Tags:

nghèo đa chiều

Việt Nam còn hơn 1,58 triệu hộ nghèo đa chiều

Việt Nam còn hơn 1,58 triệu hộ nghèo đa chiều

Kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố cho thấy, cả nước hiện còn hơn 1,58 triệu hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 5,71%.

Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 2020: Chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1 - 1,5%

Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 2020: Chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1 - 1,5%

Sáng nay 11/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 8, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với 88,02% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Trong đó, Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1 đến 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2019

Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2019

Thương binh và Xã hội vừa có quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 sửa đổi và xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2019.

6 triệu người Việt Nam đã thoát nghèo bền vững

6 triệu người Việt Nam đã thoát nghèo bền vững

Với nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã giảm từ 9,88% năm 2015 xuống còn 6,7% cuối năm 2017, trong đó tỷ lệ hộ nghèo thu nhập cũng giảm từ 7,47% xuống còn 5,81%, tỷ lệ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều giảm từ 2,41% xuống còn 0,87%). 6 triệu người Việt Nam đã thoát nghèo.

Bảng phân loại tiêu dùng của hộ gia đình có ý nghĩa thế nào?

Bảng phân loại tiêu dùng của hộ gia đình có ý nghĩa thế nào?

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam. Bảng này có vai trò rất quan trọng để đánh giá tác động của những cải cách kinh tế, xã hội lên đời sống của các tầng lớp dân cư.

Không để tồn tại tâm lý không muốn thoát nghèo

Không để tồn tại tâm lý không muốn thoát nghèo

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc phát triển mô hình sản xuất, nhân rộng các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu; khuyến khích các địa phương vươn lên, không để tồn tại tâm lý không muốn thoát nghèo trong thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia.

Đo lường nghèo đa chiều theo cấp hộ gia đình, nguy cơ “quên” trẻ em

Đo lường nghèo đa chiều theo cấp hộ gia đình, nguy cơ “quên” trẻ em

Hiện nay, chuẩn nghèo đa chiều dựa vào các chỉ số cấp hộ gia đình, các chuyên gia lo ngại về tình trạng bỏ qua trẻ em nghèo, dễ tổn thương mà phương pháp đo lường hiện nay không tính đến.

Bất cập trong cuộc sống và đo lường chuẩn nghèo của nữ lao động di cư

Bất cập trong cuộc sống và đo lường chuẩn nghèo của nữ lao động di cư

Khi Viện Light tổ chức Hội thảo về nghèo đa chiều với lao động di cư phi chính thức chiều 24/3, có nhiều ý kiến đề cập đến những khó khăn của hộ gia đình và phụ nữ di cư trong việc rà soát, đo lường theo chuẩn nghèo mới.