Nghệ sĩ Thanh Hằng: Tôi từng giành vai với Ngân Quỳnh để hát

Tùng Ninh
13/06/2023 - 14:18
Nghệ sĩ Thanh Hằng: Tôi từng giành vai với Ngân Quỳnh để hát
"Hồi 10 tuổi, tôi ở chung với bà ngoại và em gái là nghệ sĩ Ngân Quỳnh. Những lúc bà ngoại vắng nhà, hai chị em tôi thường lén mở băng cát sét lên để nhép miệng hát theo các tuồng cải lương"- nghệ sĩ Thanh Hằng nói.

Ngày 14/6 tới, chương trình Chuyện tối cùng sao sẽ lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Thanh Hằng - một tên tuổi lớn của làng cải lương thập niên 90.

Tôi còn giành vai với Ngân Quỳnh để hát

Tại chương trình tuần này, nghệ sĩ Thanh Hằng tâm sự cùng khán giả về chặng đường sự nghiệp của mình từ lúc ấu thơ tới khi thành danh. Cô kể:

"Tôi và các chị em trong nhà mê cải lương từ nhỏ. Hồi 10 tuổi, tôi ở chung với bà ngoại và em gái là nghệ sĩ Ngân Quỳnh. Những lúc bà ngoại vắng nhà, hai chị em tôi thường lén mở băng cát sét lên để nhép miệng hát theo các tuồng cải lương.

Thậm chí, chúng tôi còn lấy màn của bà ngoại quấn lên người để làm công chúa, tiểu thư. Ngày đó, tôi còn giành vai với Ngân Quỳnh để hát.

Nhìn thấy đam mê của tôi, bà ngoại đưa ra hai phương án cho tôi lựa chọn. Nếu tôi thực sự thích ca hát thì bà ngoại sẽ cho đi học hành trường lớp bài bản. Còn nếu không theo đuổi nghề hát một cách nghiêm túc, bà sẽ mua cho một bàn máy may để theo nghề thợ may.

Bà ngoại tôi cũng là một nghệ sĩ cải lương với nhiều kinh nghiệm và từng trải trong nghề. Tôi vẫn nhớ như in lời dạy của bà ngày ấy rằng: "Nếu làm thợ may dù con có lớn tuổi, đeo kính, tóc bạc đi nữa thì vẫn là người thợ may với đầy kinh nghiệm nên khách chắc chắn lựa chọn đến may rất đông. 

Trong khi đó, nếu là một nghệ sĩ tóc đã bạc, da đã nhăn thì khi bước ra sân khấu sẽ bị khán giả chê cười, không còn dõi theo con nữa".

Điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chọn theo nghề hát vì quá đam mê nó.

Nghệ sĩ Thanh Hằng: "Ngày đó, tôi còn giành vai với Ngân Quỳnh để hát" - Ảnh 1.

Tôi được chị Bảo Yến khen ngợi là có giọng hát sang trọng

Khán giả biết nhiều đến Thanh Hằng ở vai trò là nghệ sĩ cải lương nhưng cô cũng thành công khi lấn sân sang dòng nhạc dân ca và quê hương. Về lương duyên đặc biệt này, nữ nghệ sĩ tâm sự:

"Tôi nổi danh với cải lương và coi đó là cái nghiệp gắn bó suốt đời nhưng không phải vì thế mà không hát được các dòng nhạc khác. Bản thân tôi ngay từ khi quyết định đi theo con đường ca hát đã xác định phải không ngừng học hỏi, dù cho ở bất cứ vị trí nào hay nổi tiếng ra sao.

Tôi luôn muốn học hết, đem những cái tốt, cái đẹp, cái mới về cho mình. Cái này là được lợi cho bản thân.

Hồi đó, nhiều lần tôi đi xem mà mê mẩn các bạn ca sĩ trẻ biểu diễn ở các tụ điểm ca nhạc, đặc biệt ở sân khấu Trống Đồng.

Từ đó, trong đầu tôi bất chợt nảy ra ước mơ được một lần đứng trên sân khấu để ca tân nhạc. Thế là tôi về nhà mày mò tự học.

Đến năm 1992, tôi được mời hát chung một băng nhạc với ca sĩ Thanh Long. Chúng tôi song ca hai ca khúc "Tình thắm duyên quê" và "Chuyến đò quê hương". May mắn thay, ngay khi cuốn băng phát hành, tôi được khán giả đón nhận và các sân khấu tân nhạc bắt đầu để ý mời tôi biểu diễn.

Khi chuyển sang hát dòng nhạc quê hương, dân ca, tôi được chị Bảo Yến khen ngợi là giọng hát sang trọng. Chị Bảo Yến khó tính mà lại khen như vậy nên tôi vui lắm.

Không phải nghe dân ca gần với cải lương mà dễ hát đâu, nó đòi hỏi sự mượt mà theo một cách rất riêng".

Cũng tại chương trình, Thanh Hằng trải lòng về chặng đường sắp tới trong sự nghiệp. Nữ nghệ sĩ bày tỏ:

"Tôi có nhiều ước mơ nhưng không dám ước mơ lớn. Tôi chỉ mong còn đủ sức khỏe để được đồng hành và tiếp sức với thế hệ nghệ sĩ trẻ. Các em cần tôi từ bất cứ vai lớn hay vai nhỏ tôi đều sẵn sàng để tiếp lửa cùng các em".

Thanh Hằng cũng hé lộ, cô thích nhất tháng 12 trong năm vì đó là thời điểm có nhiều show diễn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm