Tags:

nghị định 46 có hiệu lực

Cảnh sát cơ động tập trung phạt đối tượng xăm trổ vi phạm giao thông

Cảnh sát cơ động tập trung phạt đối tượng xăm trổ vi phạm giao thông

Theo Nghị định 46, từ 1/8/2016, lực lượng cảnh sát cơ động được tuần tra, kiểm soát cả ban ngày. Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Trung đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tập trung xử phạt vi phạm giao thông của các đối tượng xăm trổ, ngổ ngáo.

Hà Nội tăng cường xử phạt xe lạng lách đánh võng

Hà Nội tăng cường xử phạt xe lạng lách đánh võng

Ngày 1/8, ngày đầu tiên lực lượng Cảnh sát cơ động thành phố Hà Nội ra quân xử lý những trường hợp đi mô tô, xe máy, xe điện vi phạm luật giao thông, lạch lách đánh võng. Cảnh sát sẽ tuần tra cả ban ngày và chốt chặn các nút giao thông trọng điểm.

Hà Nội bắt đầu phạt vượt đèn vàng như đèn đỏ

Hà Nội bắt đầu phạt vượt đèn vàng như đèn đỏ

Sáng 1/8, CSGT Hà Nội bắt đầu xử phạt vi phạm giao thông theo Nghị định 46; theo đó mức phạt cao nhất vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe máy 3 - 4 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 3-5 tháng; phạt vi phạm vượt đèn vàng như đèn đỏ.