Nghiên cứu mới sẽ giúp phụ nữ bị ung thư thoát khỏi vô sinh

20/04/2018 - 09:01
Các nhà khoa học Đức đã khám phá ra một phương pháp bảo vệ trứng mới, mang lại hy vọng cho hàng ngàn phụ nữ đang phải chiến đấu với bệnh ung thư thoát khỏi nguy cơ vô sinh sau khi hóa trị.

Hàng ngàn phụ nữ đã buộc phải xem xét việc trữ lạnh trứng của mình, đồng thời xem xét việc điều trị vô sinh nếu muốn lập gia đình sau khi họ bị chẩn đoán mắc ung thư. Tuy nhiên, không phải trường hợp phụ nữ bị ung thư nào cũng may mắn lấy lại được khả năng sinh sản.

Nhưng một cánh cửa hy vọng mới vừa mở ra khi mới đây, các nhà nghiên cứu Đức cho biết họ đã tìm ra một cách giúp bảo vệ trứng không bị tổn thương bởi các loại thuốc hóa trị giúp những phụ nữ bị ung thư thoát khỏi nguy cơ vô sinh.

khoa-hoc-giup-phu-nu-hoa-tri-chong-lai-moi-lo-vo-sinh.jpg
Các nhà khoa học Đức đã tìm ra một phương pháp bảo quản trứng mới giúp phụ nữ phải hóa trị chữa ung thư không còn bị vô sinh.
 

Trên thực tế, mỗi người phụ nữ chỉ có một số lượng tế bào trứng hạn chế, rơi vào khoảng 1 triệu tế bào mà thuật ngữ y tế thường gọi là các tế bào trứng chưa trưởng thành.

Các nhà khoa học cho biết, hầu hết các loại thuốc hóa trị liệu đều gây tổn thương DNA cho các tế bào và ngăn không cho chúng biến đổi. Điều này sẽ “giết chết” các tế bào trứng dẫn đến vô sinh. Quá trình này được gọi là chết rụng tế bào do protein p63 gây ra và cuối cùng nó sẽ cướp đi khả năng có con của người phụ nữ bị ung thư.

Từ đó, các chuyên gia tại Viện Sinh Hóa học thuộc Đại học Goethe, Frankfurt, Đức, đã tiến hành giải mã cách p63 hoạt động trong các tế bào trứng.

Trong các thí nghiệm trên buồng trứng chuột, các nhà khoa học, đứng đầu là giáo sư Volker Dötsch, đã nhận thấy rằng p63 không hoạt động trong các tế bào không bị tổn thương. Tuy nhiên, nó được “đánh thức” khi cơ thể cảm nhận những tổn thương DNA do hóa trị. Chính vì vậy các nhà khoa học đã tách protein p63 ra khỏi tế bào trứng và việc này đã bảo vệ trứng của những con chuột thí nghiệm không bị chết mặc dù chúng sử dụng các loại thuốc hóa trị.

Trong một thông cáo báo chí, giáo sư Dötsch và nhóm của ông đã tuyên bố thử nghiệm trên chuột cho kết quả thành công và mở ra cơ hội mới về phương pháp bảo vệ tế bào trứng ở người.

Kết quả nghiên cứu mới trên được công bố trên tạp chí Nature Structural & Molecular Biology.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm