Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện E

15/07/2016 - 15:58
Sáng 15/7, tại Bệnh viện E (nằm trên địa bàn phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xôn xao thông tin trẻ sơ sinh bị bắt cóc trong khuôn viên bệnh viện.
Ông Lê Ngọc Thành, Giám đốc BV E không khẳng định có hay không có vụ bắt cóc, nhưng cho biết, hiện công an đang xử lý.
bv-e.jpg
BV E đang phối hợp làm rõ nghi án trẻ sơ sinh bị bắt cóc
Chiều 15/7, người được giao phụ trách trả lời báo chí là ông Vũ Quang Vinh, Phó Giám đốc BV E cho hay: "Đúng là trên mạng có đưa thông tin về một trường hợp trẻ bị bắt cóc xảy ra tại BV. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chưa khẳng định có đúng là bắt cóc hay không. Vì vậy, chúng tôi đã trình báo và mời cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc. Lực lượng công an đang có mặt tại BV, làm việc với các bên liên quan để làm rõ. Ngay khi có kết luận của cơ quan CSĐT, chúng tôi sẽ thông tin tới các cơ quan truyền thông".

Theo thông tin lan truyền sáng 15/7, thì sự việc xảy ra từ chiều 14/7. Đến nay các thông tin vẫn chưa rõ ràng và không thống nhất. Ngoài thông tin cho rằng có vụ bắt cóc, còn có tin đồn đây là một vụ cho hoặc mua bán trẻ sơ sinh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm