Nghịch lý trong xu hướng kết hôn của giới trẻ Hàn Quốc
Ảnh minh họa
Quan niệm về hôn nhân của giới trẻ Hàn Quốc đang phân hóa rõ nét. Với một số người, giấy đăng ký kết hôn là “tấm vé” để sớm mua nhà và ổn định cuộc sống. Với số khác, đó lại là quyết định pháp lý mang nhiều rủi ro, khiến họ cân nhắc kỹ trước khi đặt bút ký.
Do, một nhân viên văn phòng 30 tuổi, đã dời đám cưới từ năm 2027 lên tháng Chín năm nay và đăng ký kết hôn từ tháng Giêng để đủ điều kiện vay thế chấp. Nhờ gộp thu nhập với chồng, cặp đôi được vay 600 triệu won và mua một căn hộ ở Seoul dưới hình thức đồng sở hữu.
"Nếu chỉ dựa vào thu nhập của tôi, có lẽ tôi chỉ vay được khoảng 350 triệu won", Do nói. "Nhưng khi gộp thu nhập của hai vợ chồng, chúng tôi có thể mua căn hộ mong muốn sớm hơn. Tôi tin giá nhà ở Seoul sẽ còn tăng, trong khi chính phủ ngày càng siết tín dụng, nên mua sớm dù chỉ hơn một tháng vẫn tốt hơn".
Vội vã đăng ký kết hôn vì áp lực nhà đất
Tại Hàn Quốc, đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới là hai thủ tục riêng biệt, nên nhiều cặp đôi có thể trở thành vợ chồng hợp pháp trước khi tổ chức đám cưới.
Nếu đợi đến khi tìm được nhà rồi mới đăng ký kết hôn thì người khác đã thuê mất. Kết hôn sớm không phải lựa chọn lý tưởng, nhưng tôi không hối hận.
Kim, nhân viên văn phòng 30 tuổi
Kim, một nhân viên văn phòng 30 tuổi, đã đăng ký kết hôn vào tháng Tư, vài tháng trước lễ cưới dự kiến, để đủ điều kiện vay thuê nhà jeonse từ công ty. Jeonse là hình thức thuê nhà bằng cách đặt cọc một khoản tiền lớn thay vì trả tiền thuê hàng tháng. Do nguồn cung nhà jeonse ngày càng khan hiếm và các căn phù hợp thường được thuê rất nhanh, Kim quyết định hoàn tất thủ tục kết hôn trước.

Nhiều cặp đôi Hàn Quốc lựa chọn đăng ký kết hôn trước khi làm đám cưới.
Dù xu hướng chung là kết hôn ngày càng muộn, ngày càng nhiều người trẻ ở độ tuổi 20 – 30 cho rằng, nếu đã có kế hoạch lập gia đình thì nên kết hôn sớm. Trong bối cảnh giá nhà đất leo thang, thuế bất động sản và chi phí thuê nhà ngày càng đắt đỏ, việc kết hợp thu nhập thông qua hôn nhân được xem là cách nhanh nhất để gia tăng khả năng mua nhà và tích lũy tài sản.
Các cặp vợ chồng mới cưới cũng được hưởng nhiều ưu đãi về nhà ở, như vay thế chấp lãi suất thấp, chương trình hỗ trợ dành cho người mua nhà lần đầu và cơ chế phân bổ nhà ở ưu tiên. Những chính sách này, cùng với lợi thế gộp thu nhập và chia sẻ chi phí sinh hoạt, giúp tăng đáng kể khả năng mua nhà so với người độc thân.
Xu hướng kết hôn sớm hơn cũng được phản ánh qua số liệu thống kê chính thức. Năm ngoái, tỷ lệ kết hôn ở nhóm 25 – 29 tuổi tăng năm thứ hai liên tiếp sau khi chạm đáy vào năm 2023. Ở nữ, tỷ lệ tăng từ 40,3 lên 44,3 cuộc hôn nhân trên 1.000 người; ở nam, tăng từ 22,8 lên 25 trên 1.000 người.
"Trước đây, nhiều người tin rằng cần có nền tảng tài chính vững chắc và đầy đủ điều kiện thuận lợi rồi mới kết hôn", đại diện từ Duo, một trong những công ty mai mối lớn nhất Hàn Quốc, cho biết. "Tuy nhiên, gần đây, ngày càng nhiều người trẻ tin rằng họ có thể cùng nhau xây dựng nền tảng đó".
Kwon, một nhân viên văn phòng 27 tuổi kết hôn năm ngoái, dự định sinh con vào năm sau. "Những người xung quanh tôi nói rằng kết hôn ở độ tuổi giữa 20 là quá sớm", Kwon nói. "Nhưng tôi muốn tìm kiếm sự ổn định về tình cảm và tài chính ở gia đình càng sớm càng tốt. Tôi cũng muốn có con khi mình vẫn còn tương đối trẻ và khỏe mạnh".

Ngày càng nhiều người trẻ mong muốn cùng nhau xây dựng nền tảng tài chính khi kết hôn.
Thong thả đăng ký kết hôn để tránh rủi ro
Trái ngược với làn sóng kết hôn sớm để tích lũy tài sản, một bộ phận người trẻ khác lại chọn hướng đi ngược lại. Dù đã tổ chức đám cưới vào tháng Ba, Shin Dong-geun và vợ vẫn chưa đăng ký kết hôn. "Hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch làm vậy. Tôi biết nhiều cặp đôi cũng lựa chọn như thế, và chúng tôi có những lý do giống nhau", anh nói.
Theo Shin, việc trì hoãn không phải vì chưa sẵn sàng cho hôn nhân mà vì đăng ký kết hôn kéo theo hàng loạt thay đổi về tình trạng pháp lý, quyền lợi nhà ở và các chế độ phúc lợi. "Vì vậy, chúng tôi phải cân nhắc liệu việc đăng ký kết hôn lúc này có thực sự mang lại lợi ích hay không".
Theo Bộ Thống kê và Dữ liệu, gần 20% các cặp đăng ký kết hôn trong năm ngoái đã hoàn tất thủ tục pháp lý sau hơn một năm kể từ ngày cưới. Số trường hợp đăng ký muộn cũng tăng đều trong những năm gần đây và lần đầu vượt mốc 40.000 vào năm 2024.
Trường hợp của Shin phản ánh xu hướng ngày càng nhiều cặp đôi trì hoãn đăng ký kết hôn dù đã tổ chức lễ cưới. Dù chiếm tỷ lệ nhỏ, các cặp đôi trì hoãn đăng ký kết hôn để tránh những hệ lụy nếu mối quan hệ đổ vỡ, không muốn việc ly hôn được ghi vào hồ sơ chính thức. Theo một khảo sát được thực hiện bởi công ty mai mối Gayeon vào năm ngoái, 2,3% người cho biết biết họ muốn tránh định kiến xã hội đối với người từng ly hôn.

Giới trẻ lựa chọn trì hoãn đăng ký kết hôn vì nỗi lo định kiến ly hôn.
Kim Young-jae, người ly hôn chỉ sau một năm kết hôn, cho rằng, xã hội Hàn Quốc vẫn còn nhiều định kiến với người từng đỗ vỡ hôn nhân. "Dù xã hội đã thay đổi, ly hôn vẫn là một bất lợi. Mọi người mặc định tôi có vấn đề, đặc biệt khi hẹn hò. Nhìn lại, tôi ước mình chưa đăng ký kết hôn và thường khuyên bạn bè nên chờ ít nhất một năm", Kim nói.
Các luật sư chuyên về ly hôn cho biết, ngày càng nhiều người trẻ cân nhắc kỹ trước khi đăng ký kết hôn. Theo một luật sư giấu tên, nếu trước đây các cặp đôi thường đăng ký ngay vì sống chung trước hôn nhân bị coi là điều cấm kỵ, thì nay họ quan tâm nhiều hơn đến những hệ lụy pháp lý và định kiến xã hội nếu ly hôn. Vì vậy, đăng ký kết hôn không còn được xem là một thủ tục mang tính hình thức mà là quyết định có ảnh hưởng lâu dài.
Sống thử trước hôn nhân vẫn chưa phổ biến lắm ở Hàn Quốc, vì vậy tôi cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn về người bạn đời của mình.
Hwang, một người làm việc tự do
Sau thời gian tổ chức đám cưới, một số cặp đôi cuối cùng đăng ký kết hôn cho biết họ có chung những lo ngại tương tự, đặc biệt là vì hẹn hò vài tháng hoặc thậm chí vài năm không phải lúc nào cũng đủ để hiểu đầy đủ về người bạn đời của mình. "Tôi chỉ mới đăng ký kết hôn gần đây, hơn một năm sau khi chúng tôi tổ chức đám cưới, vì tôi không muốn làm điều đó cho đến khi có con", Hwang, một người làm việc tự do, chia sẻ.