Nghi phạm khai lý do sát hại, đốt xác phi tang cô gái trẻ ở Hà Nội

Nguyễn Long
12/03/2020 - 21:17
Nghi phạm khai lý do sát hại, đốt xác phi tang cô gái trẻ ở Hà Nội
Tại trụ sở công an, đối tượng khai nhận do lo sợ gia đình biết việc vay mượn tiền nên đối tượng này đã nảy sinh ý định giết nạn nhân để bịt đầu mối.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tạm giữ Triệu Quang Trịnh (SN 1984, trú xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi "Giết người".

Trước đó, vào ngày 7/3, một số người dân đi bộ tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội) phát hiện thi thể nữ giới bị cháy biến dạng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông cùng Công an TP Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra và làm rõ danh tính nạn nhân và truy bắt nghi phạm. 

Theo đó, nạn nhân trong vụ án mạng được xác định là chị N.T.H (SN 1989, trú huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm sát hại chị H. là Triệu Quang Trịnh. Chỉ 1 ngày sau, tối 8/3, Công an đã bắt giữ nghi phạm ngay tại nhà.

 Lời khai của kẻ sát hại cô gái, đốt xác phi tang ở vườn hoa  - Ảnh 1.

Chân dung nghi phạm Triệu Quang Trịnh.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh khai nhận quen biết nạn nhân từ khoảng năm 2014. Sau đó, Trịnh vay của chị H. tổng số tiền cả gốc và lãi là 170 triệu đồng. Đến năm 2018, Trịnh trả số tiền trên và tiếp tục vay của chị H. 40 triệu đồng.

Đến cuối năm 2019, chị H. tính tổng số tiền Trịnh vay cả gốc và lãi là hơn 200 triệu đồng và yêu cầu anh ta phải trả số tiền trên, nếu không chị H. sẽ thông báo về cho gia đình Trịnh. Do lo sợ gia đình biết việc vay mượn tiền nên đối tượng này đã nảy sinh ý định giết nạn nhân để bịt đầu mối.

Ngày 6/3, chị H. gọi điện thoại cho Trịnh yêu cầu trả tiền nên nghi phạm đã hẹn chị H. đến chiều sẽ trả nợ tại vườn hoa Nguyễn Trãi. Chiều cùng ngày, sau khi hẹn gặp chị H. tại chiếc ghế đá trong vườn hoa Nguyễn Trãi, nhân lúc nạn nhân không chú ý và vắng người Trịnh đã sát hại nạn nhân. Sau đó, đối tượng đã lấy đi một số tài sản của chị H. rồi mua xăng đốt xác nạn nhân để phi tang.

Đại diện UBND xã Thái Hòa cho biết, Trịnh mới nhập khẩu về địa phương. Đây là quê vợ của nghi phạm. Người đàn ông này quê gốc ở Phú Thọ. Sau khi kết hôn, Hai vợ chồng Trịnh sinh sống và làm việc ở huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội. Nghi phạm chưa có tiền án, tiền sự đồng thời cũng không gây điều tiếng gì ở địa phương.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm