Nghỉ lễ 30-4: Các điểm du lịch ở Ninh Bình đìu hiu khách

N.Minh
30/04/2020 - 20:53
Nghỉ lễ 30-4: Các điểm du lịch ở Ninh Bình đìu hiu khách
Sau khoảng thời gian dài tạm dừng hoạt động, nhiều điểm du lịch tại Việt Nam đã "rục rịch" mở cửa, phục vụ đón khách tham quan dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tuy nhiên, vì lo sợ dịch Covid-19, tại khu du lịch sinh thái Tràng An- Ninh Bình đìu hiu khách.
Trước đây, khoảng thời gian nào trong năm, khu du lịch sinh thái Tràng An- Ninh Bình cũng nườm nượp khách

Trước đây, khoảng thời gian nào trong năm, khu du lịch sinh thái Tràng An- Ninh Bình cũng nườm nượp khách

Thế nhưng, dịp nghỉ lễ này, tại khu danh thắng Tràng An, khách đi thuyền vắng hoe. Những chiếc thuyền xếp hàng dài chờ khách.

Thế nhưng, dịp nghỉ lễ này, tại khu danh thắng Tràng An, khách đi thuyền vắng hoe. Những chiếc thuyền xếp hàng dài chờ khách.

Tại Hang Múa- địa điểm sống ảo của giới trẻ- những ngày cuối tuần trước đây lúc nào cũng đông nghịt khách. Theo nhân viên bán vé tại đây, số lượng khách tại dịp nghỉ lễ này chưa bằng 1/3 khách mọi năm.

Tại Hang Múa- địa điểm sống ảo của giới trẻ- những ngày cuối tuần trước đây lúc nào cũng đông nghịt khách. Theo nhân viên bán vé tại đây, số lượng khách tại dịp nghỉ lễ này chưa bằng 1/3 khách mọi năm

Theo quy định, yêu cầu bắt buộc du khách đến tham quan khu du lịch sinh thái Tràng An - Ninh Bình phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào cổng. Khu du lịch sẽ không phục vụ những du khách không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, khi leo núi, hầu như ai cũng bỏ khẩu trang

Khách chờ đợi để được chụp ảnh tại ngọn tháp chọc trời nằm ở vị trí cao nhất ở Hang Múa. Chị Hải Vân (Hà Nội) cho biết, suốt mấy tháng ở nhà phòng tránh dịch Covid-19 nên chị rất “cuồng chân”. Nhân dịp nghỉ lễ, chị đi du lịch cùng bạn bè. Chị Hải Vân cho biết, các du khách thường bỏ khẩu trang khi check- in ở các điểm du lịch khiến chị cũng khá lo lắng.

Khách chờ đợi để được chụp ảnh tại ngọn tháp chọc trời nằm ở vị trí cao nhất ở Hang Múa. Chị Hải Vân (Hà Nội) cho biết, suốt mấy tháng ở nhà phòng tránh dịch Covid-19 nên chị rất “cuồng chân”. Nhân dịp nghỉ lễ, chị đi du lịch cùng bạn bè. Chị Hải Vân cho biết, các du khách thường bỏ khẩu trang khi check- in ở các điểm du lịch khiến chị cũng khá lo lắng

Tại Tuyệt Tịnh Cốc, khách vào cửa sẽ được đo nhiệt độ.

Tại Tuyệt Tịnh Cốc, khách vào cửa sẽ được đo nhiệt độ

Dù vào ngày lễ nhưng bãi xe ở Tuyệt Tịnh Cốc chưa bằng 1/3 ngày cuối tuần trước đây

Dù vào ngày lễ nhưng bãi xe ở Tuyệt Tịnh Cốc chưa bằng 1/3 ngày cuối tuần trước đây


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm