Nghệ sĩ gạo cội loay hoay giữ vị trí trong showbiz

Bảo Anh
19/07/2022 - 15:40
Nghệ sĩ gạo cội loay hoay giữ vị trí trong showbiz

Thanh Lam và Tùng Dương chọn cách hợp tác với Hoàng Thùy Linh trong sản phẩm âm nhạc mới

Sự phát triển ồ ạt của mạng xã hội cũng như các phương tiện giải trí đã kéo theo nhiều thay đổi trong làng giải trí Việt những năm vừa qua. Số nghệ sĩ mới xuất hiện ngày càng nhiều, các “ngôi sao” liên tục “đổi ngôi”, không ít gương mặt vụt sáng rồi trôi vào quên lãng.

Vị thế của các nghệ sĩ gạo cội cũng không còn như trước. Nếu như trước kia, những cái tên như Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh… luôn đứng đầu các bảng xếp hạng như "Làn Sóng Xanh", "Ca khúc được yêu thích nhất"… thì nay, họ chỉ thu về số lượng "view" khá khiêm tốn trên mạng xã hội. Tuy vẫn còn lượng khán giả trung thành, ngôi vị dành cho những người dẫn đầu đang dần rời xa họ. Giữ gìn vị thế như thế nào, làm sao để có thêm khán giả trẻ cho mình… là "bài toán" đặt ra với nhiều nghệ sĩ gạo cội.

Trẻ hóa chính mình

Hợp tác với các ca sĩ trẻ, "cover" những bản nhạc đang "hot" là cách nhiều nghệ sĩ kỳ cựu đang làm nhằm kéo gần khoảng cách thế hệ. Không ít bản "cover" chất lượng, được công chúng đánh giá cao và ghi dấu ấn trên truyền thông. Có thể kể tới danh ca Thanh Hà với "Ai khóc nỗi đau này", Mỹ Tâm với "Hơn cả yêu", "Anh ơi ở lại"...

Nổi tiếng về sự "khó tính" trong âm nhạc, mới đây, diva Thanh Lam và ca sĩ Tùng Dương bất ngờ hợp tác với ca sĩ Hoàng Thùy Linh trong dự án mới mang tên "Đánh đố". Đàm Vĩnh Hưng chọn cách mang Rap vào ca khúc thông qua sự kết hợp với rapper Ricky Star trong "Anh lo cho em hết". Phương Thanh cũng nhanh chóng cho ra mắt một MV cùng với ca sĩ trẻ K-ICM.

Những "món ăn" mới mẻ này phần nào chứng tỏ nỗ lực làm mới mình của những nghệ sĩ tên tuổi, tuy nhiên cũng tạo ra nhiều vấn đề "lợi bất cập hại". Mới đây, hai giọng ca Lệ Quyên, Đan Trường bị một công ty tố "dùng chùa" các bản "hit" của họ là "Ai chung tình được mãi", "Từng yêu...". Chia sẻ trong thư xin lỗi, Đan Trường cho biết, khán giả rất muốn anh hát ca khúc này bởi vậy, anh đã thể hiện mà chưa nhận được sự đồng ý của đơn vị nắm giữ bản quyền. Chia sẻ của giọng ca đắt "show" nhất showbiz Việt một thời phần nào cho thấy một sự thật rằng, các nghệ sĩ gạo cội đã không còn những bản hit mới của riêng họ. Đã qua rồi thời kỳ nhạc của họ được bật lên ở khắp nơi, có chăng chỉ còn trong ký ức những khán giả thế hệ 7x, 8x. Việc "cover", vì vậy, đã trở thành con đường dễ dàng nhất để tiếp cận thế hệ trẻ.

Những chiêu trò, scandal lố bịch

Không chỉ dùng âm nhạc để tạo sự thu hút, không ít nghệ sĩ cũng tạo sự chú ý khi quay lại bằng scandal, mà người dẫn đầu trào lưu này có lẽ là Long Nhật. Nổi danh ở thập kỷ 90 với những ca khúc như "Tóc em đuôi gà", "Về quê ngoại" nhưng Long Nhật cũng phải đối mặt với sự thay đổi của thị trường: "Cuối năm 2009, đầu năm 2010, tôi từ Mỹ về nước. Tôi muốn học theo nước ngoài cách dùng scandal để quay trở lại. Đó là một giai đoạn quá độ, không đẹp, không muốn nhắc lại đối với tôi. Tôi có xin phép khán giả, bố mẹ, gia đình vợ con để được đi đường tắt", Long Nhật từng chia sẻ. Nhằm tạo sự tò mò với công chúng, Long Nhật cho ra mắt tự truyện, trong đó kể về mối tình đồng tính khi anh mới vào nghề. Tiếp đó, nam nghệ sĩ tung bộ ảnh tình tứ một người đồng giới khác. Long Nhật cũng tham gia nhiệt tình vào các chủ đề của showbiz, từ "ném đá" người này tới bênh vực người kia, công khai những câu chuyện đời tư của đồng nghiệp.

Từng chỉ trích nhiều nghệ sĩ trẻ lợi dụng scandal để nổi tiếng, ca sĩ Phương Thanh khiến không ít người thất vọng khi mập mờ chuyện đời tư. Cô tự tay khoe ảnh chàng trai kém 19 tuổi cùng những dòng "status" mập mờ, liên tục khoe ảnh tay trong tay, má kề má khi ngồi ăn tối. Thế nhưng cô nhanh chóng lên tiếng đính chính khi khán giả phát hiện người đàn ông này đã có gia đình. Phương Thanh tuyên bố, đây chỉ là "người tình trong nghệ thuật" và đổ lỗi cho truyền thông, khán giả đã hiểu lầm.

Đừng tự hại mình!

Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, nỗ lực đến gần khán giả trẻ của các nghệ sĩ gạo cội là đáng khích lệ, đương nhiên cần tuân thủ các quy định về mặt bản quyền âm nhạc. "Đời sống âm nhạc hiện nay đã khác. Các ca sĩ không thể tự tiện hát chung một ca khúc. Họ cần tuân thủ những thay đổi chung của thị trường", anh nói.

Trong khi đó, về việc các nghệ sĩ dùng chuyện tình cảm nhằm thu hút công chúng, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long khẳng định: "Xét ở khía cạnh truyền thông, rõ ràng việc úp mở chuyện tình cảm là một "chiêu" rất cao tay. Tuy nhiên, một số nghệ sĩ đã bỏ qua nguyên tắc tối thượng của truyền thông là "Nói sự thật". Bạn có thể dùng mọi hình thức khác nhau nhưng không thể bịa ra một câu chuyện không có thật. Khi bịa ra mọi thứ, người nghệ sĩ đã đưa bản thân vào thế tiềm ẩn nguy cơ đối đầu với dư luận và người hâm mộ. Kết cục bị lên án, tẩy chay là điều không thể nào tránh khỏi".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm