Nghệ sĩ Chí Tâm: "Vợ đối với tôi rất tốt, luôn đồng hành cùng tôi"

Tùng Ninh
18/09/2022 - 09:33
Nghệ sĩ Chí Tâm: "Vợ đối với tôi rất tốt, luôn đồng hành cùng tôi"
"Không chỉ là hậu phương vững chắc cho chồng, vợ tôi còn luôn đồng hành cùng tôi trong các buổi biểu diễn", nghệ sĩ Chí Tâm nói.

Mới đây, chương trình Gõ cửa thăm nhà đã lên sóng với sự xuất hiện của nghệ sĩ Chí Tâm, một tên tuổi lớn trong làng cải lương, cổ nhạc.

Cuộc đời người nghệ sĩ như tôi không ít lận đận

Tại chương trình tuần này, nghệ sĩ Chí Tâm hiếm hoi chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của anh. Anh kể:

Nghệ sĩ Chí Tâm: "Vợ đối với tôi rất tốt, luôn đồng hành cùng tôi" - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Chí Tâm

"Tôi tên thật là Dương Chí Tâm, sinh năm 1952 tại quận Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Hồi nhỏ, nhà tôi ở gần rạp hát nên thường xuyên được nghe những bài vọng cổ, cải lương. Ngay từ năm 6 tuổi, tôi đã xin gia đình theo học với các nhạc sĩ cổ nhạc danh tiếng trong vùng.

Tôi là trường hợp nổi tiếng và bộc lộ năng khiếu nghệ thuật rất sớm. Mới 14 tuổi, tôi đã phát hành nhiều đĩa hát như Tâm sự em bé bán báo, Tâm sự em bé đánh giày…

Khoảng thời gian sau đó, tôi theo hát cho đoàn Dạ Quang Châu, Kim Chung 5, Kim Chung 2 và nổi danh qua nhiều vở diễn.

Sau khi kết hôn với vợ đầu là danh ca Hương Lan, tôi Pháp định cư. Trong nhiều năm bôn ba ở xứ người, tôi nhiều lần chuyển nhà qua hai quốc gia Pháp và Mỹ, trải qua nhiều nghề để mưu sinh và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật.

Cuộc đời người nghệ sĩ như tôi không ít lận đận. Nhiều lúc, công việc ca hát gặp trắc trở, nhưng với bản lĩnh của người nghệ sĩ, tôi cố gắng vượt qua và thành danh như hiện tại.

Nghệ sĩ Chí Tâm: "Vợ đối với tôi rất tốt, luôn đồng hành cùng tôi" - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Chí Tâm và vợ tại nhà riêng

Trong hơn 50 năm làm nghệ thuật, tôi kết hợp được với nhiều tài nữ của cải lương như Thanh Kim Huệ, Lệ Thủy, Hương Lan…

Từ mối tình lãng mạn, ngọt ngào trên sân khấu đã se duyên tôi với Hương Lan nên duyên vợ chồng. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 7 năm rồi đổ vỡ. Chúng tôi có với nhau hai con.

Vài năm đầu sau khi đổ vỡ hôn nhân, tôi gặp khó khăn. Nhưng tôi nghe Phật pháp và ngộ ra một điều về cái duyên. Khi một người gặp một người thì từ đó có một cái duyên với nhau, hết duyên thì mây tan. Vì lẽ đó, tôi không còn buồn phiền nữa.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, tôi cũng bén duyên với một vài mối tình khác nhưng không đi đến kết quả. Năm 1996, tôi quay về Việt Nam và gặp được người vợ hiện tại là Minh Tuyền".

Vợ đối với tôi rất tốt, luôn đồng hành cùng tôi

Vợ nghệ sĩ Chí Tâm là cô Minh Tuyền cũng có mặt tại chương trình. Cô tâm sự: "Trước khi nên duyên làm vợ chồng, chúng tôi chỉ xem nhau là anh em bởi gia đình hai bên có quen nhan từ trước.

Nghệ sĩ Chí Tâm: "Vợ đối với tôi rất tốt, luôn đồng hành cùng tôi" - Ảnh 3.

Mãi đến sau này, khi cả hai đều không trọn vẹn trong cuộc sống hôn nhân, được gặp lại nhau sau nhiều năm phiêu bạt, duyên số lại một lần đưa đẩy chúng tôi đến với nhau. Được sự ủng hộ từ đôi bên gia đình, chúng tôi đến với nhau theo tiếng gọi con tim".

Nghệ sĩ Chí Tâm tâm sự về vợ mình: "Trạm dừng này có lẽ là trạm dừng cuối rồi. Vợ đối với tôi rất tốt, cô đã dành tình thương cho tôi cũng như săn sóc sức khỏe, nhắc nhở nhau từng cái trong cuộc sống để ổn định hơn.

Không chỉ là hậu phương vững chắc cho chồng, vợ tôi còn luôn đồng hành cùng tôi trong các buổi biểu diễn".

Nhìn lại quãng thời gian đầy thăng trầm, nam nghệ sĩ cho biết: "Điều trăn trở hiện tại là tôi ít gần gũi với con cái và gia đình.

Các con tôi cũng lớn và có cuộc sống riêng tư. Khi nào nhớ nhau thì tôi sang Mỹ thăm con, thăm cháu một thời gian rồi lại về Việt Nam".

Biết nghệ sĩ Chí Tâm nhớ con cái, MC Ngọc Lan đã tặng anh một món quà là bức thư tay con gái gửi từ Mỹ về. Anh xúc động nói:

Nghệ sĩ Chí Tâm: "Vợ đối với tôi rất tốt, luôn đồng hành cùng tôi" - Ảnh 4.

"Tôi cảm thấy con của mình chưa đủ lông đủ cánh để bay ra ngoài nhưng các con tự tin là đã đủ rồi.

 Làm cha mẹ thì lúc nào cũng thương con và nghĩ rằng các con lúc nào cũng ngây thơ khờ dại, ra ngoài đời dễ vấp phải cạm bẫy nên tôi luôn lo lắng. Nhưng mỗi đứa có lựa chọn cuộc sống riêng cho nên tôi cũng chiều và ủng hộ. Tôi thương tất cả các con!".

Cuối chương trình, nghệ sĩ Chí Tâm đặc biệt dành tình cảm với vợ - người đồng hành chăm sóc mấy chục năm nay bằng một nụ hôn. Tiếp đó, anh gửi lời cảm ơn tới khán giả vì đã ủng hộ mình trong thời gian hoạt động nghệ thuật.

Ở độ tuổi 70, nam nghệ sĩ vẫn giữ được sức khỏe tốt cùng niềm đam mê nghệ thuật bất tận.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm