Nghi án bé gái 6 tuổi bị nam thanh niên lạ mặt dâm ô ngoài vườn

08/07/2019 - 13:08
Trong lúc chơi đùa trước nhà, bé gái 6 tuổi ở Nghệ An bị một nam thanh niên lạ mặt bế ra vườn, nghi có hành vi lột quần, dâm ô.
Ngày 8/7, bà La Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Con Cuông (Nghệ An), cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ hội LHPN xã Thạch Ngàn về sự việc bé Lữ Thị Ng.Q. (6 tuổi, trú tại bản Kẻ Tre, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông) bị một nam thanh niên dở trò dâm ô. Hội LHPN huyện Con Cuông đã cử cán bộ phối hợp cùng Hội LHPN xã Thạch Ngàn đến động viên thăm hỏi bé gái cùng người thân.
 
 
hin-trng-ni-xy-ra-v-vic-nh-bo-ngh-an1.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Báo Nghệ An)
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 6/7, trên đường đi chở cát, sỏi cho khách ở bản Kẻ Tre, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông thì xe của Trần Văn Lâm (SN 2001, trú bản Đồng Tâm, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông) bị chết máy giữa đường.
 
Trong lúc sửa xe, Lâm ghé vào bản chơi thấy 3 cháu bé đang đùa nghịch trước sân nhà. Lúc này, Lâm nảy sinh ý đồ xấu và bế cháu Q. ra sau vườn và có hành vi lột quần, dâm ô khiến cháu sợ hãi và khóc to.
 
Phát hiện sự việc, người dân đã khống chế và giải Lâm đến cơ quan chức năng để xử lý.
 
Được biết, hiện tại, gia đình đã đưa cháu Q. đi khám làm căn cứ để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Lâm.
 
Bà La Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Con Cuông, cho biết, mẹ cháu Q. đi làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh nên hiện cháu Q. sống cùng bố. Gia đình thuộc diện khó khăn của địa phương. Qua quá trình thăm hỏi, mặc dù cháu đã nói chuyện nhưng tinh thần của cháu khá hoảng loạn, sợ sệt.
 
“Hiện chúng tôi đang theo dõi sát sao trong quá trình chờ kết quả giám định về mức độ ảnh hưởng sức khỏe của bé Q. để đảm bảo quyền lợi của nạn nhân và gia đình”, Chủ tịch Hội LHPN huyện Con Cuông nói.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm