Ngô Thanh Vân 'dạy' phụ nữ U30 giữ vóc dáng

05/11/2016 - 21:00
'Đừng bỏ cuộc khi tuổi già ập đến. Hãy đẹp và đẹp hơn theo số tuổi tăng lên bạn nhé, những người phụ nữ của tôi ơi!', đả nữ nổi tiếng của điện ảnh Việt Ngô Thanh Vân viết về việc giữ vóc dáng và sức khỏe của phụ nữ tuổi 30.

Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân. Đừng tưởng bạn ăn chay ăn rau hay bỏ ăn tinh bột 1 tuần hay 2 tuần là phải có kết quả “ốm” rõ rệt. Điều đó là sai. Chỉ cần lượng calories bạn nạp vào mỗi ngày nhiều hơn bạn vận động cũng sẽ chuyển thành năng lượng dư và từ từ chuyển sang thành mỡ thừa. Nếu một ngày bạn ăn ít hơn bạn vận động thì bạn sẽ cân bằng được lượng calories, nhưng điều này không có nghĩa là bạn sẽ “ốm” và rất nguy hiểm cho cơ thể. Nếu không tập thể dục để đốt calories dư đó đi, thì nó sẽ chẳng đi đâu cả và ở lại trong người bạn và chuyển hóa thành mỡ.

Nếu bạn chỉ ngồi lì một chỗ và nhịn ăn. Đây là cách tồi tệ nhất bạn có thể làm với cơ thể của mình để giảm cân. Cơ thể bạn sẽ bị yếu hơn và gây ra sự chóng mặt nhức đầu và dần dần chuyển sang stress. Khi stress tim bạn sẽ đập yếu lại, bạn sẽ mất ngủ và người bạn dễ cáu.

Và mỡ cũng sẽ chẳng bỏ bạn mà đi đâu.

2.jpg

Tôi tập 7 tuần liên tiếp - mỗi ngày 4 tiếng vận động mạnh và 4 tiếng vận động nhẹ.

Tôi ăn tinh bột vào buổi sáng. Và không ăn tinh bột vào bữa trưa và tối. Tôi ăn nhiều rau củ chất xơ và protein (thịt) vào hai buổi còn lại. Tôi có hai bữa xen kẽ buổi trưa và buổi tối. Tôi ăn nhẹ bằng trái cây. 1 ngày trong tuần tôi cho phép mình được ăn tinh bột cả ngày. Thường đó là ngày thứ 7. Tôi uống rượu 3 lần trong cả 7 tuần tập đó, mặc dù đáng lẽ tôi phải cai luôn cả rượu. Và lượng mỡ ở bụng tôi dần dần chuyển thành những mô cơ nhỏ sau 7 tuần như thế.

Nhưng chỉ cần tôi đi sai lệch lịch tập này chỉ trong khoảng 4 ngày, tôi bệnh. Tôi ăn tinh bột lại để cơ thể mình mạnh mẽ mà chống chọi với bệnh. Thì lượng mỡ ở bụng lại xuất hiện.

Với phụ nữ trên 30 thì cơ thể chúng ta không đốt calories tự nhiên như lúc ta còn trẻ. Bộ máy vận hành không chạy như lúc ta 20.

Bạn biết rồi đấy, tôi không phải là người mập, cũng không dư mỡ nhiều. Nhưng cuộc chiến của tôi còn khắc nghiệt vậy. Thì thử hỏi nếu bạn muốn ốm. Thì điều đầu tiên bạn cần là gì? Lòng kiên trì và sự quyết tâm.

1.jpg

1-2 tuần là chẳng xi nhê gì. Nếu bạn đã thử và bỏ cuộc. Hãy đừng bỏ cuộc! Bạn cần ít nhất là 8 tuần để thấy được sự thay đổi của cơ thể. Và trên hết, nhịn ăn không phải là phương pháp tốt cho giảm cân và chiến đấu với mỡ thừa đâu. Bạn cần ăn uống khoa học và một lịch tập thể dục đều đặn. Đừng ngồi ù lì một chỗ mỗi ngày. Vì mỡ nó sẽ chẳng đi đâu cả. Và cũng đừng than tại sao đi ăn cả đám bạn không ai mập mà chỉ mình tôi mập nữa nhé!

Giảm cân và chăm sóc tốt cho sức khỏe là điều cần thiết. Phụ nữ Việt Nam không quan tâm đến việc tập thể dục vì nó không nằm trong hoạt động truyền thống của chúng ta.

Bạn hay đổ thừa cho bận rộn, cho con cái, cho công việc. Tôi nghĩ mỗi ngày bạn chỉ cần 1 tiếng đồng hồ không lướt facebook là được.

3.jpg

Khi gặp chuyện, phụ nữ hay khóc, yếu lòng, hay tự trách. Đó là vì sức khỏe bạn yếu dẫn đến tính cách bạn yếu theo. Tập thể dục là tốt cho sức khỏe. Giúp đầu óc minh mẫn và giúp cho bạn tự tin hơn. Bạn khỏe sẽ trở nên yêu đời và bạn sẽ tự thấy mình ngày một trẻ hơn.

Tuổi tác cũng không còn là nỗi sợ của bạn nữa.

Lịch tập tôi viết trên là vì tôi đang trong quá trình đóng phim nên tôi hơi khắt khe với bản thân. Nhưng khi không đóng phim, tôi vẫn ý thức với cơ thể mình để giữ một thân hình cân đối. Tôi tin bạn cũng muốn giống như tôi. Nên hãy bắt đầu ngay hôm nay để có một cuộc sống tốt hơn cho chính bản thân.

Đừng bỏ cuộc khi tuổi già ập đến. Hãy đẹp và đẹp hơn theo số tuổi tăng lên bạn nhé, những người phụ nữ của tôi ơi!

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm