sĩ nổi tiếng về khoe với con gái.

Thời điểm đủ tiền cho con gái vào viện dưỡng lão uy tín, Hứa Bích Cơ đã ở tuổi 71. Bà cũng không thể chăm sóc cho con tốt như trước. Dù vậy, khi có thời gian rảnh, Hứa Bích Cơ vẫn không ngại đường xa đến thăm con. Đến năm 2015, con gái bà qua đời sau 19 năm chiến đấu với bệnh tật. Lúc này, nữ nghệ sĩ đã ở tuổi 91.

Sau khi con gái qua đời, Hứa Bích Cơ sống một mình và vẫn chăm chỉ đóng phim.

Dù sự nghiệp của Hứa Bích Cơ không hoành tráng như nhiều người khác cũng chẳng đạt được thành công vượt trội nhưng bà có cả một đời không hối tiếc. Đây là điều mà không phải ai cũng làm được. Khán giả dành sự thương cảm cho bà khi sống cô độc 1 mình lúc cuối đời.

Cuộc đời không mấy dễ dàng của nghệ sĩ Hứa Bích Cơ

Nhiều người nhận định Hứa Bích Cơ không chỉ có cuộc sống tuổi xế chiều vất vả mà cả cuộc đời bà đều là những khó khăn. Nhưng không phải ai cũng có được nghị lực như nữ nghệ sĩ khi vượt qua mọi gian khổ để tận hưởng cuộc sống vô tư lự.

Hứa Bích Cơ từng có tuổi thơ khá cơ cực.

Hứa Bích Cơ trải qua thời niên thiếu chẳng mấy thoải mái. Năm 15 tuổi, bà theo cha mẹ từ Sán Đầu đến Hong Kong để bắt đầu cuộc sống mới. Vì quá tuổi lại không biết tiếng Quảng Đông và tiếng Anh nên bà không được đến trường học tập.

Hứa Bích Cơ từng không được đi học vì không biết nói tiếng Anh và tiếng Quảng Đông.

Để có thể thích nghi, Hứa Bích Cơ đến lớp học tiếng Anh vào ban đêm và bắt đầu từ đầu. 18 tuổi, nữ nghệ sĩ bắt đầu làm rất nhiều công việc như nhân viên bách hóa, nhân viên bán sách. Sau này, một người bạn thành lập đoàn kịch Triều Châu nên mời bà làm diễn viên lồng tiếng. Với công việc này, bà phải xem đi xem lại bộ phim hơn 4 lần rồi ghi nhớ lời thoại trong đầu.

Thời còn bé, Hứa Bích Cơ phải theo học các lớp học ban đêm.

Hứa Bích Cơ đã mất khá nhiều năm để rèn luyện giọng nói. Nhờ có nỗ lực, bà được nhận vào làm MC của Sơ đáo quý cảnh - một chương trình radio hướng dẫn người Triều Châu cách thích nghi với cuộc sống ở Hong Kong. Từ sau đó, cuộc sống của bà khấm khá hơn trước.

Hiện tại, Hứa Bích Cơ là nghệ sĩ kỳ cựu của Hong Kong.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm